Vào rạng sáng ngày 13/6, theo giờ Việt Nam, khi trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan (trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch bóng đá châu Âu 2020) đang bước sang phút thứ 43, tiền vệ Christian Eriksen của đội tuyển quốc gia Đan Mạch đã bất ngờ đổ gục trên sân sau khi nhận bóng từ đồng đội. Ngay lập tức, đội ngũ các chuyên gia y tế đã có mặt để tiến hành chăm sóc cho cầu thủ này. Sau thời gian sơ cứu, anh đã được chuyển thẳng đến bệnh viện để điều trị. Trận đấu giữa 2 đội đã buộc phải tạm hoãn một thời gian trước khi tiếp tục trở lại.

Theo thông tin mới nhất, Eriksen đã may mắn qua cơn nguy kịch và hiện đã có thể nói chuyện được với mọi người. Các chuyên gia y tế cho biết tim của cầu thủ này đã bị ngừng đập trong vài phút sau khi ngã xuống sân, đồng thời khuyến cáo Eriksen nên chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số để có thể bảo vệ sự an toàn cho bản thân mình. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã trao giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” cho Eriksen sau thời điểm kết thúc trận đấu.

Eriksen
Cầu thủ người Đan Mạch Christian Eriksen. (Ảnh: Par Marco Iacobucci Epp/Shutterstock)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đan Mạch, Kasper Hjulmand, đã rơi nước mắt trong cuộc họp báo sau trận đấu.

“Đó là một buổi tối thực sự khó khăn, chúng tôi đều được nhắc nhở rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì. Đó là những mối quan hệ có ý nghĩa. Đó là những người thân thiết. Đó là gia đình và bạn bè”.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cho hay: “Những khoảnh khắc như thế này khiến ta suy nghĩ về cuộc đời. Tôi cầu chúc cho Christian hồi phục nhanh chóng, đồng thời cầu nguyện gia đình anh ấy có sức mạnh và niềm tin. Vào những lúc này, sự đoàn kết trong bóng đá thật mạnh mẽ. Tôi nghe thấy cổ động viên cả hai đội hô vang tên anh ấy”.

[asd2]

Embed from Getty Images

Ngay sau khi Eriksen đổ gục xuống sân, đội ngũ y tế đã có mặt để “giải cứu” tiền vệ người Đan Mạch. Các cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Đan Mạch đã chạy đến xung quanh Eriksen để cầu nguyện cho anh những điều tốt đẹp nhất, đồng thời tránh để lọt ra ngoài những hình ảnh có thể gây ám ảnh. May mắn thay, Eriksen hiện đã vượt qua được cơn nguy kịch và có thể nói chuyện được với những người xung quanh.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: