Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đưa ra thông báo về một thay đổi lớn trong chính sách làm hộ chiếu của Hoa Kỳ: Đó là người làm hộ chiếu có thể chọn giới tính mà không cần trình chính phủ bất cứ loại giấy chứng nhận hồ sơ y tế nào, theo Washington Examiner.

Embed from Getty Images

Ông Biden đã hứa hẹn về những thay đổi giới tính trong hộ chiếu trong chiến dịch tranh cử 2020. Trong thông cáo mà tờ Washington Examiner đã xem được hôm 29/6, cho biết những người đủ tiêu chuẩn trở thành công dân Mỹ “hiện có khả năng chọn giới tính họ muốn in lên hộ chiếu Mỹ của họ, ngay cả khi giới tính họ chọn không khớp với giới tính trong chứng từ gốc: như giấy khai sinh, hộ chiếu trước đó, hoặc giấy tờ chứng nhận của tiểu bang.”

Hướng dẫn này nhắm tới những cá nhân đang tìm kiếm “một hộ chiếu mới với giới tính khác giới tính trên hộ chiếu hiện tại của họ” hoặc những người lần đầu lấy hộ chiếu. Nó hướng dẫn công dân truy cập trang travel.state.gov/gender để có thêm thông tin về cách “gửi yêu cầu mới và chọn giới tính ưa thích của họ.”

Các quan chức Bộ Ngoại giao bổ sung thêm vào hướng dẫn là chính phủ liên bang đang “bắt đầu quá trình cập nhật các thủ tục cấp  hộ chiếu Mỹ và Giấy khai sinh cho Trẻ em sinh ở nước ngoài (CRBAs) với mục đích cấp chỉ nhận giới tính cho những người phi nhị nguyên giới, liên giới, và không theo tiêu chuẩn giới.”

“Quá trình bổ sung chỉ nhận giới tính mới cho những người phi nhị nguyên giới, liên giới, và không theo tiêu chuẩn giới vào những hồ sơ mới này là phức tạp và cần có thời gian để cập nhật trên diện rộng vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi. Hiện tại, người nộp đơn không thể xin cấp hộ chiếu có chỉ nhận phi nhị nguyên giới, liên giới hoặc không theo tiêu chuẩn giới.”

Thay đổi này xảy ra giữa là sóng cải cách về giới tính một cách toàn diện do chính quyền Biden phát động và hỗ trợ. 

Trước đó vào hồi tháng Sáu, quân đội Mỹ đã thông báo họ sẽ chi trả cho tất cả các biện pháp điều trị chuyển đổi giới, trị liệu hormon, điều trị sức khoẻ tâm thần, và bất cứ thủ tục liên quan nào khác đối với các binh sĩ chuyển giới. Sự thay đổi này diễn ra sau khi ông Biden hồi tháng Một huỷ bỏ lệnh của chính quyền Trump cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội. 

Ông Biden đã nhắc lại lời kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Bình đẳng trong lễ kỷ niệm Tự hào (Pride) tại Nhà Trắng ngày 25/6 [lễ kỷ niệm của LGBTQ]. 

Ông Biden nói, “Tôi tự hào lãnh đạo chính quyền ủng hộ bình đẳng với người đồng tính luyến ái nhất trong lịch sử nước Mỹ.” 

Tuy nhiên, một số quan chức đảng Cộng Hòa đã bày tỏ mối quan ngại với Washington Examiner rằng Bộ Ngoại giao đang “nhảy lên con tàu chiến tranh văn hoá” trong khi vẫn còn đối mặt với tình trạng tồn đọng hộ chiếu gây ra bởi việc ngưng trệ dịch vụ do đại dịch.

Theo ước tính của chính phủ, thời gian chờ đợi hộ chiếu hiện nay thông thường là bốn tháng. Người nộp đơn có thể trả 60 đôla để đẩy nhanh quá trình, nhưng ước tính với khung thời gian đó vẫn mất 12 tuần để hoàn thành, so với khung thời gian hai hoặc ba tuần trước đây.

Ngân Hà (theo Washington Examiner)

Xem thêm: