Theo The Hill đưa tin vào ngày 1/5, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy đã bác bỏ bình luận của một phóng viên thuộc hãng thông tấn Nga ở Jerusalem rằng ông không ủng hộ viện trợ cho Ukraine. Ông McCarthy cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Kyiv và yêu cầu Moscow rút quân khỏi nước này.

Embed from Getty Images

(Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy/Ảnh: Getty Images)

Ông McCarthy phát biểu tại một cuộc họp báo: “Tôi bỏ phiếu ủng hộ viện trợ cho Ukarine; tôi ủng hộ viện trợ cho Ukarine. Tôi không đồng tình với những gì đất nước các vị đã làm với Ukarine. Tôi cũng không ủng hộ việc các vị sát hại trẻ em. Các vị nên rút quân, và tôi không nghĩ điều đó (chiến tranh) là đúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tôi nghĩ những nước khác trên thế giới cũng thấy đúng như vậy.”

Trước đây, ông McCarthy đã kêu gọi xem xét kỹ lưỡng việc viện trợ cho Ukraine, tuyên bố rằng sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm ngoái đa số Đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẽ không xuất bất kỳ “séc trống” [1] nào cho Kyiv.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hạ viện được đưa ra khi Đảng Cộng hòa đang muốn cắt giảm 130 tỷ USD các khoản chi tiêu tùy tiện vào năm tới, và hướng đến mục tiêu cắt giảm 4,8 nghìn tỷ USD trong 10 năm. Đây là một phần trong cuộc tranh luận với Đảng Dân chủ về việc tăng trần nợ của Hoa Kỳ.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nước này đã hỗ trợ cho Ukarine về mặt an ninh 35 tỷ USD kể từ khi cuộc chiến tranh với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.

Trước đó trong cùng ngày, ông McCarthy đã khẳng định trước Quốc hội Israel rằng chừng nào ông còn là Chủ tịch Hạ viện, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tài trợ đầy đủ cho các nhu cầu an ninh của Israel. Theo báo cáo của Bloomberg, trong năm tài chính hiện tại , Hoa Kỳ đã cung cấp 3,3 tỷ USD cho Israel.

Ông McCarthy nói với các phóng viên rằng ông vẫn chưa nhận được thông tin từ Tổng thống Joe Biden về việc tiến hành các cuộc đàm phán đối với vấn đề ngân sách. Tuần trước Hạ viện đã thông qua kế hoạch cắt giảm ngân sách 4,8 nghìn tỷ USD cùng với việc tăng trần nợ 1,5 nghìn tỷ USD. Nếu Quốc hội không hành động, Hoa Kỳ có thể sẽ không thực hiện được các nghĩa vụ thanh toán ngay trong tháng tới.

[1]: séc trống: chi phiếu được được ký bởi người tạo lập, nhưng khoản tiền ghi trên chi phiếu là do người rút tự ghi

Vy An (Theo Newsmax)