Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna Romney McDaniel hôm 8/8 nói rằng bà khẳng định chắc chắn Tổng thống Donald Trump vẫn là lãnh đạo đảng. Nữ chủ tịch viện dẫn tầm ảnh hưởng của ông Trump đối với cử tri, các buổi tập trung thu hút nhiều người ủng hộ và khả năng gây quỹ lớn để biện minh cho tuyên bố của mình.

Embed from Getty Images

Trao đổi trên chương trình “The Cats Roundtable” của Đài phát thanh WABC 770- New York hôm 8/8, bà McDaniel cho hay: “Quý vị biết đấy tôi luôn nói, hãy nhìn vào cử tri, và tôi cho rằng khi quý vị thấy đám đông tham gia các buổi tập trung của Tổng thống Trump, và khoản gây quỹ 102 triệu USD, tôi nghĩ cử tri tại Mỹ – thành viên Đảng Cộng hòa tại Mỹ – đều nhất trí nói tổng thống [Trump] là đảng viên Đảng Cộng hòa nổi bật nhất và vẫn là lãnh đạo đảng”.

Ông Trump đã từng nói rằng ông đã quyết định về việc có ứng cử tổng thống Mỹ 2024 hay không, nhưng ông chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về lựa chọn của mình.

Về cuộc đua đề cử viên tổng thống 2024 trong nội bộ Đảng Cộng hòa, Bà McDaniel đã từng cam kết sẽ “giữ thái độ trung lập” nếu ông Trump tham gia tranh cử năm 2024 và cũng có các ứng viên khác nữa trong Đảng Cộng hòa.

Tôi sẽ không nói bất cứ ai hãy ứng cử hoặc đừng ứng cử năm 2024”, bà McDaniel nói hồi tháng Một. “Điều đó phụ thuộc vào kế hoạch của các ứng viên. Nhưng những gì tôi thực sự muốn thấy ông Trump làm là ông sẽ giúp chúng ta giành lại đa số [tại lưỡng viện liên bang] vào năm 2022”.

Ông Trump đã nhiều lần công khai nói rằng ông sẽ giúp Đảng Cộng hòa lấy lại Hạ viện và Thượng viện vào năm 2022 và sau đó sẽ lấy lại Nhà Trắng vào năm 2024.

Lặp lại phát biểu của ông Trump, bà McDaniel cho biết Đảng Dân chủ đang thất bại mọi thứ từ vấn đề nhập cư đến lạm phát, COVID-19 và quyền tự do cá nhân. Nữ chủ tịch nhận định những gì Đảng Dân chủ đang làm khiến cho các cuộc bầu cử 2022 càng trở nên quan trọng đối với Đảng Cộng hòa.

Đất nước ta đang lâm nguy”, bà McDaniel nói với người dẫn chương trình John Catsimatidis của Đài phát thanh WABC 770- New York. “Đó không chỉ cuộc đấu giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đó là Đảng Cộng hòa đấu với chủ nghĩa cộng sản. Họ muốn tước đoạt quyền tự do ngôn luận của quý vị, họ muốn tước đoạt quyền tự do tôn giáo của quý vị và họ muốn giải tán cảnh sát. Họ đang bôi nhọ đất nước chúng ta. Họ muốn mở rộng Tối cao Pháp viện, xóa bỏ quy tắc filibuster (bảo vệ tiếng nói của phe thiểu số trong Thượng viện). Chúng ta sẽ không còn nhận ra nước Mỹ nếu chúng ta không chiến thắng cuộc bầu cử sắp tới”.

Bà McDaniel nói rằng Tổng thống Joe Biden đã đang làm đúng như những gì ông Trump đã dự đoán và bà gọi đó là “thảm họa”.

Hầu như tất cả mọi thứ đều tệ hại”, bà McDaniel nói. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý thế. Hãy nhìn đất nước ta hiện nay. Chúng ta đang gặp khó khăn”.

Chúng ta đã từng có một vị tổng thống mạnh mẽ và bây giờ chúng ta thấy ông Biden làm những gì, ông ta đã làm cho biên giới của chúng ta yếu đi, lạm phát tăng lên, mọi người phải chi trả nhiều hơn. Đồng tiền của chúng ta trở nên mất giá trị hơn trước đây. Giá xăng đang tăng. Mọi người không thể thuê được nhân viên làm việc trong nhà hàng và các doanh nghiệp nhỏ. Đó là thảm họa”, bà McDaniel  nhấn mạnh.

Xuân Thành (theo Newsmax)

Xem thêm: