Năm nay lần đầu tiên Mỹ tổ chức diễn đàn ba ngày cấp Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo từ 24/7. Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã phát biểu tại hội nghị này vào ngày cuối cùng, hôm 26/7. Cả hai lãnh đạo cao cấp của chính phủ Trump đều đưa ra đánh giá rằng tự do tôn giáo là nền tảng cho Hoa Kỳ và là tốt cho toàn thế giới.

Mike Pence
Phó Tổng thống Mike Pence phát biểu tại hội nghị cấp Bộ trưởng về Thúc đẩy Tự do Tôn giáo tại Washington D.C hôm 26/7. (Ảnh: (Alex Wong/Getty Images)

Phó Tổng thống Mike Pence nói: “Tự do tôn giáo là vì lợi ích của hòa bình và an ninh thế giới”. Ông Pence nhấn mạnh các nước mà phản đối tự do tôn giáo, sẽ thúc đẩy chủ nghĩa cấp tiến và thù hận.

Phó Tổng thống Mỹ cho rằng chính phủ Mỹ và cộng đồng thế giới còn rất nhiều việc phải làm vì 83% dân số thế giới ngày nay đang sống trong các quốc gia mà quyền tự do tôn giáo bị đe dọa, thậm chí bị cấm.

Ông Pence cũng mang tới hội nghị lời chúc mừng từ Tổng thống Donald Trump, dẫn lời tổng thống nói: “Mỹ là quốc gia của đức tin, và tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu của chính phủ này”.

Ông Pence nói rằng sự ưu tiên về tự do tôn giáo của chính quyền đương nhiệm phản ánh ngay trong sự kiện cấp bộ trưởng này – một sự kiện lần đầu được tổ chức và từ nay sẽ trở thành sự kiện thường niên.

Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói rằng sự kiện này sẽ được tổ chức hàng năm vì chính phủ Trump tin rằng tự do tôn giáo là “quyền tự do cơ bản của người Mỹ”. Niềm tin này là rõ ràng ngay từ những ngày đầu của chính quyền đương nhiệm, và “sự thực [được thể hiện] trong những ngày đầu của đất nước chúng ta”, ông Pompeo nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng bình luận về tính độc đáo của lịch sử Mỹ trong việc tôn vinh tự do tôn giáo. Ông Pence cho hay: “Những người định cư sớm nhất của chúng ta đã rời bỏ quê hương của họ để căng buồng ra khơi hướng tới một thế giới mới nơi họ có thể thực hành đức tin mà không phải lo sợ bị bức hại. Những người lập quốc Mỹ đặt tự do tôn giáo là quyền tự do trước tiên trong Hiến pháp của Hoa Kỳ, luôn luôn và sẽ luôn dẫn dắt thế giới bằng tấm gương của chúng ta”.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định khi một quốc gia có tự do tôn giáo khởi sắc, thì đất nước đó cũng thăng hoa: “Chúng ta có niềm tìn rằng những quốc gia với tự do tôn giáo lớn hơn sẽ có ảnh hưởng tích cực tới đất nước của họ, xã hội của họ, cũng như khu vực của họ”.

Ngoại trưởng Mỹ sau đó đã nói về những việc mà chính phủ Trump sẽ làm liên quan đến thúc đẩy tự do tôn giáo tại nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Hàng triệu người ngày nay phải đối mặt với đau khổ hàng ngày, nhưng chính phủ Trump sẽ không im lặng”, ông Pompeo nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thiết lập một Chương trình Lãnh đạo Du lịch Quốc tế mới để đưa những người làm việc trên tuyến đầu về tự do tôn giáo trên khắp thế giới tới hội ngộ tại Mỹ. Dự án 10 ngày này giúp các đại biểu tập trung thảo luận về chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo và bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các nhóm thiểu số.

Vào tháng Mười tới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tổ chức một hội thảo tăng tốc ba ngày, được gọi là “Mặt trận Táo bạo” (The Bold Line) để hỗ trợ và mở rộng các đối tác công tư sáng tạo nhằm thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Ông Pompeo cũng lưu ý rằng chính phủ Mỹ đã hoàn thành các cam kết từ một số quốc gia sẵn sàng tổ chức các hội nghị khu vực về chủ đề tự do tôn giáo cấp bộ trưởng như hội nghị ba ngày tại Mỹ lần này.

Cuối bài phát biểu của mình, ông Pompeo nói: “Cuối cùng và có lẽ là quan trọng nhất, cuối ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố Tuyên bố Potomac và Kế hoạch Hành động Potomac. Những văn kiện này tái khẳng định cam kết kiên định của Mỹ về việc thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo. Những tài liệu này giới thiệu cho cộng đồng thế giới và các chính phủ các cách thức cụ thể để có thể làm nhiều hơn nhằm bảo vệ tự do tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo dễ bị tổn thương”.

Chúng tôi cũng sẽ công bố nhiều tài liệu về các quốc gia đặc biệt như Myanmar, Trung Quốc và Iran và những vấn đề đặc biệt đại biểu cho những thách thức lớn nhất đối với tự do trên thế giới chúng ta ngày nay”, ông Pompeo nói.

Yên Sơn

Xem thêm: