Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine Oleksandr Kamyshin đã viết trên mạng xã hội hôm 4/6 rằng ông “không thể tin nổi” khi kết quả ngày đầu điều tra 1.078 nơi tránh bom ở Kyiv thì chỉ có 597 hầm là dùng được, theo Reuters đưa tin. Sau vụ 3 người dân mất mạng vì hầm trú ẩn không mở cửa cho người chạy nạn cuối tháng trước gây phẫn nộ trong dân chúng, đã có lệnh điều tra tình hình thực tế xuất phát từ tổng thống của quốc gia đang liên tục nhận các khoản viện trợ cực lớn từ nước ngoài này.

230605 zelensky 01
Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn rằng ông cần rất nhiều viện trợ hơn nữa để phòng thủ và tấn công. (Ảnh chụp màn hình video của Tạp chí Phố Wall).

Đã có 1.078 nơi trú ẩn được kiểm tra vào ngày đầu tiên. Kết quả: 359 nơi chưa được chuẩn bị và 122  nơi khác bị khóa, và chỉ có 597 nơi có thể sử dụng được.

“Tôi không thể tin nổi rằng chỉ một nửa là mở cửa và được coi là đã sẵn sàng,” theo lời viết trên mạng xã hội của ông Kamyshin. “Hôm qua, khi chúng tôi kiểm tra có chọn lọc các nơi trú ẩn ở quận Obolon cùng với thị trưởng của chúng tôi, phần lớn các nơi trú ẩn đang bị đóng cửa.”

Reuters viết rằng lệnh điều tra hầm trú ẩn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường có tư tâm trong đó, và có ý nhằm vào Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, người đã “đụng độ” với tổng thống trước đây (theo miêu tả của Reuters).

Ông Klitschko thừa nhận tại một cuộc họp của ủy ban địa phương hôm Thứ Sáu (2/6) rằng ông có một số trách nhiệm, nhưng nói rằng những người khác cũng phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là các đồng minh của tổng thống, người đã được bổ nhiệm lãnh đạo các quận của thủ đô.

Vụ việc xuất phát từ cuộc không kích vào Kyiv cuối tháng trước —như đã đưa tin, nó diễn ra ngay sau khi chính quyền Kyiv có các tấn công vào phe Nga— và có báo cáo 3 người dân thường thiệt mạng vì bị từ chối không được vào hầm trú ẩn. Sau đó Tổng thống Ukraine đã có lời khiển trách ông Klitschko, và ban lệnh điều tra tình hình thực tế.

Ukraine đang nhận những khoản viện trợ lớn từ các quốc gia Âu Mỹ để tiến hành chiến tranh ở nơi đây. Riêng khoản viện trợ quân sự của Hoa Kỳ đã lên tới 38 tỷ đô la Mỹ, theo các thống kê chính thức, sau khi chính quyền Biden liên tục phá vỡ những tuyên bố trước đó của chính mình liên quan đến chủ trương Hoa Kỳ là đứng ngoài và không leo thang chiến tranh.

Trong phỏng vấn gần đây nhất của ông Zelensky —phỏng vấn với Tạp chí Phố Wall hôm 3/6— ông cho rằng để đảm bảo an toàn cho nhân dân của mình thì hệ thống phòng không của ông cần thêm 50 khẩu đội Patriot nữa. Theo thời giá hiện nay, số lượng Patriot ấy sẽ trị giá 55 tỷ đô la Mỹ.

Nhật Tân