Tờ WSJ đưa tin độc quyền vào ngày 26/2 rằng có báo cáo tình báo mật gần đây được cung cấp cho Nhà Trắng và các thành viên chủ chốt của Quốc hội Mỹ cho hay, Bộ Năng lượng Mỹ kết luận đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) có khả năng do rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

phongnghiencuuP4
Phòng thí nghiệm virus cấp 4 P4 duy nhất của Trung Quốc nằm tại Vũ Hán (Ảnh: Weibo)

Trong một bản cập nhật cho một tài liệu năm 2021, văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines đã chỉ ra sự thay đổi trong kết luận mới về nguồn gốc COVID-19 tại Bộ Năng lượng Mỹ. Kết luận trước đó của cơ quan này cho hay họ chưa thể xác định nguồn gốc COVID-19.

Hiện điều tra của Bộ Năng lượng Mỹ tham gia cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kết luận rằng COVID-19 có thể đã lây lan qua một tai nạn tại phòng thí nghiệm Trung Quốc. Báo cáo mới của Bộ Năng lượng Mỹ cũng nhấn mạnh cách các bộ phận khác nhau của hệ thống tình báo Mỹ đưa ra đánh giá khác nhau về nguồn gốc của đại dịch COVID-19: Có 4 cơ quan khác cùng một nhóm tình báo quốc gia Mỹ thì vẫn tin rằng COVID-19 có thể là từ tự nhiên, trong khi có hai cơ quan vẫn chưa đưa ra quyết định.

Hệ thống tình báo Mỹ cấu thành gồm 18 cơ quan, bao gồm các văn phòng của Bộ Năng lượng, Nhà nước và Kho bạc. Trong số đó có 8 cơ quan cùng với Hội đồng Tình báo Quốc gia đã tham gia vào việc xem xét nguồn gốc của COVID-19.

Nguồn tin từ WSJ cho rằng kết luận của Bộ Năng lượng là kết quả mới của công tác tình báo Mỹ, có ý nghĩa hệ trọng. Vì cơ quan này có uy tín cao về khoa học và giám sát mạng lưới các phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ.

Các quan chức Mỹ từ chối tiết lộ chi tiết về thông tin tình báo và phân tích mới khiến Bộ Năng lượng thay đổi lập trường. Họ nói thêm rằng mặc dù cả Bộ Năng lượng và FBI đều kết luận rằng rất có thể nguồn gốc của COVID-19 là từ một vụ rò rỉ ngẫu nhiên trong phòng thí nghiệm, nhưng họ có những lý do khác để đưa ra kết luận.

Tài liệu cập nhật nhấn mạnh rằng tình báo Mỹ vẫn đang thu thập thông tin về cách thức COVID-19 xuất hiện. Hơn 3 năm trước, đại dịch COVID-19 bắt đầu từ Vũ Hán – Trung Quốc, sau đó đã lan nhanh khắp thế giới khiến hàng triệu triệu người thiệt mạng.

Theo báo cáo cập nhật, Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ cùng 4 cơ quan (từ chối nêu tên) tiến hành phân tích chiến lược dài hạn chỉ ra rằng: Quan điểm COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên từ động vật là quan điểm có độ tin cậy thấp.

Nguồn tin biết đến báo cáo mật nói với tờ WSJ rằng CIA và một cơ quan khác vẫn chưa thống nhất được giữa giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm và lây truyền tự nhiên.

Nguồn tin nói rằng mặc dù các cơ quan có những phân tích khác nhau, nhưng báo cáo cập nhật đã nhắc lại sự đồng thuận hiện nay giữa các cơ quan rằng: COVID-19 không phải là kết quả của chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc.

Bản cập nhật dài chưa đầy 5 trang đã không được đưa ra theo lệnh của Quốc hội. Nhưng các thành viên của Quốc hội, đặc biệt là các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện, đang tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ về nguồn gốc của đại dịch và đang gây áp lực buộc chính quyền Tổng thống Biden và cộng đồng tình báo Mỹ cung cấp thêm thông tin.

Người phát ngôn của Bộ Năng lượng từ chối nói chi tiết về đánh giá mới, nhưng đã viết trong một tuyên bố rằng cơ quan này “tiếp tục hỗ trợ các chuyên gia tình báo Mỹ làm theo chỉ đạo của tổng thống trong việc điều tra nguồn gốc của COVID-19 một cách triệt để, chi tiết và khách quan”.

Vào Chủ nhật, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan đáp lại tin từ WSJ cho biết, “chưa thể có câu trả lời dứt khoát” về nghi vấn COVID-19 là rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

“Điều tôi có thể nói với công luận là Tổng thống Biden đã nhiều lần chỉ đạo mọi thành viên trong cộng đồng tình báo của chúng ta dành nỗ lực và nguồn lực để tìm hiểu tận cùng vấn đề này”, cố vấn an ninh Sullivan nói với “State of the Union” của CNN, “Nếu chúng tôi có thêm bất kỳ hiểu biết hoặc thông tin nào, chúng tôi sẽ chia sẻ với Quốc hội, chúng tôi sẽ chia sẻ với người dân Mỹ. Nhưng hiện nay cộng đồng tình báo Mỹ chưa có câu trả lời dứt khoát cho vấn đề đó”.

Trước đó vào ngày 27/8/2021, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) đã công bố một báo cáo thông thường (không phải báo cáo mật) về nguồn gốc của COVID-19, theo đó cũng bỏ ngỏ khả năng rằng virus có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Trung Quốc đã gây cản trở đối với hoạt động điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về nguồn gốc COVID-19 và bác bỏ tuyên bố dịch bệnh này có thể đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc, thậm chí đổ lỗi rằng đại dịch này xuất phát từ bên ngoài Trung Quốc.