Gần đây, quân đội Ukraine đã phát động cuộc chiến phản công giành thắng lợi vang dội. Giám đốc chi nhánh Đài Bắc của hãng truyền thông Nhật Bản Sankei Shimbun, ông Akio Yaita, đã có những nhận định về bước ngặt quan trọng này.

shutterstock 634594754
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: plavevski / Shutterstock)

Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã đăng một video trên Facebook vào ngày 12/9, nói rằng “6.000 km2 lãnh thổ ở miền đông và miền nam Ukraine đã được giải phóng, và chúng tôi đang tiến hơn nữa”.

Reuters đưa tin đây là thất bại nặng nề nhất của Moscow kể từ khi quân đội Nga buộc phải rút khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine vào tháng Ba năm nay.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington (Mỹ) chỉ ra rằng “Ukraine đã lật ngược tình thế chiến tranh, nhưng cuộc phản công hiện tại chưa thể đủ để kết thúc cuộc chiến”.

Về vấn đề này, vào ngày 12/9 chuyên gia truyền thông Nhật Bản Akio Yaita đăng trên Facebook nói rằng lịch sử chiến tranh cho thấy, khi đội quân xâm lược lại phải chịu một cuộc phản công quy mô lớn và thảm bại thì thường sẽ tan tành sau đó, sẽ khó có cơ hội để lật ngược tình thế.

“Dù về lý thì Nga có hàng chục ngàn quân trong nước có thể được triển khai để tiếp viện, đó là đội quân vẫn áp đảo so với quân đội Ukraine. Nhưng sau hơn nửa năm chiến đấu, các loại vũ khí tấn công hiện có của quân đội Nga như tên lửa, xe tăng, máy bay không người lái… đã bị tiêu hao gần hết. Quan trọng hơn là quân đội Nga đã mất nhuệ khí. Vì vậy về cơ bản có thể khẳng định rằng Nga đã thua trong cuộc chiến này. Có thể còn vài tháng nữa chiến tranh mới kết thúc, nhưng chiến tranh đã bước vào thời kỳ dọn dẹp rác rưởi”.

Ông Akio Yaita chỉ ra rằng thất bại của Nga lần này sẽ mang lại cho tương lai thế giới một trật tự mới: Trước tiên là châu Âu đã được an toàn. Kể từ sau năm 1946, khi Thủ tướng Anh Winston Churchill đọc bài phát biểu Bức màn sắt thì châu Âu đã luôn chìm trong mối đe dọa của Liên Xô cũ và sau này là Nga, đa số các nước châu Âu thường cảm giác như có cái gai sau lưng. Họ lôi kéo Mỹ và thành lập NATO để chống lại Nga, “Lần này ông Putin bị vùi dập trong cát ở Ukraine, xem chừng ít nhất 20 năm nữa Nga cũng chưa thể phục hồi được nguyên trạng như trước khi xâm lược Ukraine. Như vậy châu Âu có thể tận hưởng một thời kỳ hòa bình đáng kể”.

Ông Akio Yaita cho rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phải trả giá rất cao cho vấn đề đánh giá sai lầm nghiêm trọng khi đặt cược sai về cuộc chiến này. Ngoài ra, những hành động ngang ngược khác nhau của ĐCSTQ như các vấn đề Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan trong thời gian qua đã bị cộng đồng quốc tế đồng tình lên án, do đó có khả năng nhà cầm quyền này trở thành “kẻ thù của toàn dân” tiếp theo sau Nga.

Chuyên gia truyền thông Nhật Bản này nhận định, chính sách ngoại giao hung hăng kiểu “sói chiến” của ĐCSTQ trong những năm gần đây đã khiến cộng đồng quốc tế không còn ưa họ, hơn nữa kinh tế nội địa Trung Quốc mấy năm gần đây dần mất đi sức sống, thói “vung tiền” mua thân tín trong cộng đồng quốc tế cũng dần trở nên vô dụng.

Ông Akio Yaita tin rằng chiến tranh Ukraine – Nga kết thúc với sự thất bại của kẻ xâm lược là điều tốt cho Đài Loan. “Trong thời gian tới, cộng đồng quốc tế sẽ tập trung quan tâm nhiều hơn đến an ninh của eo biển Đài Loa. Nhưng Đài Loan vẫn luôn cần đề cao cảnh giác vì trước những kẻ có bản chất độc tài thì luôn ẩn chứa đầy nguy cơ”.

Về vấn đề này, nhà văn Chu Hiểu Huy (Zhou Xiaohui) – tác giả trên Epoch Times – nói rằng ĐCSTQ đã bí mật trợ giúp Nga qua nhiều hoạt động kinh doanh, điều này có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với họ từ Mỹ và châu Âu.