Hãng tin Anh quốc BBC dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 10/6 và bình luận rằng dường như Kyiv thừa nhận chiến dịch phản công của họ đã bắt đầu.

Âu Mỹ đã làm tất cả những gì trong khả năng để xúc tiến cho chiến dịch phản công, theo tuyên bố trong cuộc gặp mặt của Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ.

“Các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra,” ông Zelensky có lời bình luận ngắn, nhưng nói thêm rằng ông sẽ không nói chi tiết về giai đoạn hay trạng thái của cuộc phản công.

Lời bình luận ngắn ấy —chứ không phải một tuyên bố chính thức— được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh Ukraine có chiều hướng leo thang quân sự sau nhiều lần phe đồng minh Âu Mỹ gia cường vũ khí vào chiến trường này.

Với xe tăng và pháo cùng tên lửa tầm xa tới 250 km mới được đưa vào, cùng hàng vạn tân binh Ukraine được NATO đào tạo trong những tháng qua, chiến dịch phản công của quân Kyiv (được nhắc tới nhiều lần từ năm ngoái) dường như đã được ông Zelensky thừa nhận, sau nhiều lần truyền thông và giới chức Ukraine nói rằng chiến dịch đó vẫn chưa bắt đầu.

Những diễn biến trên chiến trường cho thấy giao tranh chủ yếu vẫn là dọc theo các điểm ở chiến tuyến trên lãnh thổ Ukraine, khớp với những gì được tuyên bố trong mục đích của chiến dịch này — là giành lại bằng quân sự phần lãnh thổ do Nga chiếm đóng, gồm cả Crimea do Nga sáp nhập vào năm 2014.

Tuy nhiên, phạm vi của cuộc chiến thực sự đã được phe đồng minh mở rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine, trong đó có nhiều trận giao tranh liên tiếp xảy ra ở khu vực Belgorod bên trong lãnh thổ Nga kể từ đầu tháng này.

Theo các công bố mới nhất từ phía Kyiv, quân của họ đã đạt được tiến bộ ở chiến trường Bakhmut và một số điểm lân cận, nhưng nhìn chung đang gặp khó khăn ở các điểm khác trên tiền tuyến. Phía Nga cho hay quân Kyiv tổn hại nặng nề, với con số thương vong trung bình lên tới 1.000 quân mỗi ngày trong suốt khoảng 1 tuần qua, cùng hàng chục xe tăng và thiết giáp trong mỗi trận giao tranh lớn.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc phỏng vấn rằng quân Kyiv chắc chắn đã bắt đầu chiến dịch tấn công rồi, nhưng đã bị thất bại nặng nề.

Trong phát biểu tại Kyiv hôm Thứ Bảy —sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau— ông Zelensky đã không trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận điều mà Tổng thống Nga nói. Thay vào đó, ông Zelensky bình luận rằng lời của ông Putin là “thú vị”.

Ông Zelensky cũng nói rằng với tình hình chiến dịch phản công đang diễn ra, thì điều quan trọng là người Nga cảm thấy đã “không còn nhiều thời gian” nữa. Sau khi chia sẻ thêm rằng tâm tình của các sỹ quan Ukraine đều đang “tích cực”, ông Zelensky nói rằng hãy đem những lời bình luận nói trên của ông “nói cho ông Putin.”

Nga và Ukraine vẫn luôn có những báo cáo trái ngược nhau về tình hình chiến sự đang diễn ra như vậy.

  • Ông Trudeau tuyên bố ủng hộ Kyiv “as long as it takes” (“tới cùng” hoặc “tới chừng nào còn khả dĩ”) trong chuyến công du tới Ukraine không công bố từ trước:

Một khoản viện trợ quân sự mới trị giá gần 375 triệu đô la Mỹ (500 triệu đô la Canada) đã được ông Trudeau tuyên bố trong chuyến công du tới Kyiv không công bố từ trước này.

Một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc nói chuyện của lãnh đạo hai bên, trong đó nói Canada ủng hộ Ukraine trở thành thành viên NATO “ngay khi điều kiện cho phép”, đồng thời nói thêm rằng vấn đề này có thể sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva vào tháng 7 tới.

  • Kênh quân sự phe Ukraine truyền tải hình ảnh của Bộ Quốc phòng Nga về các vũ khí của Âu Mỹ bị phá hủy trong chiến dịch phản công đang diễn ra:

Nhật Tân