Hôm thứ Hai (7/3), các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thúc giục chính quyền của Tổng thống Joe Biden tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển các máy bay chiến đấu từ Ba Lan và các quốc gia Đông Âu khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine sau lời yêu cầu khẩn thiết của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 5/3.

Embed from Getty Images

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Bob Menendez (Ảnh: Getty Images)

Nhà Trắng cho biết, họ không phản đối việc chuyển các máy bay cho Ukraine, nhưng lo ngại về những thách thức hậu cần đối với việc này.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Bob Menendez đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, kêu gọi Washington cam kết thay thế bất kỳ máy bay chiến đấu nào mà các quốc gia Đông Âu tặng cho Ukraine bằng các máy bay phương Tây đã được nâng cấp, bao gồm cả việc tài trợ và cho vay ưu đãi cũng như định giá có trợ cấp.

Ông cũng đề xuất, NATO nên bố trí lại máy bay chiến đấu đến bất kỳ căn cứ nào, nơi các máy bay được tặng cho Ukraine đã đóng quân.

Theo các nghị sĩ Mỹ, trong cuộc điện đàm qua video với các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm thứ Bảy (5/3), Tổng thống Zelenskyy đã đưa ra “lời yêu cầu khẩn thiết kêu gọi các quốc gia châu Âu cung cấp các máy bay do Nga sản xuất” cho Ukraine để nước này chống lại những kẻ xâm lược Nga.

Nhiều lực lượng không quân ở Đông Âu sử dụng máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, do đó việc chuyển giao các máy bay này cho Ukraine có nghĩa là người Ukraine có thể lái các máy bay này mà không cần huấn luyện thêm.

Thượng nghị sĩ Menendez cam kết: “Tôi sẽ ủng hộ các nỗ lực ở Thượng viện để thực hiện các biện pháp đền bù cho các đồng minh của chúng ta đã cung cấp máy bay của họ cho việc phòng thủ của Ukraine.”

Nhật Minh (Theo Reuters)