Khoảng 3 giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh tiến hành “hoạt động đặc biệt” tại Ukraine, quân đội Nga đã không kích vào nhiều thành phố lớn  và đổ bộ vào hai thành phố cảng miền Nam của Ukraine. Chiến tranh Nga-Ukraine mà Mỹ và phương Tây lo ngại trong nhiều tháng qua đã chính thức xảy ra. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật mới nhất: 

SỰ KIỆN NỔI BẬT:

* Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một “chiến dịch quân sự đặc biệt” chống lại Ukraine vào sáng sớm thứ Năm (24/2) để loại bỏ cái mà ông gọi là mối đe dọa nghiêm trọng, phi quân sự hóa và “loại bỏ chủ nghĩa nazi” Ukraine.

* Quân đội Nga tấn công Ukraine từ Belarus, với sự hỗ trợ của người Belarus và một cuộc tấn công cũng đang được phát động từ Crimea (bán đảo đã được Nga sáp nhập) – Cơ quan bảo vệ biên giới của Ukraine cho biết.

* Tiếng súng được nghe thấy khu vực gần thủ đô Kiev của Ukraine. Ukraine cho biết Nga đã nã pháo trên khắp đất nước Ukraine, đến khu vực phía tây Lviv.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê chuẩn sắc lệnh về thiết quân luật.

* Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án vụ tấn công vô cớ và phi lý trong cuộc điện đàm với ông Zelensky. Đồng thời, ông Biden cho biết ông và các nhà lãnh đạo G7 khác sẽ gặp nhau để thảo luận về các biện pháp trừng phạt.

* Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn đối với Nga vào thứ Năm để phản ứng với “cuộc tấn công man rợ” vào Ukraine, EU cho biết.

* Các nước ở khu vực Trung Âu lên án vụ tấn công của Nga và bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận hàng trăm nghìn người chạy khỏi Ukraine.

* Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan đến tình hình ở Ukraine kiềm chế và một thành viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ mô tả của một nhà báo nước ngoài về hành động của Nga là một cuộc xâm lược.

PHÁT BIỂU ĐÁNG LƯU Ý:

“Tôi đã quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt… để bảo vệ những người bị đàn áp và diệt chủng”, ông Putin nói. “Và vì điều này, chúng tôi sẽ nỗ lực cho việc phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa nazi của Ukraine”.

“Và đưa ra tòa những người đã phạm nhiều tội ác đẫm máu chống lại thường dân, bao gồm cả chống lại công dân Liên bang Nga”.

“Putin vừa phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Các thành phố hòa bình của Ukraine đang đối mặt các cuộc tấn công”, Ngoại trưởng của Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA:

* Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp các lãnh đạo G7 vào sáng sớm thứ Năm để đưa ra các biện pháp nghiêm khắc hơn đối với Nga sau khi ông Putin phát động cái mà ông Biden gọi là “một cuộc chiến có tính toán trước” chống lại Ukraine.

* Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về một nhóm các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga tại một cuộc họp khẩn cấp vào cuối ngày thứ Năm, EU cho biết trong một tuyên bố.

* Đại sứ NATO tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Năm.

Quang Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: