Theo một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, chính quyền Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với Hoa Kỳ và đang hoạt động với mục đích thay thế Hoa Kỳ trở thành siêu cường toàn cầu.

Embed from Getty Images

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall (Ảnh: Getty Images)

Trong buổi nói chuyện hôm 29/9 tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, một tổ chức tư vấn cấp tiến, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall tiết lộ: “Đến lúc này, lý do quan trọng nhất tôi trở lại chính phủ là mối quan ngại của tôi về chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.”

“Khi mọi người hỏi ưu tiên của tôi là gì, tôi có xu hướng trả lời ‘Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc.’”

Bộ trưởng Kendall cảnh báo, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang đầu tư một cách có hệ thống vào các năng lực quân sự nhằm đối phó và phá hủy khả năng phát huy sức mạnh trên toàn cầu của Hoa Kỳ.

Theo Bộ trưởng Kendall, những nỗ lực này của ĐCSTQ bao gồm việc phát triển vũ khí có thể đối phó hoặc phá hủy các vệ tinh, tàu sân bay, sân bay, cũng như các trạm liên lạc và hậu cần của Mỹ.

Ông nhận định: “Quốc gia-nhà nước duy nhất có năng lực, các nguồn lực và ý định chiến lược để thực sự đe dọa Hoa Kỳ, nhà lãnh đạo thế giới… là Trung Quốc.”

Bộ trưởng Không quân Mỹ còn lưu ý, bằng cách đối phó với năng lực phát huy sức mạnh của Hoa Kỳ, ĐCSTQ đang đặt nền tảng cho việc gây hấn hơn nữa đối với Đài Loan và trên phạm vi rộng hơn là ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Ông Kendall nhận xét, với việc mở rộng và hiện đại hóa nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân của mình, Trung Quốc có thể là quốc gia thách thức lớn nhất đối với sự thống trị của Hoa Kỳ. Ông nói: “Một trong những thay đổi quan trọng nhất là sự đột phá hạt nhân của Trung Quốc. Giờ đây, chúng ta đang ở trong một thế giới mà Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân sánh ngang với cả Nga và Hoa Kỳ.”

Lầu Năm Góc dự đoán, ĐCSTQ sẽ đạt được tốt thiểu 1.000 vũ khí hạt nhân trước năm 2030. Bộ trưởng Kendall cho rằng “thế giới ba cực” mới này của các cường quốc hạt nhân sẽ thách thức quyết tâm và chiến lược của Hoa Kỳ.

Trước đây khi phát biểu với tờ The Epoch Times, bà Patty-Jane Geller, nhà phân tích chính sách cấp cao của tổ chức Heritage Foundation, cảnh báo rằng sự đa cực hạt nhân này là vấn đề to lớn đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, bởi vì kho vũ khí hạt nhân và cách bố trí hiện tại của Hoa Kỳ chỉ được thiết kế để đối phó với Nga, chứ không phải với Trung Quốc, do đó số vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ ít hơn nhiều so với cả hai Trung Quốc và Nga gộp lại.

Bà Geller giải thích: “Bố trí hạt nhân của Hoa Kỳ hiện tại có quy mô chỉ để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngang hàng (Nga), bởi vì nó đã được thiết kế khoảng một thập kỷ trước dựa trên giả định về một môi trường đe dọa nhẹ nhàng hơn chúng ta đang đối mặt ngày nay.”

“Với sự xuất hiện của Trung Quốc như một đối thủ hạt nhân ngang hàng thứ hai, Hoa Kỳ cần phải có chiến lược có thể răn đe cá hai quốc gia [Nga và Trung Quốc] cùng lúc, điều mà họ [Hoa Kỳ] không thể thực hiện hiệu quả đầy đủ trong tương lai với chiến lược và cách bố trí lực lượng hiện tại.”

Cuối cùng, Bộ trưởng Kendall chỉ rõ, tình hình hiện tại là kết quả của sự thất bại liên tục, hoặc sự ngây thơ của phía Mỹ về tương lai của việc phổ biến hạt nhân sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đã nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi vĩnh viễn khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Chúng đã không thay đổi.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)