Chính quyền Biden sẽ không tiếp tục phạt tiền những người nhập cư bất hợp pháp không chịu rời khỏi Mỹ. Họ cũng có kế hoạch hủy tất cả các khoản nợ tiền phạt mà những người nhập cư trái phép trước đó đã phải nhận án phạt tài chính nhưng chưa chấp hành nộp.

Embed from Getty Images

Phát biểu trong thông cáo báo chí do Bộ An ninh Nội địa Mỹ phát hành hôm 23/4 về việc hủy bỏ các án phạt dân sự đối với dân nhập cư bất hợp pháp không chịu rời Mỹ, Bộ trưởng Alejandro Mayorkas cho hay: “Không có dấu hiệu nào cho thấy rằng những án phạt này đã thúc đẩy những người nước ngoài không quốc tịch Mỹ tuân thủ nghĩa vụ phải rời đi. Chúng ta có thể thực thi các luật nhập cư của chúng ta mà không cần sử dụng đến các biện pháp trừng phạt không hiệu quả và không cần thiết”.

Mặc dù lực lượng Thực thi Nhập cư và Hải quan Mỹ (ICE) đã dừng ban hành các án phạt tài chính đối với người nhập cư bất hợp pháp từ ngày 20/1/2021 – ngày Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức – nhưng hai lệnh ủy quyền liên quan tới việc thu tiền phạt mới chỉ được bãi bỏ từ hôm thứ Sáu (23/4), theo thông cáo báo chí của Bộ An ninh Nội địa.

Hai lệnh ủy quyền này trao quyền cho các quan chức ICE quyền hạn được quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt dân sự nhất định đối với những người nước ngoài không quốc tịch đang ở Mỹ mà không chịu rời đi.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh: “Mặc dù ICE trong hơn 20 năm qua đã có quyền ấn định các án phạt tài chính đối với các cá nhân không chịu rời Mỹ, nhưng cơ quan này đã không tiến hành thực hiện các án phạt như vậy cho đến năm 2018. Cho đến ngày 20/1/2021, ICE đã dừng ban hành những án phạt này. Điều này chính thức hóa thay đổi định hướng điều hành của chính quyền Biden”.

Sau khi đánh giá dữ liệu chi tiết về việc ban hành các án phạt như vậy từ năm 2018, Bộ trưởng Mayorkas và Quyền Giám đốc ICE Tae Johnson đã nhận thấy rõ ràng rằng những án phạt này là không hiệu quả và không nâng cao đáng kể lợi ích của cơ quan này. ICE dự định làm việc với Bộ Tài chính để hủy nợ hiện hành của những người [nhập cư bất hợp pháp không chịu rời Mỹ] đã bị phạt”, thông báo báo chí nói thêm.

Như Ngọc 

Xem thêm: