Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã bác bỏ đề nghị rút quân của lãnh đạo Cục Vệ binh Quốc gia và vẫn quyết định giữ lại 2.280 binh sĩ tại Điện Capitol, theo một bản ghi nhớ do Fox News Channel thu được.

Tướng Daniel R. Hokanson, Cục trưởng Cục Vệ binh Quốc gia, đã đưa ra đánh giá của mình trong bản ghi nhớ hôm 4/3 rằng Lực lượng Vệ binh Quốc gia không thể và không nên thực hiện yêu cầu điều quân của Cảnh sát Capitol vào lúc này, và hiện Vệ binh Quốc gia đã quá tải với các nhiệm vụ khác liên quan đến virus corona, rối loạn dân sự và cháy rừng.

“Các nỗ lực cho đến nay vẫn chưa đảm bảo đủ tình nguyện viên giữa các bang để đáp ứng yêu cầu của Cảnh sát Capitol là 2.280 binh sĩ, cũng như Phương án B là 1.000 binh sĩ”, bản ghi nhớ nêu rõ.

“Tôi lo ngại rằng tính chất liên tục vô thời hạn của yêu cầu này có thể cản trở khả năng của chúng tôi trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong tương lai”, bản ghi nhớ tiếp tục.

Theo Fox News Channel, bản ghi nhớ được lưu hành trong Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng trong tuần qua.

Hôm thứ Tư, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Bộ Quốc phòng sẽ tài trợ cho việc này. 

Ông nói rằng các nghị sĩ ở Capitol “có nhu cầu chính đáng” được bảo vệ.

“Tôi sẽ không nói về mối đe dọa cụ thể nào. Và như tôi đã cố gắng nói trong vài ngày qua, đó không chỉ là về sự đe dọa trong một môi trường phân cực cao mà chúng ta đang ở hiện tại. Đó là việc hỗ trợ năng lực cho Cảnh sát Capitol khi họ bắt đầu mở rộng và phát triển những gì họ sẽ cần trong dài hạn nhằm đối phó với một thực tế mới trên Đồi Capitol,” ông nói.

Bộ Quốc phòng được cho là đang xem xét ban hành lệnh kích hoạt không tự nguyện để giữ các binh sĩ Vệ binh Quốc gia đóng quân tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin cho biết ông sẽ kéo dài thời gian của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đóng tại Điện Capitol Hoa Kỳ cho đến 23/5 theo yêu cầu từ Cảnh sát Capitol.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được điều động tới Capitol sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1 và hiện vẫn đang có khoảng 5.100 lính ở lại từ đó tới nay. Tuần trước, Cảnh sát Capitol đã đề nghị Lầu Năm Góc gia hạn nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà Quốc hội của Vệ binh Quốc gia thêm 2 tháng. Tuy nhiên, đề nghị này vấp phải phải đối của thống đốc một số tiểu bang cũng như của lãnh đạo lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Lê Vy (theo Fox News)

Xem thêm: