Bloomberg hôm thứ Sáu (11/2) dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Nga có thể xâm lược Ukraine vào ngày thứ Ba (15/2).

shutterstock 1009265824
Nga – Ukraine (Ảnh: kirill_makarov/ Shutterstock)

Bất kỳ hành động [quân sự] nào [của Nga] có thể bắt đầu ngay thứ Ba”, Bloomberg đưa tin vào chiều thứ Sáu (11/2, giờ Mỹ), trích dẫn thông tin từ “các quan chức biết về vấn đề này”. Hãng tin này đã ghi chú rằng “hành động” của Nga có thể bao gồm từ việc “tiến hành khiêu khích tại khu vực Donbass” tới thực hiện một cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine.

Tuần trước, Bloomberg đã phải xin lỗi vì “vô tình xuất bản” bản tin với tiêu đề: “Trực tiếp: Nga xâm lược Ukraine”. Tiêu đề này đã xuất hiện trên trang chủ của Bloomberg vào đúng giữa đêm 4/2 giờ Moscow và tồn tại gần 30 phút.

Bloomberg sau đó đã thừa nhận sai sót, nói rằng họ “chuẩn bị các tiêu đề tin tức cho nhiều kịch bản và dòng tiêu đề ‘Nga xâm lược Ukraine’ đã vô tình được xuất bản vào khoảng 4 giờ chiều ngày 4/2, giờ miền Đông nước Mỹ trên trang chủ của Bloomberg”.

>>Hãng tin Bloomberg xin lỗi vì ‘vô tình’ đăng tin sai ‘Nga xâm lược Ukraine’

Nga thời gian qua luôn phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào về xâm lược Ukraine, nhưng các quan chức Mỹ lại đang hành xử như thể chiến tranh Nga-Ukraine sắp xảy ra đến nơi.

Một quan chức giấu tên từ Bộ Quốc phòng Mỹ nói với Bloomberg rằng Mỹ đang điều động thêm 3.000 quân tới Ba Lan, ngoài số 4.500 binh lính Mỹ đã đồn trú ở đó và 3.000 lính Mỹ gần đây đã được điều chuyển từ Mỹ và Đức tới Ba Lan và Romania.

Cũng trong ngày thứ Sáu (11/2), cố vấn ninh quốc gia Jake Sullivan của chính quyền Biden tiếp tục khẳng định Nga có thể xâm lược Ukraine “bất kỳ lúc nào”, thậm chí ông còn cho rằng Moscow sẽ hành động trước khi kết thúc Olympic Bắc Kinh 2022 vào ngày 20/2.

>>Nhà Trắng: Nga có thể xâm lược Ukraine trước khi kết thúc Olympic Bắc Kinh 2022

Chính phủ Mỹ, Anh và Israel cũng đã phát đi cảnh báo yêu cầu công dân của các nước này ngay bây giờ hãy rời khỏi Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ điện đàm vào tối thứ Bảy (12/2).

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: