Theo các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ, các căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam và Úc sẽ được nâng cấp để chuẩn bị tốt hơn cho việc ứng phó với Trung Quốc.

id13153508 210726 F JC316 0205 600x406 1
Ngày 5/8, quân đội Mỹ thông báo hoạt động “Diễn tập kiếm bảo hộ 2021” (Practice Talisman Sabre 2021) sẽ có sự tham gia của máy bay ném bom B-52 đóng tại đảo Guam và máy bay chiến đấu điện tử EA-18G Growler của Không quân Úc cùng máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet và máy bay chiến đấu tàng hình F-35A (Nguồn: Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ).

Bước đi này được nêu ra trong kế hoạch đánh giá toàn cầu của Bộ Quốc phòng Mỹ. Kế hoạch đang được bảo mật, nhưng một quan chức cấp cao tiết lộ một số chi tiết trong kết luận đánh giá về kế hoạch.

Mara Karlin, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách của Lầu Năm Góc cho biết, bản đánh giá xác định khu vực ưu tiên của quân đội Mỹ là Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Để đối phó với Trung Quốc, bản đánh giá kiến nghị tăng cường “hạ tầng ở Guam và Úc” và ưu tiên “xây dựng các công trình quân sự trên các đảo Thái Bình Dương”, đồng thời “tìm kiếm sự tiếp cận sâu hơn ở khu vực để phục vụ hoạt động đối tác quân sự”.

Tuy nhiên, theo bà Karlin, Bộ Quốc phòng sẽ phải giảm số lượng binh lính và khí tài ở các khu vực khác trên thế giới, “nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị chiến đấu và tăng cường hoạt động” ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Về Nga, Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cung cấp thông tin cụ thể trong bản đánh giá toàn cầu. Nhìn chung, một trong những mục tiêu của bản đánh giá là “thiết lập lại các tiêu chuẩn sẵn sàng” để quân đội Mỹ có thể “phản ứng nhanh nếu khủng hoảng xuất hiện”.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời quan chức quốc phòng nói rằng, bản đánh giá thiếu những điều chỉnh đáng kể đối với các lực lượng quân sự ở châu Á, điều này phần nào cho thấy những thách thức trong việc tái cân bằng nguồn lực để đối đầu với Trung Quốc trong khi vẫn duy trì các cam kết toàn cầu khác.

Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021, hàng loạt vấn đề đối ngoại đã phát sinh theo chiều hướng không mấy tích cực, bao gồm việc Mỹ rút quân thảm hại khỏi Afghanistan, các mối đe dọa quân sự của Nga đối với Ukraine và Trung Quốc sử dụng quân đội đe dọa Đài Loan.

Ông Mackenzie Eaglen, một thành viên cấp cao và chuyên gia về chiến lược quốc phòng tại Viện Doanh nghiệp Mỹ bảo thủ nhấn mạnh với WSJ: “Thế giới thậm chí còn bất ổn hơn sáu tháng trước.”

Ông Eaglen nhận xét thêm, việc rút khỏi Afghanistan đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ phải theo dõi các mối đe dọa khủng bố và thu thập thông tin tình báo từ xa hơn. “Đó là một phần lý do khiến các vị không thể thay đổi đáng kể thế trận của lực lượng ở Trung Đông và châu Âu, bởi vì chúng tôi bắt buộc phải [tập trung] theo dõi Afghanistan.”

Các nguồn tin của WSJ tiết lộ thêm, vị thế của quân đội Hoa Kỳ ở Trung Đông, châu Âu và châu Phi sẽ tiếp tục được phân tích, trong khi Afghanistan đã trải qua một cuộc đánh giá liên ngành riêng biệt. Các khả năng không gian mạng và hạt nhân cũng đang được xem xét.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: