Theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga có thể đang tổn thất trung bình 824 người mỗi ngày – mức thương vong cao nhất kể từ sau tuần đầu chiến sự Ukraine.

tổn thất
(Ảnh minh họa: Kutsenko Volodymyr/Shutterstock)

Cụ thể, số liệu trên được Bộ Quốc phòng Anh công bố trong báo cáo tình báo ngày 12/2 về tình hình chiến trường, dựa trên thống kê hàng ngày từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Mức thương vong trung bình 824 người mỗi ngày của lực lượng Nga trong tuần qua cao gấp 4 lần so với dữ liệu từ tháng 6 đến tháng 7/2022.

“Tổn thất của Nga tăng có thể do nhiều yếu tố, như thiếu binh sĩ được huấn luyện bài bản, khả năng phối hợp kém cũng như không đủ nguồn lực cần thiết trên khắp mặt trận”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Ukraine tuần trước báo cáo 1.030 binh sĩ Nga thiệt mạng trong một ngày giao tranh, mức cao nhất kể từ khi chiến sự bùng phát. Kiev cho rằng Moscow tới nay đã tổn thất hơn 133.000 quân.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga hứng tổn thất lớn nhất trong tuần đầu tiên sau khi chiến sự bùng phát, với trung bình 1.140 binh sĩ thiệt mạng và bị thương mỗi ngày. Con số này giảm đáng kể trong những tháng tiếp theo, xuống dưới 200 người/ngày vào giữa năm 2022.

Ngày 24/2 sẽ đánh dấu một năm Nga phát động chiến sự tại Ukraine. Moscow được cho là đang tập trung lực lượng để chuẩn bị một đợt tấn công lớn vào dịp này, trong đó có nhiều quân nhân dự bị được huy động mùa thu năm ngoái.

Nga đang kiểm soát khoảng 97% diện tích tỉnh Lugansk, hơn 50% diện tích tỉnh Donetsk, 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia và Kherson. Hồi tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Nga không đủ lực lượng để tiến công và kiểm soát toàn bộ 4 khu vực trên.

Phan Anh

Video: Nói năng cẩn trọng thể hiện nhân phẩm của một người