Việc truy tìm nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đã giết chết hàng triệu người và làm tê liệt các nền kinh tế đang rơi vào tình trạng bế tắc, các nhà khoa học thuộc nhóm phụ trách vấn đề này của WHO cảnh báo hôm thứ Tư (24/11), AFP đưa tin.

Báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia quốc tế độc lập được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gửi đến Trung Quốc vào tháng 1 đã kết luận rằng rất có thể virus corona chủng mới đã truyền từ dơi sang người qua một loài động vật trung gian.

Tuy vậy, về sau giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán đã ngày được dư luận quan tâm, mặc dù đến nay vẫn chưa có được kết luận rõ ràng. 

Trên tạp chí Nature, 11 trong số 17 nhà khoa học thuộc nhóm điều tra của WHO cho biết quá trình điều tra đang bị đình trệ. 

Họ viết: “Việc tìm kiếm nguồn gốc của SARS-CoV-2 đang ở một thời điểm trọng yếu, nhưng cơ hội để thực hiện cuộc điều tra quan trọng này đang đóng lại nhanh chóng.”

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi WHO, trong nỗ lực hồi sinh cuộc điều tra, đã thúc giục Trung Quốc cung cấp thông tin về các trường hợp COVID-19 sớm nhất.

Thông tin này bao gồm dữ liệu COVID-19 của 174 trường hợp lây nhiễm được xác định vào tháng 12 năm 2019. Trung Quốc đã không chia sẻ các dữ liệu này trong cuộc điều tra ban đầu, các chuyên gia cho biết.

Trung Quốc đã từ chối đề nghị của WHO hồi đầu tháng, nói rằng cuộc điều tra vào tháng Giêng là đủ và rằng các yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu được thúc đẩy bởi chính trị chứ không phải khoa học.

Trong khi đó, WHO nhấn mạnh hôm thứ Tư (24/11) rằng báo cáo của các chuyên gia quốc tế, được công bố vào tháng 3 với sự phối hợp của các đối tác Trung Quốc, đã đưa ra một số nghiên cứu ban đầu và chúng cần được tiếp tục tiến hành.

“Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu đó”, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các phóng viên từ trụ sở cơ quan y tế Liên hợp quốc tại Geneva.

Bắc Kinh đặc biệt chỉ trích gợi ý rằng virus này có thể đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm sinh học Vũ Hán.

Hôm thứ Ba, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã trình bày cho Tổng thống Joe Biden một báo cáo xem xét cả hai giả thuyết về sự lây truyền qua động vật và “rò rỉ trong phòng thí nghiệm”. Các phát hiện được mô tả là không đủ tính kết luận.

Lê Vy

Xem thêm: