Sự kiện Thống đốc Andrew Cuomo bang New York che giấu số người chết vì viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) trong viện dưỡng lão đang tiếp tục gây chú ý, chính khách Dân chủ hàng đầu này đã bị cả chính giới cùng truyền thông cả hai phe tả và hữu lên án và yêu cầu từ chức.

Cuôm
Thống đốc New York Andrew Cuomo (Ảnh: Pat Arnow/ Wikimedia)

Theo Fox News ngày 17/2, FBI và Văn phòng Công tố Quận Đông (Eastern) của New York đã bắt đầu điều tra các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Cuomo chịu trách nhiệm về dịch bệnh.

Vào tháng Giêng, Tổng chưởng lý Letitia James bang New York đã đưa ra một báo cáo cho biết có thể bang đã tính thấp hơn 50% số ca tử vong do COVID-19 trong viện dưỡng lão. Ngoài ra, cơ quan y tế bang New York cũng cho phép các bệnh nhân ở viện dưỡng lão bị nhiễm virus sau khi xuất viện được trở lại viện dưỡng lão để tiếp tục sinh sống, điều này khiến tỷ lệ tử vong tại các viện dưỡng lão trong bang ngày càng cao, khiến virus ngày càng lây lan rộng.    

Theo báo cáo, gần đây Ủy viên Howard Zucker của Bộ Y tế New York đã công bố số liệu sửa đổi cuối cùng, tính cho đến ngày 19/1 thì số người thiệt mạng vì COVID-19 tại viện dưỡng lão bang New York là 12.743 người. Chỉ một ngày trước đó, Bộ Y tế New York đã công khai thừa nhận số người thiệt mạng chỉ là 8.711 người. Tính đến ngày 15/2, tổng số 13.432 người trong viện dưỡng lão đã thiệt mạng vì COVID-19.

Trong một hội nghị trực tuyến ngày 11/2, thư ký của ông Cuomo, bà Melissa DeRosa nói với các nhà lập pháp tiểu bang rằng bà đã che giấu dữ liệu thực vì cố gắng ngăn “hành động chính trị” từ chính quyền ông Trump. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Trump đã tweet giận dữ rằng Cuomo “giết người trong viện dưỡng lão”, đồng thời muốn truy cứu trách nhiệm đối với Thống đốc và đội nhóm phụ trách.

Tổ chức phi lợi nhuận “Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công Empire” ngày 18/2 báo cáo rằng từ ngày 25/3 đến đầu tháng 5/2020, Bộ Y tế bang New York đã chỉ thị đưa những bệnh nhân đã được xác nhận từ bệnh viện về viện dưỡng lão, khi đó số người bị nhiễm COVID-19 được đưa vào viện dưỡng lão là 6.327 người, trong đó hơn 1.000 trường hợp tử vong có thể liên quan đến chỉ thị.

Gây phẫn nộ vì che giấu số người thiệt mạng

Sau khi vụ bê bối bị phanh phui đã gây tức giận trong cả hai đảng. Ngày 12/2, có 14 Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ từ bang New York đã ra tuyên bố chung kêu gọi bãi bỏ quyền lực khẩn cấp của ông Cuomo đối với dịch bệnh COVID-19. Nghị sĩ Dân chủ Antonio Delgado đã kêu gọi tổ chức điều tra đối với chính quyền bang của Cuomo phụ trách.

Chủ tịch Nick Langworth của Đảng Cộng hòa bang New York kêu gọi truy tố và luận tội đối với ông Cuomo, còn Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Tedisco chỉ trích Cuomo đã hoàn toàn phản bội lòng tin của người dân.

Trước những cáo buộc, ông Cuomo đã có những hành vi đe dọa người cùng phe mình. Ba nghị sĩ bang New York thuộc Đảng Dân chủ nói với CNN rằng trong tuần qua họ đã bị đe dọa rằng sẽ bị trả đũa nếu không công khai ủng hộ Cuomo.

Ngày 11/2, dân biểu Dân chủ Kim Ron người gốc Hàn Quốc tại bang New York có người thân qua đời trong viện dưỡng lão nói với CNN rằng ông Cuomo đã gọi cho ông yêu cầu giúp đỡ bà Melissa DeRosa và nói lời biện hộ cho Thống đốc, nếu không thì sẽ ảnh hưởng sự nghiệp chính trị.

Nhưng sau đó ông Kim Ron đã đưa ra một tuyên bố đáp trả, nói rằng vào ngày 25/3 năm ngoái ông Cuomo đã ban lệnh hành chính yêu cầu chuyển 9 bệnh nhân dương tính COVID-19 đến một viện dưỡng lão ở New York mà không được chuẩn bị….,  và chính phủ của ông ấy đã dối trá về số liệu người thiệt mạng.

Em trai bị chỉ trích vì biện hộ trên CNN

Người khiến ông Cuomo “vang danh” chính là người em trai nổi tiếng Chris Cuomo dẫn chương trình cho CNN. Trong thời kỳ đại dịch, sự phối hợp của hai người trong chương trình vào giờ vàng của CNN rất thu hút quan tâm.

Nhưng gần đây Chris Cuomo bị đồng nghiệp chỉ trích vì luôn né tránh nói về scandal của anh trai.

Chris Cuomo
Ông Chris Cuomo, người dẫn chương trình của CNN (Ảnh: chụp màn hình video)

Cả Washington Post và Fox News đều chỉ trích rằng chương trình trong giờ vàng của Chris Cuomo luôn tự coi là “nêu cao chính nghĩa”, nhưng khi Thống đốc được ca ngợi thì điên cuồng cổ vũ; trái lại khi vướng vào bê bối thì im lặng, điều đó vi phạm đạo đức cơ bản của người làm truyền thông.

Có thể được tái nhiệm sau ba nhiệm kỳ?

Fox News tiết lộ rằng dân biểu Zeldin, người tái đắc cử bốn nhiệm kỳ, được coi là ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa cho chức Thống đốc New York. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Sáu (19/2), “Đảng Cộng hòa trong Quốc hội bang New York đang thúc đẩy việc luận tội… Nếu chúng ta muốn cứu bang của mình, Cuomo phải ra đi”.

Cựu Thống đốc Mike Huckabee bang Arkansas cũng nói với Fox News rằng ngay cả những thành viên như AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) cấp tiến nhất của Đảng Dân chủ và Baldwin (Alec Baldwin) cũng đã bắt đầu truy cứu ông ta, lần này ông Cuomo gặp rắc rối lớn.

Ông Cuomo sẽ phải đối mặt chiến dịch tái tranh cử trong năm tới, nhưng bây giờ có vô số tiếng nói yêu cầu ông bị luận tội, sa thải, và từ chức.

Thống đốc Cuomo có nguồn gốc gia đình sâu sắc ở New York, có người cha từng trải qua ba nhiệm kỳ làm thống đốc New York, thêm nữa là đạt được tỷ lệ ủng hộ cao trên toàn tiểu bang và sở hữu 17 triệu USD quỹ tranh cử. Hãy chờ xem liệu vụ bê bối này có thể làm lung lay vụ tái nhiệm của Cuomo trong nhiệm kỳ thứ tư tại New York hay không.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: