Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov mới đây đã đề cập một cách hài hước về vụ đánh chìm tàu Moskva của Nga khi nói rằng vị trí con tàu bị chìm là nơi lý tưởng để tổ chức các chuyến lặn thăm quan.

Đăng lên Twitter hôm thứ Sáu, ông Reznikov – một người đam mê bộ môn lặn biển – cho biết vị trí con tàu Moskva bị chìm là một “địa điểm lặn lý tưởng” và ông sẽ tới thăm nơi này sau khi Ukraine chiến thắng trong chiến tranh.

Bài Tweet đã thu hút hơn 26.000 lượt thích và hàng nghìn phản hồi, trong đó nhiều người ca ngợi “óc hài hước tuyệt vời” của ông Reznikov.

Ông Reznikov viết: “Một tàu chiến ‘hàng đầu’ của Nga là địa điểm lặn lý tưởng. Chúng ta có thêm một điểm lặn ở Biển Đen.”

“Nhân tiện, tôi đã có 300 lần lặn biển,” ông kết luận.

Đính kèm với dòng tweet là một bức ảnh Reznikov tạo dáng với một con rùa biển trong một lần lặn trước đây của ông.

Nhiều người dùng Twitter đã chia sẻ trong phần bình luận rằng họ cũng muốn đến thăm “địa điểm lặn” mới nhất của Biển Đen. Có người còn “cám ơn ông Putin vì đã đóng góp cho ngành du lịch.”

Tàu Moskva đã bị chìm ở Biển Đen hôm thứ Năm, tuy nhiên cả Nga và Ukraine đều đưa ra các tuyên bố trái ngược nhau về nguyên nhân gây ra vụ chìm này.

Các quan chức Ukraine cho biết họ đã tấn công con tàu bằng tên lửa Neptune. Trong khi đó, Nga cho rằng con tàu bị chìm do hỏa hoạn trên tàu khiến kho đạn phát nổ.

“Trong quá trình lai dắt tàu tuần dương Moskva đến cảng đích, con tàu bị mất ổn định do hư hại thân tàu trong quá trình phát nổ đạn dược. Trong điều kiện biển động, tàu bị chìm”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. 

Một phân tích do Forbes Ukraine thực hiện ước tính rằng vụ chìm tàu ​​Moskva gây thiệt hại 750 triệu USD cho quân đội Nga – một tổn thất mà một số chuyên gia tin rằng có thể là yếu tố “thay đổi cuộc chơi” cho cuộc chiến ở Ukraine.

“Nếu Ukraine có thể thách thức Hạm đội Biển Đen (và có vẻ như họ có thể), thì việc chiếm lại Crimea là rất có cơ hội. Chiến thắng hoàn toàn có thể xảy ra”, chuyên gia an ninh Paul Massaro viết trên Twitter.

“Màn trình diễn lịch sử của quân đội Ukraine so với màn trình diễn ảm đạm của người Nga thực sự là một điều đáng chú ý”, ông nói trong một tweet sau đó.

Tiến Minh (theo Newsweek)