Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội nước này sẽ hợp tác với quân đội Nga để theo đuổi các mục tiêu an ninh quốc tế và thúc đẩy tầm nhìn chung về một trật tự thế giới mới.

GettyImages 1248996591
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng trong tiệc chiêu đãi sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 21/3/2023. (Nguồn ảnh: PAVEL BYRKIN/SPUTNIK/AFP Qua Getty Images)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thực hiện các sáng kiến an ninh toàn cầu, ông Tan Kefei, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng ĐCSTQ, cho biết hôm 30/3.

“Tình hữu nghị Trung-Nga đã phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian,” ông nhấn mạnh. “Quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để thực hiện đầy đủ những đồng thuận trọng điểm mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được… [và] tổ chức các cuộc tuần tra chung trên biển cũng như trên không, diễn tập và huấn luyện, đồng thời tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai quân đội.”

Những bình luận của ông Tan được đưa ra ngay sau cuộc gặp giữa ông Putin và lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình ở Moscow hồi đầu tháng. Tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định quan hệ đối tác “không giới hạn” và cam kết sẽ tái tạo trật tự quốc tế theo mong muốn của chính họ.

Vào thời điểm đó, ông Putin khẳng định, Trung Quốc và Nga sẽ tạo ra một “trật tự thế giới đa cực” công bằng hơn để thay thế “các quy tắc” của trật tự quốc tế hiện tại.

Ngày 21/3, hai bên đã ký một tuyên bố chung nhằm làm sâu sắc hơn “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” của họ.

Ông Tan lưu ý, Trung Quốc và Nga sẽ nỗ lực “làm sâu sắc thêm lòng tin quân sự lẫn nhau”“vượt qua” mô hình “liên minh thời Chiến tranh Lạnh”, qua việc vượt ra ngoài sự liên kết đơn thuần về chính trị hoặc quân sự, đề xuất mối quan hệ đối tác mang tính toàn xã hội hơn giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, “quan hệ đối tác” dường như cũng có tham vọng toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu đó, ông Tan cho hay, Trung Quốc và Nga sẽ “chung tay thực hiện các sáng kiến an ninh toàn cầu” để “tiếp tục có những đóng góp mới nhằm duy trì an ninh và ổn định quốc tế và khu vực, cũng như phục vụ việc xây dựng một ‘cộng đồng chung vận mệnh’ cho nhân loại.”

“Cộng đồng chung vận mệnh” là một phần quan trọng trong tuyên truyền của cộng sản Trung Quốc và thường được ông Tập viện dẫn kể từ khi nắm quyền lãnh đạo Đảng vào năm 2012.

Không ít người nhận định, khẩu hiệu này của ĐCSTQ nhằm báo trước sự thay đổi cuối cùng của trật tự quốc tế hiện tại, bằng một trật tự theo chủ nghĩa Mác-Lênin do chính quyền Bắc Kinh đứng đầu và các quốc gia khác sẽ phải phụ thuộc vào nó.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên quyết muốn người dân Trung Quốc và người dân của tất cả các nước cùng chung vận mệnh,” ông Tập nói trong một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo Đảng vào năm 2021. “[ĐCSTQ] đang thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của tất cả các quốc gia [trên thế giới].

“Chúng ta nên chịu trách nhiệm định hướng [phát triển con người]. [Chúng ta nên] quản lý và định hình tương lai chung của nhân loại. Chúng ta nên chịu trách nhiệm to lớn trong việc [chỉ đạo] tương lai và số phận của nhân loại.”

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)