Chiến dịch tranh cử của TT Trump đã đệ đơn khiếu nại sửa đổi vào ngày 15/11 trong một vụ kiện khởi xướng vào tuần trước đối với bà Kathy Boockvar, Bộ trưởng nội vụ Pennsylvania.

Embed from Getty Images

Chiến dịch Trump đệ trình đơn khiếu nại đã được sửa đổi, như là phản hồi cho đề nghị của bà Boockvar về việc bác bỏ vụ kiện, cho rằng đơn khiếu nại mới ám chỉ yêu cầu sa thải bà này.

“Đề nghị bác đơn của các bị đơn có thể được giải quyết trong thời gian ngắn: họ hiện đang tranh luận vì các nguyên đơn đã sửa đổi đơn khiếu nại của họ,” đơn kiện của chiến dịch TT Trump nêu rõ.

Phiên bản của đơn khiếu nại ban đầu cho thấy rằng chiến dịch đã loại bỏ 5 trong số 7 tội danh đối với tất cả các bị đơn. Một trong hai tội danh còn lại cáo buộc rằng các bị đơn từ chối sự bảo vệ bình đẳng của các nguyên đơn theo Tu chính án thứ mười bốn của Hiến pháp Hoa Kỳ, do đối xử phân biệt với cử tri vắng mặt và cử tri bầu cử qua thư giữa các hạt khác nhau. Tội danh thứ hai cáo buộc bị đơn vi phạm các điều khoản về bầu cử và cử tri của Hiến Pháp.

Chiến dịch Trump cũng loại bỏ một số đoạn trong các trang giới thiệu của đơn khiếu nại. Ví dụ: trang mở đầu của đơn khiếu nại mới không còn ghi: “Bằng chứng rõ ràng là Bị đơn đã và đang vi phạm trắng trợn các quy trình và biện pháp bảo vệ, bao gồm cả những quy định do Đại hội đồng Pennsylvania ban hành, vốn là những quy định hết sức cần thiết để đảm bảo rằng các phiếu bầu của công dân Pennsylvania không bị thay thế bất hợp pháp bởi các lá phiếu không hợp lệ, và rằng cuộc bầu cử diễn ra tự do và công bằng.”

Một số bị đơn trong vụ án đã đệ trình đồng thời sáu đề nghị bác bỏ vụ án và nhiều bản tóm tắt ủng hộ những đề nghị đó. Bà Boockvar cũng đã ngay lập tức đệ đơn kiến nghị bác bỏ khiếu nại đã được sửa đổi.

“Tòa án vẫn chưa có quyền tài phán độc lập, đơn khiếu nại đã sửa đổi vẫn không đưa ra được yêu cầu trợ giúp chính đáng về bất kỳ lý thuyết pháp lý nào và các vấn đề luật của tiểu bang còn tồn đọng vẫn cần được giải quyết bởi các tòa án bang Pennsylvania,” kiến ​​nghị tuyên bố.

“Khiếu nại sửa đổi không bổ sung thêm các yêu cầu trợ giúp mới, và thay vào đó thu hẹp đáng kể các cáo buộc đang chờ xử lý thành một khiếu nại duy nhất theo cùng một lý thuyết được nêu trong đơn khiếu nại ban đầu.”

Tội danh đầu tiên trong số các tội danh còn lại trong đơn khiếu nại sửa đổi cáo buộc rằng một số hạt đã liên hệ với cử tri để tạo cơ hội cho họ sửa phiếu bầu, trong khi những hạt khác thì không. Kết quả là, một số cử tri đã bị đối xử khác biệt với những người khác, đơn kiện nêu rõ.

“Ngoài ra, phiếu bầu của cử tri ở các hạt nghiêng về Đảng Cộng hòa nếu không điền đầy đủ thông tin ở thư hoặc phong bì bỏ phiếu vắng mặt sẽ bị loại bỏ, trong khi phiếu bầu của cử tri ở các hạt nghiêng về Đảng Dân chủ, dù không điền đầy đủ thông tin ở thư hoặc phong bì bỏ phiếu vắng mặt thì vẫn được tính,” đơn khiếu nại sửa đổi cho biết thêm.

Tội danh thứ hai trong số các tội danh còn lại cáo buộc rằng các bị đơn trong vụ kiện đã sửa đổi các quy tắc bầu cử một cách vi hiến. Hiến Pháp tuyên bố rằng quyền quy định “thời gian, địa điểm và cách thức tổ chức các cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ và Dân biểu” tùy thuộc vào “ Cơ quan lập pháp của từng tiểu bang”. Các bị đơn trong vụ án — bà Boockvar và hội đồng bầu cử của bảy hạt Pennsylvania — tự cho mình quyền hạn để tạo ra một quy trình riêng xử lý các lá phiếu gửi qua thư như vậy là lừa dối với cơ quan lập pháp của bang, đơn kiện cho biết.

“Các bị đơn không phải là cơ quan lập pháp, và quyết định đơn phương của họ trong việc tự tạo ra một thủ tục riêng là vi phạm các Điều khoản về Đại cử tri và Bầu cử của Hiến pháp Hoa Kỳ,” đơn khiếu nại nêu rõ.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: