Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ký hợp đồng với một tổ chức phi lợi nhuận, trao tiền của người nộp thuế Mỹ cho tổ chức này chi trả tiền phòng khách sạn cho những người vượt biên đang đến biên giới Mỹ – Mexico, theo Axios.

Embed from Getty Images

Hãng tin Axios đăng bài viết tiết lộ rằng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) của ông Biden sẽ ký hợp đồng với Endeavors, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại bang Texas, để cấp tiền phòng khách sạn 6 tháng trị giá 86 triệu USD cho khoảng 1.200 gia đình vượt biên tại biên giới miền nam. DHS đã xác nhận với Axios về thỏa thuận này.

Các phòng khách sạn theo thỏa thuận nêu trên được thuê tại Arizona và Texas, gần biên giới miền nam và sẽ đóng vai trò là các trung tâm đón tiếp những người vượt biên mà chính quyền Biden đang hy vọng sẽ nhanh chóng thả họ vào nội địa Mỹ.

Theo Axios, các cơ quan di trú Mỹ trước đây cũng đã từng sử dụng khách sạn làm nơi lưu trú cho người nhập cư, gần nhất là năm ngoái, chính quyền Trump đã sử dụng các khách sạn làm nơi lưu trú tạm thời cho những người vượt biên trái phép là các trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm.

Theo hãng tin Breitbart News, thời gian qua chính quyền Biden cũng đã cải tạo các cơ sở giam giữ tại biên giới miền nam thành các trung tâm đón tiếp người vượt biên và họ sẽ nhanh chóng được thả vào nội địa Mỹ trong vòng 72 giờ. Chính quyền Biden dự kiến sẽ đón tiếp gần 120.000 trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm vào nước Mỹ trong năm nay.

Ngoài ra, cũng theo Breitbart News, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đang chi 110 triệu USD cho “các tổ chức phi lợi nhuận địa phương và các tổ chức chính phủ đủ điều kiện, cũng như các cơ sở thuộc chính phủ đã tài trợ hoặc sẽ tài trợ” cho những người vượt biên đã bị bắt giữ và đã được thả tự do vào nội địa Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, tuần này Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas xác nhận với các nhà lập pháp liên bang rằng DHS đã đang thả những người vượt biên chưa được xét nghiệm virus corona vào nội địa Mỹ. Điều này được cho là đang làm gia tăng lây lan COVID-19 tại khu vực biên giới.

Các quan chức liên bang nói với Breitbart News rằng những trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm tại một cơ sở lưu trú đã có tỷ lệ nhiễm virus corona là 11% – cao gần gấp đôi so với tỷ lệ dương tính với COVID-19 trung bình tại bang Texas. Thống đốc Texas Greg Abbott (thành viên Đảng Cộng hòa) đã gọi sự bùng phát virus corona tại các cơ sở lưu trú của trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm là “không thể chấp nhận được và là vô nhân đạo”.

Theo Breitbart News, trong tháng Hai vừa qua, gần 100.000 người vượt biên đã bị bắt giữ tại biên giới miền nam, tăng tới 170% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng người nhập cư bất hợp pháp đã vượt biên thành công, không bị phát hiện, tính từ tháng 10/2020 đã vượt qua con số 118.000 người.

Đức Thiện (T/h)

Xem thêm: