Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba (2/11, giờ Mỹ) đã thắng lớn, lật được 13 ghế dân biểu của Đảng Dân chủ, qua đó giành lại quyền kiểm soát Hạ viện tiểu bang Virginia.

Embed from Getty Images

Trước cuộc bầu cử hôm thứ Ba (2/11), Đảng Dân chủ chiếm đa số ghế tại Hạ viện Virginia (55-45). Đảng Cộng hòa cần phải lật được 6 ghế, nhưng cuối cùng họ đã lật được thành công 13 ghế của Đảng Dân chủ. Sau bầu cử lần này, Đảng Cộng hòa chiếm lại đa số ghế Hạ viện Virginia (52-48).

Như vậy, Đảng Cộng hòa đã thắng tất cả các cuộc đua bầu cử hôm 2/11 tại Virginia. Họ đã thắng ghế thống đốc, phó thống đốc, tổng chưởng lý và dân biểu Hạ viện. Một năm trước, tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ở tiểu bang Virginia, ông Donald Trump đã thua ông Joe Biden với chênh lệnh 10 điểm phần trăm.

Thống đốc tân cử Glenn Youngkin sẽ gặp thuận lợi lớn trong việc thực thi chính sách ông đã hứa với cử tri khi mà Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại cơ quan lập pháp tiểu bang.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel tuyên bố: “Cùng với việc thắng cả ba văn phòng tại Virginia [thống đốc, phó thống đốc và tổng chưởng lý], Đảng Cộng hòa đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong một cuộc đua cho thấy cử tri đã bác bỏ nghị trình thất bại của ông Biden và Đảng Dân chủ. Làn sóng đỏ đang ở đây, và mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn nữa cho Joe Biden và Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử vào tháng 11/2022”.

Xuân Thành (Theo Just The News)

Xem thêm: