Một nhóm phụ huynh bang Pennsylvania và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa của bang đã đệ đơn vào ngày 3/9, kiện chính quyền của Thống đốc Đảng Dân chủ Tom Wolf vì đã áp đặt lệnh đeo khẩu trang bắt buộc ở trường học, đồng thời tìm kiếm lệnh chống lại lệnh đeo khẩu trang này.

shutterstock 1737055280
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Hãng tin AP đưa tin, đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Khối thịnh vượng chung, khẳng định rằng Quyền Bộ trưởng Y tế Alison Beam đã không tuân thủ luật tiểu bang trong việc ra lệnh đeo khẩu trang bắt buộc ở tất cả các trường công lập và tư thục của bang Pennsylvania, cũng như các cơ sở chăm sóc trẻ em. Đơn kiện cũng tuyên bố rằng chính quyền Wolf đã bỏ qua các hạn chế mới của bang Pennsylvania đối với quyền hạn khẩn cấp của thống đốc.

Theo hãng tin AP, đơn kiện nêu rõ: “Lệnh của Bộ trưởng Y tế yêu cầu các giáo viên, trẻ em, học sinh, nhân viên và du khách khỏe mạnh, không bị nhiễm bệnh phải đeo khẩu trang”.

Chủ tịch Thượng viện Pennsylvania, Pro Tempore Jake Corman và Hạ nghị sĩ bang Jesse Topper, cả hai đều thuộc đảng Cộng hòa, là nguyên đơn chính.

Các nguyên đơn khác bao gồm hai trường Cơ đốc giáo tư thục (Nhà thờ Baptist Calvary và Học viện Cơ đốc Hillcrest) và phụ huynh từ ba khu học chánh công lập.

Các bậc phụ huynh nói rằng vì lệnh của ông Beam là bất hợp pháp, họ sẽ cho con mình đến trường mà không đeo khẩu trang.

Lệnh của Bộ trưởng Y tế Alison Beam sẽ có hiệu lực vào ngày 7/9, ngày tựu trường. Bất kể tình huống tiêm chủng nào, học sinh, giáo viên và nhân viên đều phải đeo khẩu trang.

Hai đảng chính tại Hoa Kỳ đang có những bất đồng nghiêm trọng về việc học sinh đeo khẩu trang. Đảng Dân chủ ủng hộ mạnh mẽ sinh viên, giáo viên và nhân viên ở tất cả các trường học ở Mỹ đeo khẩu trang, trong khi đảng Cộng hòa phản đối.

Tại Florida, chính quyền của Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis đang khấu trừ các khoản tiền từ các khu học chánh vi phạm lệnh cấm đeo khẩu trang bắt buộc.

Tại Missouri, Tổng chưởng lý Eric Schmitt của bang đã kiện khu học chánh. Ông tuyên bố việc bắt buộc đeo mặt nạ là bất hợp pháp, trong đó trích dẫn các nghiên cứu cùng với các bằng chứng khác cho thấy khẩu trang làm giảm khả năng học tập, gây đau đầu, dẫn đến sụt giảm cảm giác hạnh phúc, cản trở giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ cũng như các tác động tiêu cực khác.

Theo Ivan Pentchoukov, The Epoch Times

Xem thêm: