Hôm thứ Hai (19/12), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết, Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc có thể kiểm soát được dịch COVID-19 hiện nay, bởi quy mô của nền kinh tế Trung Quốc, và số người chết vì dịch bệnh tại nước này là vấn đề đang được quan tâm toàn cầu.

50903010652 72524c2a70 k
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price. (Nguồn: Ron Przysucha/ Bộ Ngoại giao)

Trong cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Ngoại giao, ông Price nói: “Với quy mô GDP của Trung Quốc và quy mô của nền kinh tế Trung Quốc, số người chết vì chủng virus này rất đáng lo ngại đối với phần còn lại của thế giới”.

Trung Quốc lây nhiễm trên diện rộng tạo cơ hội cho virus đột biến, ảnh hưởng đến toàn cầu

Ông Price nói thêm rằng chừng nào virus còn lây nhiễm, nó sẽ vẫn có khả năng biến chủng và gây ra mối đe dọa ở bất cứ đâu.

Ông nói: “Chúng tôi đã thấy điều này trong nhiều trình tự khác nhau của chủng virus này. Đây chắc chắn là một lý do khiến chúng tôi tập trung vào việc giúp các quốc gia trên thế giới đối phó với COVID”.

Ngày 7/12, Trưởng cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tiến sĩ Anthony Fauci, cảnh báo việc dỡ bỏ phong tỏa vội vàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể gây áp lực lên hệ thống y tế của nước này, và tạo điều kiện cho các biến thể mới lan rộng khắp thế giới.

Ông nói thêm rằng bất kỳ làn sóng lây nhiễm lớn nào ở Trung Quốc cũng đều tạo cơ hội cho COVID-19 biến đổi thành các biến thể mới.

“Bất cứ khi nào có nhiều virus lây nhiễm, cũng sẽ tạo cho nó nhiều cơ hội để biến chủng. Khi cho một virus có cơ hội biến chủng, nó sẽ hình thành các biến thể mới tiềm ẩn. Một khi xuất hiện biến thể hoàn toàn mới, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những nơi khác của thế giới,” ông Fauci nói.

Thế giới bên ngoài nghi ngờ dữ liệu tử vong về dịch bệnh của ĐCSTQ

Các thành phố lớn của Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới. Gần đây, Ủy ban Y tế Quốc gia của ĐCSTQ đã nhấn mạnh trong bản cập nhật phòng chống dịch hàng ngày rằng “không có ca tử vong mới”.

Trong khi đó, các kênh truyền thông nước ngoài lại đưa tin các lò hỏa táng đã quá tải. Phải đến thứ Hai tuần này (19/12), ĐCSTQ mới công bố 2 trường hợp tử vong mới. Đây là những ca tử vong chính thức đầu tiên được báo cáo trong gần một tháng. Nhưng dữ liệu này vẫn còn kém xa so với dữ liệu từ lò hỏa táng.

Gần đây, các phóng viên của Financial Times, Wall Street Journal, AFP, Reuters và Associated Press đã trực tiếp đến nhà tang lễ ở Bắc Kinh chụp ảnh thực tế, hoặc phỏng vấn nhân viên nhà tang lễ qua điện thoại, để tìm hiểu về tình hình tử vong vì dịch bệnh.

AFP đưa tin hôm thứ Sáu (ngày 16/12) rằng hai lò hỏa táng ở Bắc Kinh xác nhận rằng họ mở cửa 24h/ngày để đáp ứng nhu cầu gia tăng và hiện đã quá tải.

Một nhân viên của lò hỏa táng nói với AFP: “Chúng tôi rất bận rộn! Hàng chục trong số 60 nhân viên của chúng tôi đã xét nghiệm dương tính, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác, gần đây chúng tôi quá bận rộn.”

“Chúng tôi hỏa táng 20 thi thể mỗi ngày, chủ yếu là người già. Gần đây có rất nhiều người bị ốm.”

Một lò hỏa táng khác nói với AFP rằng họ đã có một danh sách chờ đợi kéo dài một tuần.

Tờ New York Times hôm 15/12 đã đăng một bài viết có tiêu đề “3 năm thực hiện zero COVID: Nỗi đau tập thể của người dân Trung Quốc và một chính phủ sẽ không bao giờ xin lỗi”.

Kết quả điều tra chỉ ra rằng ĐCSTQ đã che giấu số người chết vì dịch bệnh.

Điều này khiến các nhà tang lễ trở thành mục tiêu kiểm duyệt của ĐCSTQ. Bloomberg đưa tin, các bức ảnh được chụp vào đầu ngày thứ Hai (19/12) cho thấy, xe ô tô xếp thành hàng tiến vào một nhà tang lễ ở vùng ngoại ô phía đông. Một số ô tô được trang trí bằng dải ruy băng tượng trưng cho đám tang, trong khi các nhân viên mặc đồ bảo hộ đang vận chuyển các quan tài.

Tuy nhiên, ĐCSTQ đã cử cảnh sát và nhân viên an ninh canh gác bên ngoài nhà tang lễ ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh, nhằm ngăn giới truyền thông tiết lộ thêm tình hình thực tế của lò hỏa táng.

Hôm thứ Hai (19/12), cụm từ khóa tìm kiếm về 2 trường hợp tử vong do COVID nhanh chóng trở thành tìm kiếm nóng trên nền tảng Weibo.

“Thống kê không đầy đủ có nghĩa là gì?”, một cư dân mạng hỏi.

“Đây chẳng phải là đang lừa dối công chúng sao?”, một người khác viết.

Ông Hoàng Nghiêm Trung (Yanzhong Huang), Chuyên gia y tế toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, cho biết: “Các số liệu (chính thức của ĐCSTQ) rõ ràng đã hạ thấp số người chết vì COVID-19”.

Hôm thứ Hai (19/12), ông Price cho biết Hoa Kỳ sẽ cử một phái đoàn đến Bắc Kinh vào đầu năm mới, do Ngoại trưởng Anthony Blinken dẫn đầu. Ông hy vọng rằng Bắc Kinh có thể kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 hiện tại, một phần vì bất kỳ đòn giáng nào nhằm vào Trung Quốc cũng có thể gây thiệt hại thêm cho nền kinh tế toàn cầu.

Bình Minh (t/h)