Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby hôm Chủ Nhật (30/1) đã cảnh báo rằng Nga có thể xâm lược Ukraine “bất cứ lúc nào”.

Embed from Getty Images

Ông John Kirby, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình “Fox News Sunday” hôm 30/1, cho hay: “[Tổng thống Nga] Putin có nhiều lựa chọn sẵn có nếu ông ta muốn tiếp tục xâm lược Ukraine, và ông ta có thể thực hiện một số lựa chọn đó rất sớm”.

Ông Kirby nói thêm rằng các quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ cùng có chung quan điểm như vậy về tương lai gần liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Ông cho biết quân đội Nga hiện đã dàn quân quy mô lớn dọc theo biên giới giáp Ukraine, cũng như điều động nhiều binh lính đến Belarus, quốc gia có chung biên giới với Ukraine. Ông cũng chỉ ra rằng nhiều tàu chiến Nga đã xuất hiện tại Biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.

Tuy nhiên, ông Kirby cũng cho rằng vẫn còn không gian để đàm phán ngoại giao nhằm giảm leo thang căng thẳng. “Chúng tôi vẫn tin có không gian cho ngoại giao và chúng tôi muốn coi đó là giải pháp [cho vấn đề này]”, ông Kirby nói.

Trái với quan điểm của phía Mỹ, vài ngày qua các quan chức Ukraine, kể cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã tuyên bố rằng chính quyền Mỹ, các nhà lãnh đạo nước ngoài khác, cùng với truyền thông đang nói quá lên về tình huống đáng sợ sắp xảy ra với Ukraine.

Ông Volodymyr Zelensky tuần trước đã nói với bao giới rằng: “[Xung đột Nga-Ukraine] sẽ là thảm họa cho thị trường kinh tế, thảm họ cho ngành tài chính”.

Các quan chức Nga thời gian qua cũng liên tục lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga có kế hoạch xâm lược Ukraine. Moscow lập luận rằng các cuộc diễn tập quân sự tại khu vực biên giới gần Ukraine là hoạt động quân sự bình thường.

Xuân Thành

Xem thêm: