Lực lượng vũ trang Nga hôm thứ Sáu (11/3) đã lần đầu mở rộng các cuộc tấn công vào miền Tây của Ukraine.

Dưới đây là một số diễn biến chiến sự đáng chú ý:

Các hướng tiến quân của Nga: Ngày càng có nhiều bằng chứng nổi lên cho thấy thị trấn Volnovakha ở miền Đông Ukraine đã rơi vào tay lực lượng Nga và đồng minh của Nga tại nhà nước tự xưng Cộng hòa Nhân Donetsk. Theo tình báo quốc phòng Mỹ, thành phố Kherson cũng đã bị Nga chiếm giữ.

Các thành phố Kyiv, Kharkhiv, Mariupol, Mykolaiv và Sumy tiếp tục bị Nga không kích dữ dội và chịu nhiều áp lực.

Theo giới chức Ukraine, các cuộc tấn công từ Nga đang xảy ra tại nhiều thành phố lớn, trong đó có Dnipro và Lutsk.

* Sân bay tại Lutsk, thành phố ở phía Tây Bắc Ukraine đã bị hư hại nặng. Lutsk chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 112km.

* Thống đốc của khu vực Volyn nói rằng một oanh tạc cơ của Nga đã ném 4 quả tên lửa xuống vùng này khiến hai người thiệt mạng.

* Sân bay quân sự tại Ivano-Frankivsk, thành phố miền Tây Ukraine cũng đã bị Nga tấn công bằng tên lửa.

* Một đợt không kích bằng tên lửa vào vùng ngoại ô của Dnipro đã giết hại một dân thường và phá hủy một trường học, nhiều tòa nhà chung cư và một nhà máy đóng giầy.

* Cũng đã có những đợt không kích qua đêm tại quận Brovary, phía Đông của thủ đô Kyiv và một đợt tấn công tên lửa vào Baryshivka, cách Kyiv khoảng 72km về phía Đông.

* Một vụ không kích cũng đã làm hư hại nặng một sân vận động bóng đá và một thư viện tại Chernihiv, thành phố miền Bắc Ukraine.

Đoàn xe quân sự Nga dài hơn 60km gần Kyiv đang sắp xếp lại: Theo hình ảnh vệ tinh từ trang Maxar công bố hôm thứ Năm (11/3), đoàn xe quân sự Nga tập hợp ở ngoài thủ đô Kyiv được gần 2 tuần đang sắp xếp lại.

Mỹ thực hiện nhiều hành động mới chống lại Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo rằng Mỹ, cùng với Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi xóa bỏ “quy chế tối huệ quốc” của Nga, từ đó sẽ chấm dứt mối quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn Mỹ-Nga. Ngoài ra, ông Biden cũng nói Mỹ sẽ cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Nga như hải sản, rượu vodka và kim cương. Đồng thời, G7 cũng thêm các biện pháp chế tài đối với nhiều tài phiệt Nga và gia đình của họ.

Nga nói họ đã đang nhận được đơn xin nhập ngũ từ người nước ngoài. Điện Kremlin cho biết tình nguyện viên từ “Trung Đông và Syria” có thể được huy động đến chiến đấu cho quân đội Nga tai khu vực Donbas, miền Đông Ukraine. Moscow tuyên bố rằng họ đã nhận được hơn 16.000 đơn tình nguyện nhập ngũ từ nước ngoài. Mỹ chưa thấy chiến binh nước ngoài từ Trung Đông “thực sự đến” chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại Ukraine, nhưng Washington tin rằng Nga đang chuyển hướng tuyển dụng và sử dụng chiến binh nước ngoài.

Người tị nạn Ukraine tiếp tục gia tăng. Ông Filippo Grandi, thành viên của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn hôm thứ Sáu (11/3) nói rằng số người di tản khỏi Ukraine hiện đã vào khoảng 2,5 triệu, trong đó có hàng triệu trẻ em.

Xuân Thành