Năm tiểu bang Arizona, Kansas, Michigan, Missouri và Washington đã tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ Ba (2/8). Cử tri của cả hai đảng quyết định ai sẽ tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng Mười Một. Trong đó có 11 cuộc bầu cử được coi là phép thử mới nhất về tầm ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump.

50185053848 553e743336 k
Cựu Tổng thống Donald J. Trump (phải) và ông cựu Phó Tổng thống Mike Pence vào năm 2020 tại Nhà Trắng. (Nguồn: Delano Scott/ Nhà Trắng)

Theo The Hill đưa tin, các cuộc bầu cử sơ bộ được tổ chức ở Arizona, Kansas, Michigan, Missouri và Washington vào thứ Ba (2/8) với các ứng cử viên lưỡng đảng vào ghế Thượng viện, Hạ viện, thống đốc và ngoại trưởng tiểu bang. Trong đó có 11 cuộc tranh cử liên quan đến khảo nghiệm mới nhất về sức ảnh hưởng của cựu Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả cuộc chiến giữa đại diện của cựu Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, và sự nghiệp chính trị của một số thành viên Đảng Cộng hòa đã từng bỏ phiếu để luận tội ông Trump.

Dưới đây là khái quát tình hình của 11 cuộc chiến trong cuộc bầu cử sơ bộ:

Bầu cử sơ bộ Thống đốc Cộng hòa tại tiểu bang Arizona

Một trong những cuộc tranh cử nổi bật nhất vào thứ Ba tuần này là cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho chức thống đốc tiểu bang Arizona.

Cựu nhân viên tin tức địa phương Kari Lake đã đặt câu hỏi về kết quả bầu cử năm 2020, trong khi nhà phát triển bất động sản Karrin Taylor Robson cũng trở thành người dẫn đầu trong cuộc tranh cử.

Cuộc chiến đầu tiên đã trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm giữa ông Trump và ông Pence. Ông Trump ủng hộ bà Kari Lake và ông Pence ủng hộ bà Taylor Robson. Đây cũng là khảo nghiệm mới nhất về mức ảnh hưởng của ông Trump.

Một cuộc thăm dò của OH Predictive Insights được công bố ngày 6/7 cho thấy, 40% số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa ủng hộ bà Kari Lake, trong khi bà Karrin Taylor Robson có 35% người ủng hộ.

Bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Arizona

Một cuộc đua khác ở Arizona khảo nghiệm sức ảnh hưởng của ông Trump là cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Thượng viện tiểu bang, người chiến thắng sẽ đối đầu với Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly vào tháng Mười Một.

Ứng cử viên mà ông Trump ủng hộ là nhà đầu tư mạo hiểm Blake Masters. Ông Blake Masters phục vụ trong nhóm chuyển tiếp tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Ông Masters cũng có sự ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa và phe bảo thủ hàng đầu khác, chẳng hạn như người dẫn chương trình Tucker Carlson của Fox News và dân biểu Marjorie Taylor Greene.

Các ứng cử viên khác bao gồm doanh nhân Jim Lamon, Tổng chưởng lý bang Arizona Mark Brnovich, cựu dân biểu bang Justin Olson và Thiếu tướng Không quân đã giải ngũ Mick McGuire.

Một cuộc thăm dò của OH Predictive Insights được công bố ngày 29/7 cho thấy ông Masters dẫn đầu với 25% số cử tri sơ bộ đủ điều kiện của Đảng Cộng hòa bang Arizona, tiếp theo là ông Lamon với 18% và ông Brnovich với  14%.

Bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Missouri

Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện tiểu bang Missouri đã thu hút nhiều ứng cử viên, bởi vì Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa hiện tại Roy Blunt sắp nghỉ hưu.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Emerson College Polling và The Hill, Tổng chưởng lý tiểu bang – ông Eric Schmitt là người dẫn đầu với 33% số cử tri sơ bộ thuộc đảng Cộng hòa, trở thành người dẫn đầu.

Dân biểu Vicky Hartzler nhận được ủng hộ của Thượng nghị sĩ Josh Hawley với tỷ lệ ủng hộ là 21%. Ở vị trí thứ ba là cựu Thống đốc bang Missouri – ông Eric Greitens với tỷ lệ ủng hộ 16%.

Ông Trump đã phát biểu trong cuộc tranh cử này.

Biện pháp bỏ phiếu liên quan đến quyền phá thai ở tiểu bang Kansas

Kể từ khi Tòa án tối cao Mỹ lật ngược quyền phá thai liên bang trong vụ “Roe kiện Wade”, cư dân tiểu bang Kansas sẽ là những người đầu tiên có cơ hội tiến hành bỏ phiếu về các biện pháp bỏ phiếu liên quan đến quyền phá thai. Họ sẽ cân nhắc các sửa đổi hiến pháp của tiểu bang đối với việc phá thai.

Dự luật bỏ phiếu nhằm lật ngược phán quyết của Tòa án Tối cao tiểu bang năm 2019 cho rằng quyền phá thai được bảo vệ bởi hiến pháp tiểu bang. Điều này sẽ cho phép các cơ quan lập pháp của tiểu bang kiểm soát tốt hơn các quy trình y tế phá thai.

Phán quyết của Tòa án Tối cao đã đảo ngược các quyết định của tiểu bang về việc tiếp cận phá thai, đồng thời tạo ra một loạt luật cấm hoặc sẽ sớm cấm tiếp cận thủ tục phá thai.

Bầu cử sơ bộ Thống đốc Đảng Cộng hòa của tiểu bang Michigan

Cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua bầu cử thống đốc ở tiểu bang Michigan ban đầu thu hút được nhiều ứng cử viên, nhưng sau đó đã thu hẹp xuống còn 5 người.

Một trong những ứng cử viên còn lại, nhà bình luận bảo thủ Tudor Dixon đã nhận được sự ủng hộ của ông Trump vào thứ Sáu  (29/7).

Các ứng cử viên khác bao gồm nhà môi giới bất động sản Ryan Kelley, mục sư đã nghỉ hưu Pastor Ralph Rebandt, doanh nhân Kevin Rinke và bác sĩ chỉnh hình Garrett Soldano.

Một cuộc thăm dò của Detroit News / WDIV (Kênh 4) do Glengariff Group thực hiện và được công bố vào tháng Bảy cho thấy, 19% số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa ủng hộ bà Dixon, theo sát là ông Kevin Rinke với 15% và ông Ryan Kelley với 13%, ông Garrett Soldano với 12%, ông Pastor Ralph Rebandt với 2%.

Bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Michigan tại Khu vực bầu cử Quốc hội thứ 3

Dân biểu nhiệm kỳ đầu tiên Peter Meijer đang đấu tranh cho việc tái cử và sự nghiệp chính trị của chính mình, bởi vì ông bị thách thức bởi cựu quan chức phát triển nhà ở và đô thị John Gibbs trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở khu vực bầu cử Quốc hội thứ 3 của tiểu bang Michigan.

Ông John Gibbs được sự ủng hộ của ông Trump, còn ông Peter Meijer là một trong 10 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump.

Các đảng viên Dân chủ đã tham gia cuộc bầu cử sơ bộ này, và cũng đang nỗ lực để đưa ông Peter Meijer lên, họ cho rằng ông Peter Meijer là ứng cử viên có thực lực yếu khi đối đầu với đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng Mười Một.

Trang Cook Political Report đánh giá ghế của ông Peter Meijer là một “chiến thắng ngược”. 

Bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở khu vực bầu cử thứ 11 của tiểu bang Michigan

Hai đảng viên Đảng Dân chủ đương nhiệm là Dân biểu Andy Levin và Haley Stevens sẽ đối đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ khu vực bầu cử thứ 11 của tiểu bang Michigan. Bởi vì sau khi phân chia khu vực bầu cử 10 năm một lần, tiểu bang Michigan đã ít đi một khu vực bầu cử Quốc hội.

Cả hai đều được hỗ trợ bởi các nhóm ủng hộ Do Thái. Ông Andy Levin nhấn mạnh công việc cá nhân của mình về biến đổi khí hậu, việc làm và lương công nhân. Bà Haley Stevens nhấn mạnh sự ủng hộ của bà đối với việc nghỉ phép có lương và tăng mức lương tối thiểu của liên bang.

Cuộc bầu cử sơ bộ Ngoại trưởng tiểu bang Washington

Chiến dịch tranh cử chức ngoại trưởng của tiểu bang Washington đã thu hút nhiều ứng cử viên, và đương kim Ngoại trưởng của đảng Dân chủ Steve Hobbs đang cố gắng giữ ghế. Ông Steve Hobbs được Thống đốc Đảng Dân chủ Jay Inslee bổ nhiệm vào năm ngoái để thay thế cựu Ngoại trưởng Kim Wyman của Đảng Cộng hòa. Điều này đã khiến ông Steve Hobbs trở thành đảng viên Dân chủ đầu tiên giữ chức vụ này sau nhiều thập kỷ.

Trong số các ứng cử viên khác cạnh tranh cho vị trí này, có bà Tamborine Borrelli, từng nhận được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders, sau đó bà chuyển sang Đảng Cộng hòa; ông Mark Miloscia, cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang, người đã chuyển từ Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa; và bà Julie Anderson, người vô đảng phái và là kiểm toán viên độc lập của Hạt Pierce.

Bầu cử sơ bộ của tiểu bang Washington sử dụng luật rừng, có nghĩa là hai phiếu bầu cao nhất, bất kể đảng phái nào, thì đều sẽ bước vào cuộc bầu cử vào tháng Mười Một.

Cuộc bầu cử sơ bộ của Khu vực bầu cử Quốc hội thứ 3 ở Washington

Đương nhiệm Dân biểu Jaime Herrera Beutler, cũng là một trong 10 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump, cũng nỗ lực để giữ ghế của mình.

Ông Trump bắt đầu ủng hộ cựu binh Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Mỹ Joe Bryant vào năm ngoái. Ông Joe Kent thách thức bà Beutler. Các ứng cử viên khác đang tìm kiếm ghế bao gồm podcaster kiêm nhà văn thuộc Đảng Cộng hòa Heidi St.John; chủ doanh nghiệp nhỏ, đảng viên Đảng Dân chủ Marie Gluesenkamp Perez; và dân biểu tiểu bang, đảng viên Cộng hòa Vicki Kraft.

Cuộc bầu cử sơ bộ của Khu vực bầu cử Quốc hội thứ 4 ở Washington

Đương nhiệm Dân biểu Đảng Cộng hòa Dan Newhouse bị thách thức bởi cựu cảnh sát trưởng Loren Culp được ông Trump ủng hộ.

Ông Dan Newhouse cũng nằm trong số các nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump.

Các ứng cử viên khác bao gồm đảng viên Dân chủ, doanh nhân Doug White; và 4 thành viên Đảng Cộng hòa, bao gồm cả cựu tài xế NASCAR Jerrod Sessler, cựu binh lục quân Benancio Garcia III; Jacek Kobiesa và doanh nhân Corey Gibson.

Cuộc bầu cử sơ bộ của Khu vực bầu cử Quốc hội thứ 8 ở Washington

Đương nhiệm đảng viên Dân chủ, Dân biểu Kim Schrier, được coi là một trong những đảng viên Dân chủ yếu nhất tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng Mười Một, bà phải đối mặt với một số ứng cử viên đang mong muốn tranh ghế khác.

Đầu năm nay, Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng hòa (RNCC) đã sử dụng lạm phát để nhắm mục tiêu vào bà Kim Schrier và các đảng viên Dân chủ ở thế yếu khác, đây là một trong số những khó khăn mà đảng Dân chủ phải đối mặt trước cuộc bầu cử kỳ vào tháng Mười Một.

Trong số những người của Đảng Cộng hòa tranh cử có cựu binh Jesse Jensen của lục quân Mỹ, luật sư Matt Larkin và ông Reagan Dunn – thành viên Hội đồng Quận King.

Trang Cook Political Report đánh giá ghế Dân biểu của bà Kim Schrier là một “sự thay đổi ngược”.