Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (10/3, giờ Mỹ) đã xúc tiến khởi động lại một chương trình hỗ trợ nhập cư Mỹ cho trẻ vị thành niên (dưới 21 tuổi) của các quốc gia Trung Mỹ vốn đã bị Tổng thống Donald Trump hủy bỏ từ năm 2017.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, điều phối viên biên giới của chính quyền Biden, bà Roberta Jacobson hôm 10/3 đã nói với báo giới rằng chính phủ liên bang sẽ khởi động lại chương trình Trẻ vị thành niên Trung Mỹ (CAM) cho trẻ em đang trốn chạy bạo lực tại các nước El Salvador, Guatemala và Honduras được nộp đơn xin định cư tại Mỹ ngay tại quê nhà của chúng.

Chương trình CAM được chính quyền Obama thực hiện từ năm 2014, nhưng Tổng thống Trump đã hủy bỏ vào năm 2017. Chương trình nhập cư này cho phép trẻ vị thành niên dưới 21 tuổi có cha mẹ đang sống hợp pháp tại Mỹ được nộp hồ sơ xin phỏng vấn tái định cư ngay tại quê nhà. Mục đích của chương trình này là tránh để trẻ vị thành niên tự thực hiện các chuyến đi nguy hiểm tới Mỹ.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói trong buổi họp báo thường nhật hôm 10/3 rằng các thành viên của đội công tác nhập cư của ông Biden đã báo cáo ngắn gọn cho tổng thống về chuyến thăm biên giới mà họ đã thực hiện gần đây và cũng báo cáo về việc họ đã thảo luận cách thức đẩy mạnh việc xử lý trẻ em di cư.

Một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một tuyên bố hôm 10/3 rằng chính quyền Biden sẽ mở lại việc xử lý các đơn theo chương trình CAM, bắt đầu với những trẻ em mà các trường hợp xin định cư Mỹ của chúng đã bị đình chỉ dưới thời chính quyền Trump và sau đó sẽ mở rộng đến các đơn thư mới.

Đại diện của Bộ Ngoại giao cho biết, sớm nhất là từ ngày 15/3 bộ sẽ liên lạc với các vị cha mẹ đang sống hợp pháp tại Mỹ và có con dưới 21 tuổi vẫn còn ở các quốc gia Trung Mỹ. Theo Reuters, cho đến nay chương trình CAM đã tái đoàn tụ được khoảng 5.000 trẻ em với bố mẹ của chúng.

Động thái khởi động lại chương trình CAM của ông Biden diễn ra vào thời điểm số lượng người nhập cư đang ngày càng gia tăng tại biên giới miền nam.

Đảng Cộng hòa chỉ trích ông Biden đang khuyến khích người di cư thực hiện các chuyến hành trình nguy hiểm để cố gắng đến được các khu trú ẩn bên trong nước Mỹ.

Dân biểu Cộng hòa Kevin Brady (bang Texas) nói trong một cuộc họp báo do các dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện tổ chức hôm 10/3: “Cuộc khủng hoảng biên giới [dưới trào Biden] là thực sự và nó sẽ chỉ có tồi tệ hơn nữa”.

Trước đó, trong một tuyên bố phát đi hôm 9/3, cựu Tổng thống Trump đã lên án cách chính quyền mới xử lý an ninh biên giới. Ông tuyên bố: “Đất nước chúng ta đang bị tàn phá tại biên giới miền Nam”.

Trong khi đó, Thống đốc Texas Abbott hôm 10/3 nói với báo giới: “Có một cuộc khủng hoảng ngay bây giờ tại biên giới Texas với tràn ngập người đang băng qua biên giới. Cuộc khủng hoảng này là hệ quả từ các chính sách biên giới mở của Tổng thống Biden. Các chính sách mở biên đó mời gọi nhập cư bất hợp pháp và ngay hiện tại đang tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Texas. Cuộc khủng hoảng này theo thời gian sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn”.

Cựu Ngoại trưởng thời chính quyền Trump, ông Mike Pompeo trong cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 10/3 cũng nói: “Đây là một cuộc khủng hoảng thực sự, đang diễn ra tại biên giới miền nam của chúng ta. Chính quyền Biden đã ném đi tất cả những công việc tốt đẹp mà chúng tôi đã làm”.

Trước cuộc khủng hoảng nhập cư hiện hữu tại biên giới, Thống đốc Texas Abbott hôm 9/3 đã loan báo rằng Vệ binh Quốc gia đồn trú tại Texas sẽ triển khai 500 lính tới biên giới miền nam giáp với Mexico để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp tại khu vực này.

Chúng tôi sẽ làm việc để tăng cường và cố gắng lấp đầy khoảng trống mà chính phủ liên bang đã để ngỏ. Chúng tôi đảm bảo triển khai mọi nguồn lực dù là từ Bộ An toàn Công cộng hay từ Vệ binh Quốc gia Texas, bất cứ điều gì chúng tôi cần phải làm”, Thống đốc Abbott nói với báo giới trong cuộc họp báo tại Mission, Texas hôm 9/3.

Texas sẽ chiến đấu vì sự an toàn và an ninh của bang chúng tôi”, ông Abbott khẳng định.

Như Ngọc

Xem thêm: