Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và người đồng hành Kamala Harris hiện vẫn chưa lên tiếng về việc liệu họ có gặp gỡ người đồng sáng lập phong trào Black Lives Matters, bà Patrisse Culllors hay không, theo Fox News.

shutterstock 1850135041
BLM ủng hộ Joe Biden (Ảnh: gbrocker/ Shutterstock)

Bà Cullors đã yêu cầu gặp gỡ với đội của Biden – Harris vào tuần trước để thảo luận chương trình nghị sự của phong trào và vạch ra những kỳ vọng đối với chính quyền sắp tới.

Fox News cho biết hiện hãng tin không thể tiếp cận với đội chuyển tiếp của ông Biden để xin bình luận về việc liệu họ có nghĩ đến việc chấp nhận cuộc gặp gỡ hay không. Đến giờ, ông Biden vẫn im lặng về lập trường của “chính phủ mới” của mình đối với phong trào BLM và các yêu sách từ phong trào này.

“Không có sự ủng hộ có tiếng vang lớn của người da màu, chúng ta có thể phải nhận một kết quả bầu cử rất khác biệt,” bà Cullors viết cho Biden và Harris trong bức thư. “Tóm lại, người Da màu đã thắng cuộc bầu cử này.”

Bà Cullors nhấn mạnh người da màu “Muốn được lắng nghe và chương trình nghị sự của chúng tôi phải được ưu tiên.”

Sau đó, bà Cullors tiếp tục kêu gọi “chính quyền mới” Biden – Harris cần nhanh chóng thông qua Dự luật BREATHE, gồm các điều khoản như có lộ trình xoá bỏ nhà tù, không xây mới nhà tù, cấp quyền bầu cử và giáo dục trọn đời cho người nhập cư không giấy tờ, hay hợp pháp hóa tất cả các tội về ma túy.

Ông Biden đã hứa lập một uỷ ban giám sát để chống lại hành vi bạo lực của cảnh sát, nhưng đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về việc có cắt giảm ngân sách cảnh sát hay không.

Ông cũng hứa giải quyết khoảng cách giàu nghèo mang tính chủng tộc của đất nước, giải quyết vấn đề công bằng môi trường” và đầu tư vào những cách biệt y tế mang tính chủng tộc.

Tuy vậy, những phát biểu mâu thuẫn của ông Biden có lẽ là lý do khiến BLM thúc đẩy các cuộc gặp gỡ và đòi hỏi ngay lập tức. Bà Cullors nhắc nhở ông Biden và bà Harris rằng cả hai đều có một quá khứ gây tranh cãi với cộng đồng người da màu, đặc biệt là vai trò chủ chốt của ông Biden trong đạo luật tội phạm năm 1992 và lập trường cứng rắn với tội phạm của bà Harris khi làm công tố viên của California.

Nhà đồng sáng lập BLM nhắc nhở ông Biden và bà Harris rằng cả hai đều đã “bày tỏ hối tiếc về hồ sơ công việc của họ đối với các vấn đề ảnh hưởng đến người da đen”. Bà Cullors đã khuyên ông Biden và bà Harris “nên làm theo định hướng của các tổ chức cơ sở của người da đen, vốn đã tham gia vào công việc này trong nhiều thập kỷ, thừa hưởng di sản để lại suốt từ thời điểm xuất hiện đầu tiên của những người Châu Phi bị nô dịch”.

Lê Vy 

Xem thêm: