Tổng thống Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Biden dự định tiêm chủng cho ít nhất 70% người dân Mỹ trước Ngày Độc lập 4/7 của Hoa Kỳ. Nhưng kế hoạch này có thể khó đạt được vì sự cố “Cổng Fauci” (Fauci gate) gần đây đã khiến tốc độ tiêm chủng chậm lại. Ngày càng nhiều người Mỹ không còn tin tưởng vào Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia tư vấn chính về bệnh truyền nhiễm của ông Biden.

Diem tiem vac xin cong dong thu 4 dong cua sau khi xuat hien cac phan ung phu 1
(Ảnh minh họa: Syda Productions/Shutterstock)

Biên tập John Nolte của Breitbart News“, hãng truyền thông phe bảo thủ, ngày 7/6 đã viết một bài báo, tiết lộ rằng kể từ khi một lượng lớn e-mail từ “Cổng Fauci” bị lộ, tình hình hiện tại đã thay đổi. Hầu hết người Mỹ không còn tin Tiến sĩ Fauci nữa, càng không nói đến việc vì tin vào ông Fauci mà có thể đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Ông Nolte đoán rằng nếu ông Biden không đạt được 70% mục tiêu tiêm chủng vào ngày 4/7, ông ấy có thể sẽ sử dụng kỳ nghỉ Ngày Độc lập để tiếp tục làm mất uy tín của Hoa Kỳ như một quốc gia phân biệt chủng tộc, nhằm thu hút sự chú ý.

Ngoài ra, ngay cả kênh truyền thông cực tả “Washington Post” cũng đưa tin rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Washington Post cho biết 13 bang ở cả hai bờ của Hoa Kỳ đã tiêm chủng cho 70% cư dân trưởng thành, 15 bang còn lại cộng với Washington DC, cũng có tỷ lệ tiêm chủng hơn 60%. Vậy nên mục tiêu của ông Biden vẫn có thể được thực hiện ở những nơi này. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ở các bang khác đã bị đình trệ. Đặc biệt là 6 bang, gồm bang Tennessee, có tỷ lệ tiêm chủng từ 50% trở xuống. Hơn nữa, tỷ lệ tiêm chủng cũng rất thấp, và khó có thể đạt được mục tiêu của ông Biden tại những khu vực này.

Washington Post cũng chỉ ra rằng ông Biden đã mắc một sai lầm rất lớn. Đó là việc đình chỉ sử dụng vắc-xin của hãng Johnson & Johnson mà không có lý do khoa học chính đáng. Quyết định sai lầm này đã kìm hãm đà tiêm chủng.

Ông Nolte nói rằng quyết định ngu ngốc tương tự là ông Biden đã để tiến sĩ Fauci tiếp tục làm người phát ngôn của chính phủ về đại dịch virus corona Vũ Hán. Mặc dù các kênh truyền thông cánh tả chống Trump, có thể giả vờ rằng uy tín của ông Fauci không bị tổn thất, nhưng người dân Mỹ đã không còn tin tưởng vào nhân vật này nữa.

Ông Fauci là một chính trị gia chứ không phải một nhà khoa học. Ông ấy nói chuyện theo kiểu gió chiều nào che chiều nấy. Ông ấy thích lên TV và mong muốn được nhận được sự yêu mến của mọi người trên TV. Ông ấy là một kẻ nói dối được công nhận. Ông Fauci không chỉ đặt cái tôi và danh tiếng của mình lên trên sự thật, thậm chí còn đặt chúng trên cả sức khỏe cộng đồng.

Tiếp đó, ông Nolte đưa ra một ví dụ rằng một ngày nọ, ông Fauci nói với mọi người việc đeo khẩu trang là điều tồi tệ và không có tác dụng. Sau đó, hễ các kênh truyền thông bắt đầu quảng bá việc đeo khẩu trang, ông ấy lại nói rằng đeo khẩu trang có thể cứu sống sinh mạng. Nhưng trong email của mình, ông ấy nói rằng đeo khẩu trang là điều vô ích.

Khi phóng viên yêu cầu ông ấy giải thích những tuyên bố không nhất quán của mình, ông ấy lại cho rằng những tuyên bố khác nhau về việc đeo khẩu trang dựa trên sự phát triển của khoa học, nhưng không giải thích rốt cuộc chúng phát triển như thế nào. Cuối cùng, ông ấy gọi những lời chỉ trích mình là phản khoa học.

Tuy nhiên, điều tệ hơn là ông Nolte cho rằng hết chính sách này đến chính sách khác của chính quyền Biden và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) liên tục phản ánh sự thiếu tin tưởng của họ vào vắc xin.

Bởi nhiều tháng đã trôi qua, họ vẫn luôn từ chối để những người dân đã tiêm chủng được trở lại cuộc sống bình thường. Mấy tháng nay, mọi người vẫn luôn đặt câu hỏi, nếu tôi đã tiêm phòng, vì sao tôi lại không thể cởi bỏ khẩu trang và đi tụ tập với người khác? Trong vài tháng qua, chính quyền Biden đã nói với người dân rằng ngay cả khi đã tiêm vắc-xin, thì trên thực tế bạn vẫn không an toàn.

Chính bản thân những người trong chính quyền Biden đeo khẩu trang hai lớp chạy đi chạy lại, đang củng cố thông điệp chống vắc-xin này.

Trong khi đó, Texas và Florida là những bang không có bất kỳ hạn chế nào đối với người dân vì đại dịch. Tình hình tại đây lại không tồi tệ hơn các bang ra lệnh phong tỏa và cưỡng chế đeo khẩu trang. Trong nhiều trường hợp, tình hình của họ còn khả quan hơn. Nhưng cả ông Biden và ông Fauci đều giả vờ rằng sự thật này không tồn tại.

Cuối cùng, sau khi thông tin kinh tế mang tính hủy diệt vì chính trị gây chấn động Nhà Trắng của Tổng thống Biden, các hạn chế về việc đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội với những người đã tiêm chủng mới được dỡ bỏ.

Ông Nolte nói rằng chính quyền Biden và các biện pháp phản ứng của phe ông Fauci đều không dựa trên bằng chứng khoa học, mà đều được thúc đẩy bởi chính trị đảng phái. Điều này đã khiến những người do dự tiêm vắc-xin thậm chí còn lo lắng hơn.

Vậy, kế hoạch mới nhất của chính quyền Biden là gì? Ông Nolte tiết lộ rằng chính quyền Biden đã hối lộ những người do dự tiêm vắc-xin, bằng cách cho họ bia và vé xem thể thao để dụ họ đi tiêm vắc-xin. Họ chẳng phải đang coi mọi người như những kẻ ngu ngốc hay sao, ông Nolte đặt câu hỏi.

Cuối cùng, ông Nolte thẳng thắn tuyên bố rằng vấn đề thực sự ở đây rất đơn giản. Những người này đã trở nên quá thiếu trung thực và bị chính trị hóa, nên không còn ai tin tưởng vào giới truyền thông, thể chế chính trị hoặc cộng đồng khoa học nữa. Bản thân họ cũng không còn đáng tin cậy.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: