Nhà Trắng hôm thứ Hai (25/4) đã từ chối đưa ra bình luận về thương vụ Elon Musk mua mạng xã hội Twitter, nhưng cho biết rằng Tổng thống Joe Biden từ lâu đã quan ngại về quyền lực của các nền tảng truyền thông xã hội.

Embed from Getty Images

Những quan ngại của chúng tôi không mới”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói và cho biết thêm rằng các nền tảng truyền thông xã hội cần phải chịu trách nhiệm giải trình.

Tổng thống [Biden] từ lâu đã nói về những quan ngại của ông đối với quyền lực của các nền tảng truyền thông xã hội, gồm Twitter và các nền tảng khác, trong việc lan truyền tin sai lệch”, bà Psaki nói.

Tuy nhiên, thư ký báo chí Nhà Trắng nói rằng chính phủ không bình luận về những giao dịch mua bán cá nhân.

Hãng tin Reuters hôm 25/4 dẫn lời nguồn thạo tin cho biết Twitter đã sẵn sàng đồng ý bán cho ông Elon Musk với giá khoảng 43 tỷ USD tiền mặt, mức giá mà theo CEO Tesla và SpaceX gọi là đề nghị “cuối cùng và tốt nhất” của ông cho công ty truyền thông xã hội.

Theo các nguồn thạo tin yêu cầu giấu tên vì lý do bảo mật, Twitter có thể công bố thỏa thuận trị giá 54,2 USD/cổ phiếu vào ngày 25/4 sau khi ban lãnh đạo tiến hành họp để đề xuất giao dịch này cho các cổ đông công ty. Các nguồn tin cũng nói thêm rằng luôn có khả năng thỏa thuận sụp đổ vào phút chót.

Giá trị cổ phiếu của Twitter đã tăng 4,5% trong giao dịch trước giờ mở cửa tại New York vào ngày 25/4 và ở mức 51,15 USD.

Người tiền nhiệm của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump hôm 25/4 đã nói với Fox News rằng ông sẽ không quay lại Twitter kể cả khi tài khoản của ông được khôi phục khi tỷ phú Elon Musk mua lại thành công mạng xã hội này.

Tôi sẽ không vào Twitter, tôi sẽ ở lại Truth [Social]. Tôi hy vọng Elon mua được Twitter bởi vì ông ta sẽ cải tiến mạng xã hội này và ông ta là người tốt, nhưng tôi sẽ ở lại Truth”, ông Trump cho hay.

Xuân Thành (T/h)