Theo New York Post đưa tin, cháu gái của Osama bin Laden cho biết, nếu ông Joe Biden trúng cử Tổng thống Mỹ, có khả năng sẽ xảy ra vụ tấn công khủng bố tương tự vụ khủng bố ngày 11/9/2001, cô nói chỉ có ông Donald Trump mới ngăn cản sự việc này xảy ra. 

50097630291 6f58abbb01 c
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh từ Flickr Nhà Trắng).

Noor bin Ladin, năm nay 33 tuổi, lần đầu tiên trả lời phỏng vấn của truyền thông, cô cho biết: “ISIS (tổ chức nhà nước hồi giáo) dưới thời chính quyền của ông Obama / Biden đã phát triển mạnh, dẫn đến việc họ đến châu Âu (gây rối). Ông Trump đã nói rõ, thông qua loại bỏ tận gốc phần tử khủng bố, tiêu diệt họ trước khi họ có cơ hội tấn công, từ đó mở rộng phạm vi bảo vệ nước Mỹ và chúng ta, tránh được sự đe dọa từ nước ngoài.”

Được biết, tên tiếng Anh sử dụng trong nhà Noor được viết là “Ladin”, chứ không sử dụng “Laden” như của người chú khét tiếng của họ.

Noor bin Ladin hiện đang sống ở Thụy Sĩ, cô nói trong thâm tâm cô là người Mỹ, và ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Embed from Getty Images

Trong cuộc phỏng vấn, cô cho biết sắp đến lần bầu cử quan trọng nhất trong hàng thập kỷ qua.

Noor bin Ladin nói: “Từ khi ông Trump tuyên bố bắt đầu tranh cử vào năm 2015 đến nay, tôi vẫn luôn là người ủng hộ ông. Tôi theo dõi từ xa, tôi khâm phục quyết tâm của con người này.” “Ông ấy cần tiếp tục trúng cử … điều này đối với tương lai nước Mỹ và toàn bộ văn minh phương Tây là vô cùng quan trọng.”

“Bạn có thể đọc thấy thông tin tất cả các cuộc tấn công khủng bố châu Âu 19 năm qua, họ đã hoàn toàn làm rung chuyển chúng ta đến tận cốt lõi … [Hồi giáo cực đoan] đã hoàn toàn thâm nhập vào trong xã hội của chúng ta”, Noor bin Ladin nói “Ở Mỹ, điều khiến người ta vô cùng lo lắng là, phe cánh tả đã hoàn toàn nhất chí với những người có loại ý thức hình thái này”. 

Trong lúc Tổng thống Trump đối mặt với sự phê bình của các nước châu Âu, Noor bin Ladin vẫn luôn là người ủng hộ ông một cách thẳng thắn. Theo một khảo sát dân ý năm 2018 của Gallup, Thụy Sĩ – nơi mà Noor bin Ladin cư trú, có tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ vào khoảng 18%.

Tuy nhiên điều này không ngăn cản được Noor bin Ladin đội lên chiếc mũ “Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Cô còn nói với New York Times rằng, cô xem truyền thông phe bảo thủ, chương trình truyền hình cáp mà cô thích là Tucker Carlson Tonight của Fox News.

Noor bin Ladin là con gái của Carmen Dufour, một tác giả người Thụy Sĩ, và Yeslam bin Ladin (một người anh cùng cha khác mẹ của Osama Bin Laden). Năm 1988, cha mẹ cô ly hôn, Noor và hai em gái gái lớn lên ở Thụy Sĩ.

Cô nói: “Nếu tôi lớn lên ở Ả Rập Xê-út, cuộc sống của tôi sẽ khác biệt rất lớn.”, “Quá trình trưởng thành của tôi đi kèm với sự lý giải sâu sắc về tự do và nhân quyền cơ bản.”

Khi người chú của cô là Osama bin Laden phát động tấn công chí mạng nhất chưa từng có trước đây nhắm vào Mỹ, cô mới 14 tuổi. Từ sau vụ 2 chiếc máy bay đâm vào tòa nhà tại Mỹ, cô biết cuộc sống của mình sẽ không còn như trước.

Cô kể: “Tôi chán nản như thế.”, “Từ 3 tuổi, mỗi năm tôi đều cùng mẹ mình đi các bang của Mỹ. Tôi coi Mỹ là quê hương thứ hai.”

Noor nói, một phần lý do cô bác bỏ tuyên bố của phe tả rằng Mỹ là một “quốc gia phân biệt chủng tộc” là dựa trên những trải nghiệm cuộc sống của cô.

“Mặc dù tôi có tên [đặc biệt này], tôi chưa từng gặp phải sự tồi tệ nào tại Mỹ. Ngược lại, sự thiện lương và lượng thứ của họ khiến tôi không biết làm gì hơn.” Noor nói, từ sự kiện 11/9/2001 đến nay, cô đã trở lại Mỹ nhiều lần. Cô chưa từng đến nhà tưởng niệm 11/9, nhưng cô cũng có kế hoạch lần đến Mỹ tiếp theo sẽ đi thăm nơi đó.

“Tôi thật rất muốn đi để biểu đạt sự kính trọng của mình”, Noor nói.

Lộ Khắc

Xem thêm: