Pennsylvania, một tiểu bang quan trọng có khả năng sẽ quyết định ai kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, đã trở thành chiến trường cho những nhân vật lớn vào ngày 5/11, khi Tổng thống Joe Biden kết hợp với cựu Tổng thống Barack Obama thành một đội, bên cạnh cựu Tổng thống Donald Trump đang ra sức vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trump Obama Biden
Các đời TT Obama, Trump và Biden đều có mặt ở Pennsylvania để kêu gọi cử tri (Ảnh ghép)

Cả tổng thống đương nhiệm và các cựu tổng thống đều kêu gọi cử tri ủng hộ những ứng cử viên đến từ các đảng tương ứng của họ nhưng vì những lý do rất khác nhau.

Trong cuộc tranh cử, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mehmet Oz đang chạy đua ‘sát nút’ với Trung tướng Đảng Dân chủ John Fetterman để giành chiếc ghế Thượng viện của Pennsylvania đang bị bỏ trống bởi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pat Toomey đã nghỉ hưu.

Cựu Tổng thống Trump, người đang thiên về ông Oz , phát biểu với những người ủng hộ ở Latrobe rằng Hoa Kỳ đang bị phá hủy bởi phe cực tả và rằng người Mỹ cần bỏ phiếu cho những người Cộng hòa đặt “Nước Mỹ trên hết”.

“Tất cả mọi người Mỹ yêu tự do cần hiểu rằng đã đến lúc phải đứng lên chống lại chế độ chuyên chế cực tả đang gia tăng này”, ông Trump lên tiếng.

Ông Trump đã chỉ trích các chính sách của chính quyền Biden, bao gồm cả thảm họa biên giới và việc thúc đẩy người dân mua ô tô điện đắt tiền. Chính sách ô tô điện đã gây tổn hại đến ngành xăng dầu vốn có giá cả phải chăng và không phụ thuộc vào vật liệu pin mà Trung Quốc đang chiếm độc quyền.

Cựu tổng thống cũng chỉ trích những nhận xét gây tranh cãi của ông Biden về các nhà máy than vào ngày 4/11, nói rằng đó là một “cái tát vào mặt” đối với ngành công nghiệp than của tiểu bang.

“Hôm qua, ông ấy [Biden] đã tuyên bố rằng chúng tôi sẽ đóng cửa các nhà máy than trên khắp nước Mỹ. Quý vị có thể tin điều này không?” ông Trump phát biểu. “Việc cổ súy cho các nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời có tính ổn định thấp khiến chúng ta phải trả giá đắt.”

Tuyên bố của ông Biden cũng đã ngay lập tức thu hút sự chỉ trích từ đồng nghiệp Đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Joe Manchin, cho rằng chúng “thái quá và xa rời thực tế.” Ông Manchin yêu cầu ông Biden đưa ra lời xin lỗi công khai.

Ông Trump cũng mô tả các chính sách và hành động của chính quyền Biden là “thù địch với tự do và đức tin.”

“Trước mắt chúng ta, ông Biden và những trợ thủ cánh tả của ông ấy đang biến nước Mỹ thành một quốc gia cảnh sát giống như một thứ gì đó được ‘xuất khẩu trực tiếp’ từ một đất nước cộng sản. Đó là những gì đang xảy ra… Chúng ta đã rời xa chủ nghĩa xã hội từ lâu rồi; chúng ta đang theo chủ nghĩa cộng sản.”

“Với lá phiếu của quý vị, quý vị có thể từ chối những kẻ cuồng tín từ cánh tả, quý vị có thể từ chối chế độ chuyên chế của cánh tả và tự hào tuyên bố rằng nước Mỹ sẽ luôn là một quốc gia tự do.”

Ông Trump cho biết thêm, việc bầu chọn cho ông Oz là một điều rất quan trọng vào lúc này, đồng thời sẽ “bỏ phiếu để chấm dứt phong trào chi tiêu xã hội chủ nghĩa của ông Biden” và chống lại lạm phát.

“Pennsylvania rất cần Tiến sĩ Oz tại Thượng viện Hoa Kỳ. Ông ấy rất có thể là người dẫn đầu cuộc bỏ phiếu. Ông ấy giỏi hơn rất nhiều so với thượng nghị sĩ mà ông sẽ thay thế”.

Cựu Tổng thống Trump cũng nhắc đến Thượng nghị sĩ Doug Mastriano, gọi ông là “một chiến binh cho chương trình nghị sự Nước Mỹ trên hết.”

“Ông ấy [Mastriano] là người duy nhất trong cuộc đua này bảo vệ gia đình bạn khi Pennsylvania đang bị phá hủy bởi tội phạm bạo lực”, ông Trump lên tiếng.

Thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania, với 447 vụ giết người cho đến thời điểm này trong năm, đang trên đà vượt qua kỷ lục 562 vụ giết người vào năm ngoái.

Trang web tổng hợp thăm dò ý kiến ​​RealClearPolitics hiện xếp hạng cuộc chạy đua thống đốc bang Pennsylvania đang “nghiêng về Đảng Dân chủ”, với các ước tính cho thấy ứng cử viên Josh Shapiro đang dẫn đầu 10,7 điểm.

Trong buổi kêu gọi, ông Trump một lần nữa ám chỉ rằng ông sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024. Hai ngày trước đó, ông cũng nhắc về một cuộc chạy đua vào Nhà Trắng mà ông  “rất, rất, có thể sẽ thực hiện lại.”

“Tất cả mọi người, tôi hứa với quý vị, trong một khoảng thời gian rất ngắn tiếp theo, quý vị sẽ rất hạnh phúc,” ông Trump khẳng định.

Ông Biden và ông Obama quay trở lại mô hình Đảng Dân chủ vì dân chủ

Tại Trung tâm Liacouras thuộc Đại học Temple, ông Biden gọi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới là “một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta”, tuy nhiên bác bỏ ý kiến rằng cuộc bỏ phiếu này cũng là một cuộc trưng cầu dân ý về sự lãnh đạo của ông.

“Pennsylvania, đây không phải là cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay; đó là một sự lựa chọn — một sự lựa chọn giữa hai tầm nhìn rất khác nhau về nước Mỹ. Rất khác biệt. Kết quả sẽ định hình đất nước của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới.”

Một số Đảng viên Cộng hòa, bao gồm cựu Tổng thống Trump, đã coi cuộc bầu cử ngày 8/11 là một cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách của Chính quyền Biden.

“Cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu dân ý về lạm phát tăng vọt, tội phạm tràn lan, tỷ lệ giết người gia tăng, xăng mất giá, hàng triệu triệu người bất hợp pháp tràn qua biên giới, chủng tộc và giới tính, chuyển đổi trường học của chúng ta”, ông Trump phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Wilkes-Barre , Pennsylvania, vào tháng Chín.

Ông Biden nhắc lại tuyên bố trước đây của mình rằng nền dân chủ đang bị đe dọa trong các cuộc bầu cử sắp tới.

“Dân chủ theo đúng nghĩa đen là trên lá phiếu. Đây là một thời khắc quyết định đối với quốc gia”, ông Biden kêu gọi. “Tất cả chúng ta phải cất chung một tiếng nói bất kể là đảng nào.”

Ông Biden đã đánh giá ông Oz là một “ứng viên ngoại lai”, người mới chuyển đến tiểu bang vào năm 2020, đang đối đầu với ông Fetterman cùng mối liên kết lâu dài của ông này với Pennsylvania.

“Hãy nhìn xem, tôi đã sống ở Pennsylvania lâu hơn ông Oz. Và tôi đã chuyển đi khi tôi 10 tuổi”, ông Biden so sánh. “John Fetterman chính LÀ Pennsylvania.”

Ông Biden ủng hộ ông Fetterman, nói rằng ứng cử viên Đảng Dân chủ có “cá tính [và] chính trực”, sẽ là một thượng nghị sĩ tốt.

“Nếu chúng ta bầu cho John Fetterman vào Thượng viện và giữ quyền kiểm soát Hạ viện, chúng ta có thể khôi phục quyền lựa chọn ở đất nước này bằng cách hệ thống hóa án lệ Roe v. Wade và biến nó thành luật chính thống”, dẫn lời ông Biden.

Cựu Tổng thống Obama cũng lặp lại tuyên bố của ông Biden, mô tả cuộc bỏ phiếu là vì dân chủ.

Ông Obama giới thiệu những thành tựu mà ông Biden đã đạt được cho đến nay và những gì ông Biden có thể làm trong 2 năm nữa tại Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát.

“Hãy nghĩ về những gì ông Joe Biden đã đạt được. Bất chấp một đại dịch mang tính lịch sử, ông ấy không chỉ sửa chữa nền kinh tế và giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp hơn, quý vị không nên cho là chuyện đương nhiên, bởi vì nhiều người nghĩ rằng, với một đại dịch lịch sử như thế, và việc phong tỏa, chúng ta sẽ rơi vào suy thoái lớn. Những chúng ta đã không như vậy.”

“Và tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức thấp nhờ những hành động mà ông ấy [Biden] đã thực hiện”, ông Obama nhấn mạnh thêm.

Trên thực tế, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã nhích lên 3,7% trong tháng Mười, tăng từ 3,5% trong tháng Chín.

Ông Obama cũng bác bỏ lời hứa của đảng Cộng hòa rằng họ sẽ mở cuộc điều tra về các chính sách thất bại của Chính quyền Biden, như việc xử lý an ninh quốc gia ở biên giới phía nam. Ông Obama tuyên bố rằng làm như vậy sẽ không giúp ích gì cho người Mỹ.

“Bây giờ, tôi không biết điều đó sẽ giúp ích gì cho các bạn. Một số người trong họ nói rằng sẽ luận tội ông Biden. Hãy nghĩ về điều đó, điều đó sẽ giúp gì cho các bạn, gia đình các bạn, rồi những người trẻ sẽ khởi nghiệp, lập gia đình và vay tiền như thế nào?”

Các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết nếu họ giành lại Hạ viện, họ sẽ mở các cuộc điều tra về khủng hoảng biên giới, khủng hoảng fentanyl, về ông Hunter Biden và nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Vy An (Theo Epoch Times)