Ukraine và Nga cho biết hàng nghìn người đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng khi cả hai bên chiến đấu giành quyền kiểm soát thị trấn.

Embed from Getty Images

Ukraine và Nga đều đã báo cáo thương vong nặng nề khi cuộc chiến diễn ra chậm chạp nhưng khốc liệt để giành quyền kiểm soát thị trấn khai thác muối Bakhmut ở miền đông Ukraine.

Theo tình báo Anh, Ukraine kiểm soát khu vực phía tây của Bakhmut hiện đã đổ nát và gần như hoang vắng, trong khi Tập đoàn đánh thuê Wagner của Nga kiểm soát hầu hết phần phía đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 1.100 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong vài ngày qua khi chiến đấu dọc khu vực Bakhmut của chiến tuyến.

“Trong vòng chưa đầy một tuần, bắt đầu từ ngày 6 tháng 3, chúng tôi đã tiêu diệt được hơn 1.100 binh sĩ địch chỉ riêng ở khu vực Bakhmut,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình.

Ông nói thêm rằng khoảng 1.500 binh sĩ Nga đã bị thương nặng đến mức không thể tiếp tục chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đang tiến hành thêm các hoạt động quân sự ở khu vực phía đông Donetsk, cùng với Luhansk lân cận, tạo nên vùng công nghiệp Donbass.

Bộ cho biết các lực lượng Nga đã giết chết hơn 220 quân nhân Ukraine trong 24 giờ qua.

“Ở hướng Donetsk… hơn 220 quân nhân Ukraine, một xe chiến đấu bộ binh, ba xe chiến đấu bọc thép, bảy phương tiện, cũng như một khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy trong ngày”, Bộ này cho biết.

Cả hai bên đều thừa nhận đã chịu tổn thất và gây ra tổn thất đáng kể ở Bakhmut trong vài tháng qua, mặc dù con số thương vong chính xác rất khó xác minh độc lập.

Ukraine đã nhiều lần nói rằng việc bảo vệ Bakhmut sẽ tiếp tục. Các chỉ huy hàng đầu vào cuối tuần qua cho biết cuộc chiến ở đó cho phép họ có thời gian cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc phản công rộng lớn hơn.

“Ở Bakhmut: tình hình ở đó rất khó khăn, rất khó khăn, kẻ thù đang chiến đấu chiếm từng mét,” Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Tập đoàn lính đánh thuê Wagner cho biết hôm Chủ nhật trong một đoạn ghi âm được đăng trên kênh Telegram. “Và càng gần trung tâm thành phố, giao tranh càng ác liệt.”

Moscow nói rằng việc chiếm được Bakhmut sẽ làm rung chuyển hệ thống phòng thủ của Ukraine và là một bước tiến tới việc chiếm giữ toàn bộ Donbass, một mục tiêu chính.

Nhưng giao tranh và pháo kích dữ dội cũng đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở phía đông và nam Ukraine, bao gồm cả các khu vực khác của Donetsk.

Theo các quan chức do Nga cài cắm ở Donetsk, thành phố này đã bị lực lượng Ukraine pháo kích 4 lần vào Chủ nhật, ảnh hưởng đến các khu dân cư và làm hỏng đường dây điện.

Các báo cáo từ cả hai bên đều không thể được xác minh độc lập. Cả hai bên đã nhiều lần nói rằng họ không nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công.

Hàng chục nghìn dân thường Ukraine cũng như binh lính của cả hai bên đã thiệt mạng. Nga đã ném bom các thành phố của Ukraine và khiến hàng triệu thường dân phải rời bỏ nhà cửa.

Vào tháng 9, Nga tuyên bố đã sáp nhập khu vực Donetsk và ba khu vực khác của Ukraine, bao gồm cả những khu vực do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn nắm giữ kể từ năm 2014.

Ngân Hà (theo Reuters)