Thương vụ nền tảng hội nghị trực tuyến nổi tiếng Zoom mua lại một công ty phần mềm dịch vụ khách hàng của Mỹ đang bị Bộ Tư pháp Mỹ thẩm tra. Nguyên nhân là vì lo ngại mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của nền tảng Zoom có thể gây rủi ro an ninh quốc gia Mỹ.

60339308 10158653332797942 5294490487397285888 o
CEO Eric S. Yuan của Zoom (Ảnh: Facebook)

Theo một lá thư được công bố trên trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rằng ủy ban liên ngành có tên là Team Telecom đã thẩm định đơn xin cấp phép cho việc mua lại Five9 của Zoom với giá gần 15 tỷ đô la Mỹ, mục đích thẩm định liệu có gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Mỹ không. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết về khả năng rủi ro liên quan đến quan hệ với nước ngoài và vấn đề quyền sở hữu của thương vụ.

Điều này khiến những nỗ lực của Zoom cho đến nay vẫn bị đình trệ. Nhưng Zoom dự kiến ​​thương vụ sẽ có thể được thông qua trước nửa đầu năm sau, vì vậy vẫn có thể được hoàn thành theo kế hoạch.

Tăng cường thẩm định quan hệ giữa Zoom và ĐCSTQ

Chính phủ Mỹ luôn chú ý dõi theo mối quan hệ giữa Zoom và ĐCSTQ. Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một lãnh đạo cấp cao của Zoom ở Trung Quốc âm mưu phá hoạt động trực tuyến tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6 do ĐCSTQ gây ra vào năm 1989, cáo buộc rằng động thái được thực hiện theo chỉ đạo của tình báo ĐCSTQ. Zoom cũng đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra liên bang liên quan đến mối quan hệ với ĐCSTQ.

Giới chuyên gia bảo mật viễn thông cho rằng bất kỳ đánh giá nào như vậy của Team Telecom đều có thể khiến Zoom trở thành mục tiêu của các quan chức Mỹ và ĐCSTQ. Ngày nay ĐCSTQ đang đẩy mạnh tấn công vào lĩnh vực công nghệ này.

Do đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) khiến Zoom ngày càng được nhiều người biết đến với số người dùng hơn 300 triệu cá nhân và doanh nghiệp hoạt động mỗi ngày. Theo đó, giá cổ phiếu của Zoom đã tăng hơn 7 lần (744%) vào năm ngoái.

Tuy nhiên hoạt động chi tiêu cho Zoom gần đây cũng đã giảm do khách hàng ngày càng nối lại hoạt động gặp gỡ trực tiếp nhiều hơn. Kể từ khi thương vụ thu mua [Five9 của Zoom] công bố vào giữa tháng Bảy, giá cổ phiếu của Zoom đã giảm hơn 20%.

Vào thứ Sáu tuần trước, công ty tư vấn đã khuyến nghị rằng các cổ đông của Five9 nên bỏ phiếu chống lại thương vụ với lý do lo ngại về triển vọng tăng trưởng của Zoom khi việc phong tỏa đại dịch giảm bớt, đồng thời cũng chỉ ra rằng giao dịch đối mặt với rủi ro chính trị liên quan đến “số lượng lớn hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc” của Zoom.

Tuy nhiên theo công ty tư vấn đại diện, Hội đồng quản trị của Five9 cho biết họ nhận thức được rủi ro nhưng lạc quan về tương lai.

Mỹ đẩy mạnh chia tách Trung Quốc về hạ tầng viễn thông

Thẩm tra của Team Telecom lần này là minh chứng mới nhất về cách tiếp cận thận trọng của Chính phủ Mỹ liên quan đến ĐCSTQ trong các vấn đề về viễn thông. Những năm gần đây, các cơ quan quản lý của Mỹ, bao gồm FCC và Team Telecom, đã tăng cường chia tách cơ sở hạ tầng viễn thông của Mỹ khỏi các mối quan hệ của ĐCSTQ.

Zoom thường nhấn mạnh rằng dù CEO Eric S. Yuan sinh ra tại Trung Quốc nhưng là một công dân Mỹ. Nhưng nhiều kỹ sư của Zoom đã luôn làm việc tại Trung Quốc, và cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc [về khả năng] họ làm việc không chuẩn mực theo yêu cầu của ĐCSTQ. Tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành cũng nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của Zoom.

Trong vụ bê  bối cáo buộc, Zoom cho biết họ đã hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng của Mỹ, tiến hành thẩm định nội bộ và sa thải lãnh đạo cấp cao liên quan đến chuyện phá hoạt động tưởng niệm trực tuyến về Thiên An Môn. Tuy nhiên nhìn lại năm 2019, CEO Eric S. Yuan đã gặp giới chức ĐCSTQ để cố gắng lấy lại giấy phép hoạt động sau khi bị ĐCSTQ chặn các dịch vụ. Zoom cho biết kế hoạch này bao gồm việc thu thập và lưu trữ dữ liệu tại Trung Quốc đối với người dùng Trung Quốc. Tháng 4/2020, giới bảo mật đã phát hiện trong một số trường hợp Zoom lưu trữ khóa bảo mật trên máy chủ ở Trung Quốc. Dù Zoom trấn an cho biết họ sẽ không mắc lỗi này nữa.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: