Chính quyền Biden hôm thứ Tư (9/6, giờ Mỹ) đã ra lệnh thu hồi các sắc lệnh của cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó cấm các ứng dụng mạng xã hội TikTok và WeChat. Chính quyền Trump cho rằng các ứng dụng này của Trung Quốc đặt ra rủi ro an ninh quốc gia với Mỹ bởi vì mối liên hệ của chúng với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Embed from Getty Images

Lệnh hành pháp do Tổng thống Biden ký hôm 9/6 chỉ đạo Bộ Thương mại Mỹ “đánh giá các mối đe dọa thông qua phân tích cặn kẽ, dựa trên bằng chứng” và khuyến nghị cơ quan này “nên giải quyết mọi rủi ro không chấp nhận được hoặc quá mức theo cách phù hợp với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và các mục tiêu kinh tế, bao gồm việc duy trì và thể hiện các giá trị cốt lõi và các quyền tự do cơ bản của Mỹ”.

Theo Nhà Trắng, Bộ Thương mại sẽ được yêu cầu rà soát TikTok, WeChat, và các ứng dụng khác được phát triển, thiết kế, kiểm soát hoặc sản xuất bởi các thực thể liên kết với ĐCSTQ. Lệnh hành pháp này lưu ý rằng những ứng dụng như vậy “có thể là rủi ro quá mức hoặc không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ và đối với người dân Mỹ”.

Các lệnh hành pháp của ông Trump năm ngoái nhắm vào ByteDance, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh sở hữu TikTok và Tencent, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến sở hữu WeChat. Nỗ lực này của chính quyền Trump đã bị một số tòa án liên bang Mỹ ra lệnh chặn.

TikTok đã tìm cách thách thức các sắc lệnh của chính quyền Trump thông qua gửi đơn kiện lên Tòa án Phúc thẩm tại Đặc khu Columbia, yêu cầu rà soát lại sắc lệnh của ông Trump buộc chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok tại Mỹ phải thoái vốn, cũng như sắc lệnh về thực hiện đánh giá rủi ro của các ứng dụng mạng xã hội đối với an ninh quốc gia.

Một quan chức chính quyền Biden giấu tên đã nói với Wall Street Journal rằng lệnh hành pháp mới nhất được ban hành để thay thế cho các sắc lệnh của ông Trump bằng tiến trình toàn diện hơn, nhắm mục tiêu vào các ứng dụng có thể có các kết nối với những đối thủ nước ngoài của nước Mỹ, trong đó có ĐCSTQ. Bộ Thương mại Mỹ không trả lời yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Lệnh hành pháp của chính quyền Trump đã ảnh hưởng mạnh tới TikTok và ByteDance. Lệnh đó cấm “mọi giao dịch với ByteDance của bất kỳ người nào hoặc liên quan tới bất kỳ tài sản nào nằm trong quyền tài phán của Mỹ”, cùng nhiều hạn chế khác.

Năm ngoái, các chuyên gia an ninh mạng đã cảnh báo rằng TikTok đang được chế độ Trung Quốc sử dụng để gián điệp người Mỹ. Các nhà phê bình cũng cảnh báo rằng nội dung của người dùng TikTok có thể bị ĐCSTQ kiểm duyệt nếu họ coi nội dung đó là nhạy cảm chính trị, ngay cả khi người dùng TikTok sống ở ngoài Trung Quốc.

Ông Casey Fleming, CEO của công ty tình báo và chiến lược an ninh BlackOps Partners, đã nói với The Epoch Times rằng “tất cả công nghệ xuất phát từ Trung Quốc – hoặc là được sản suất tại Trung Quốc, hoặc được tạo ra tại Trung Quốc – thì đều bị ĐCSTQ kiểm soát”.

Ông Mark Grabowski, phó giáo sư chuyên ngành luật an ninh mạng và đạo đức số tại Đại học Adelphi đã nói với The Epoch Times rằng TikTok đơn thuần là “virus máy tính của chính phủ Trung Quốc được giả dạng là ứng dụng truyền thông xã hội”.

Ứng dụng này thu thập nhiều dữ liệu hơn nó cần”, ông Grabowski nói qua email gửi The Epoch Times năm ngoái. “Chẳng hạn, việc TikTok truy dấu [người dùng] qua GPS là điều bất thường, bởi vì các video trong ứng dụng này không thể hiện thông tin vị trí địa lý”.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times

Xem thêm: