Chuyên gia dịch tễ học từng làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của Mỹ và tiến hành nghiên cứu về loại virus nguy hiểm ở Trung Quốc cho biết, nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19 là do virus rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán (WIV).

nguon goc virus covid
Nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm và là cựu Phó chủ tịch của EcoHealth Alliance (Mỹ), ông Andrew Huff. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong một cuộc phỏng vấn với Washington Times, nhà dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm và là cựu Phó chủ tịch của EcoHealth Alliance (Mỹ), ông Andrew Huff, cho biết trước khi bùng phát COVID-19 ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, tổ chức nơi ông làm việc đã nhiều năm tham gia nghiên cứu “tăng chức năng [virus]” tại Viện Virus học Vũ Hán. Ông tin chắc rằng Viện Virus học Vũ Hán đã gây rò rỉ COVID-19. Chuyên gia Huff cho biết ngay từ năm 2010, ông đã biết Viện Virus học Vũ Hán là phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông nói: “Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nghi ngờ virus này là do rò rỉ trong phòng thí nghiệm và theo thời gian, những lỗ hổng trong thông tin của tôi đã dần được bổ sung đầy đủ.”

Đối với giả thuyết khác về nguồn gốc của COVID-19 là từ tự nhiên và lây từ động vật sang người, ông Huff cho biết không có bằng chứng. Ông nói: “Bằng chứng khoa học [về vụ rò rỉ phòng thí nghiệm] là quá rõ ràng. Không có bằng chứng nào từ tự nhiên, dựa trên tất cả các bài báo khoa học đã xuất bản cho thấy mọi dữ liệu đã được xem xét hoặc tuyển chọn.”

Các quan chức ĐCSTQ đã kịch liệt phủ nhận Phòng thí nghiệm Virus học Vũ Hán có liên quan trong việc gây ra COVID-19 (dù cố ý hay không). Các quan chức của EcoHealth Alliance cũng đã bác bỏ các cáo buộc chống lại nhân viên cũ của họ. Các cơ quan tình báo Mỹ đã bị chia rẽ, nói rằng dựa trên thông tin do nhà chức trách ĐCSTQ công bố, thì họ không thể xác định liệu virus này là do con người tạo ra hay từ tự nhiên.

Trong cuốn sách mới “Sự thật về Vũ Hán: Làm thế nào tôi làm sáng tỏ dối trá lớn nhất trong lịch sử” (The Truth about Wuhan: How I Uncovered the Biggest Lie in History), ông Huff lập luận rằng nguồn gốc bùng phát COVID-19 đã bị một số người trong cộng đồng khoa học quốc tế và Chính phủ Mỹ che đậy, một phần để bảo vệ các nhà virus học trong hoạt động nghiên cứu sâu hơn về tăng chức năng virus.

Ông Huff cũng cáo buộc chủ tịch Peter Daszak của EcoHealth (một trong những người đầu tiên bác bỏ giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm) đã bí mật hợp tác với CIA bắt đầu từ năm 2015, để cung cấp cho tổ chức của ông ấy thông tin về các hoạt động quốc tế, bao gồm tại Viện Virus học Vũ Hán.

Ngoài là cựu chiến binh trong Chiến tranh Iraq thì ông Huff còn là nhà khoa học dịch tễ từng nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia. Ông đã tham gia EcoHealth Alliance dưới thời ông Daszak vào năm 2014, cho biết sau đó ông nhận thấy Daszak có vấn đề trách nhiệm trực tiếp về đại dịch COVID-19. Ông rời EcoHealth Alliance 2 năm sau đó. Ông nói: “Mặc dù EcoHealth Alliance nhận được hàng triệu USD từ các cơ quan Chính phủ Mỹ để tiến hành giám sát sinh học toàn cầu, nhưng họ không phát huy được bao nhiêu trong việc giảm gánh nặng bệnh tật hoặc cải thiện sức khỏe sinh thái. Đây là chiêu trò của Daszak rao bán cho các tỷ phú, các chính phủ toàn cầu, các học giả và các nhà bảo vệ môi trường”.

Liên quan đến cuốn sách mới của ông Huff, phát ngôn viên Majelia Ampadu của EcoHealth Alliance đã đưa ra một tuyên bố vào tuần trước, phủ nhận sự tham gia của tổ chức này vào nghiên cứu tăng chức năng nhằm tạo ra SARS-CoV-2, cũng như sự hợp tác của tổ chức này với Viện Virus học Vũ Hán.

Liên kết với CIA

Huff cho biết chính Daszak đã nói với ông rằng cơ quan tình báo Mỹ đã tiếp cận ông Daszak để yêu cầu hợp tác. Sau đó, EcoHealth Alliance và công ty In QTel chuyên về đầu tư mạo hiểm được CIA hậu thuẫn đã đưa ra một đề xuất tài trợ.

Huff cho biết trong một slide mà ông đã giúp tạo bài thuyết trình cho In Qtel rằng EcoHealth Alliance “sẽ tìm virus… và sau đó thực hiện công việc đạt được chức năng ở những con chuột được nhân bản hóa”.

Huff bác bỏ tuyên bố nực cười của người phụ trách cũ của ông, và nói rằng ông hoan nghênh việc xem xét kỹ lưỡng các sự kiện được trình bày trong cuốn sách. Ông nói rằng ông muốn Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát trong Quốc hội khóa tiếp theo sẽ điều tra nguồn gốc của COVID-19.

Cuốn sách này tiết lộ chi tiết về các hoạt động của EcoHealth Alliance tại Trung Quốc và các thông tin nội bộ khác.

Huff cho hay rằng ông Ralph Baric – nhà dịch tễ học và chuyên gia về virus corona tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill – là “cộng tác viên đắc lực” với EcoHealth Alliance, cáo buộc Baric hy vọng có thể tạo ra loại virus hiệu quả hơn và dễ lây lan hơn trên toàn cầu để nghiên cứu cách đánh bại chúng.

Ông Baric đã mô tả cách tiến hành nghiên cứu tăng chức năng virus với nhà nghiên cứu Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) khi đó phụ trách Viện Virus học Vũ Hán. Bà Thạch Chính Lệ được biết đến với biệt danh “người dơi Vũ Hán” vì những nỗ lực nghiên cứu virus corona ở dơi, [vô tình] khiến virus này thuận tiện lây nhiễm sang người.

Huff đã viết rằng Baric và 16 nhà khoa học khác đã viết một bài báo trên tạp chí y khoa về “Sự sẵn sàng của WIVI-CoV loại SARS lây nhiễm sang người”, nhấn mạnh khả năng xảy ra sự cố nguy hiểm từ phòng thí nghiệm có thể gây bùng phát dịch bệnh ở người. Trong bài báo, các tác giả cảnh báo về thí nghiệm liên quan vấn đề virus nhân lên trong môi trường nuôi cấy khí quản của con người.

“Chứng cứ thuyết phục”

Nhà khoa học này cũng cho biết ông phản đối hoạt động của EcoHealth Alliance ở Trung Quốc. “Tôi lo ngại rằng người Trung Quốc sẽ đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng tôi, lừa dối tổ chức của chúng tôi…”, ông nói.

Ông cáo buộc ĐCSTQ đã thành công trong việc dẫn dắt cộng đồng khoa học quốc tế chấp nhận quan điểm của họ rằng COVID-19 đến từ động vật hoang dã bị dơi lây nhiễm, và sau đó lây sang người.

Nhưng một trong những “chứng cứ thuyết phục” cho thấy virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm là nhiều trình tự di truyền của virus đã được “biến đổi gen” như một phần của các nghiên cứu về tăng chức năng. Huff tin rằng các chủng COVID-19 từ hoang dã sẽ không bao giờ chứa các trình tự như vậy. Ông nói: “Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho bạn biết rằng nó có khả năng đến từ phòng thí nghiệm.”

Huff cho biết ông Daszak đã sáng lập một tạp chí có tên là EcoHealth để kiểm soát tường thuật khoa học về nghiên cứu của nhóm. “Một khi ông ấy có thể kiểm soát tường thuật về các bệnh truyền nhiễm mới nổi đồng thời giành được một ghế trong ủy ban đánh giá, ông ấy có thể giúp chuyển một lượng lớn tài trợ của chính phủ cho các chương trình hỗ trợ tường thuật khoa học của ông ấy, một hành động cuối cùng dẫn đến đàn áp bất đồng chính kiến ​​​​và ưu tiên hỗ trợ chương trình nghị sự của ông ấy”, Huff nói.

Nghi ngờ ngày càng tăng

Nhà khoa học này nằm trong số ngày càng nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu đang chất vấn về giả thuyết về nguồn gốc tự nhiên của COVID-19 và đưa ra thông tin COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Đầu năm nay, phe Cộng hòa Mỹ đã đệ trình một báo cáo lên Ủy ban Y tế Thượng viện và các ủy ban khác, cáo buộc rằng COVID-19 có khả năng bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán chứ không phải từ động vật hoang dã. Báo cáo cho biết nguồn gốc của COVID-19 vẫn chưa được biết vì Chính phủ Trung Quốc đã từ chối tiết lộ mọi thứ họ biết về đợt bùng phát.

Báo cáo kết luận: “Gần 3 năm sau khi bắt đầu đại dịch COVID-19, bằng chứng đáng kể đã xuất hiện rằng đại dịch COVID-19 là kết quả của các sự kiện liên quan đến nghiên cứu.”

Báo cáo của Thượng viện Mỹ chỉ ra: “Cho đến tháng 12/2019 khi các trường hợp nhiễm COVID-19 ở người được công khai đầu tiên ở Vũ Hán – Trung Quốc, chưa thấy có bằng chứng về việc động vật nhiễm SARS-CoV-2 hoặc các loại virus có liên quan chặt chẽ”. Báo cáo cũng ám chỉ COVID-19 đã bùng phát ở Vũ Hán, trong khi nơi này có cơ sở nghiên cứu SARS-CoV-2 tiên tiến nhất của Trung Quốc.

Tháng 8/2021, Thiếu tá Murphy của Ban Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố trong một bản ghi nhớ gửi Tổng thanh tra Lầu Năm Góc, chỉ ra rằng nghiên cứu của ông cho thấy loại SARS-CoV-2 này là kết quả của sự hợp tác giữa EcoHealth Alliance, Viện Y tế Quốc gia và Viện Nghiên cứu Vũ Hán.

Đầu tháng 1/2021, Chính phủ Trung Quốc đã có tờ giải trình về tình hình nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán, nói rằng viện đã tiến hành nghiên cứu về RaTG13 – một loại virus corona ở dơi mà tháng 1/2020 được xác định cho thấy tương đồng đến 96% với COVID-19, và Viện Virus học Vũ Hán đang làm nghiên cứu quân sự cho quân đội Trung Quốc.

Tháng 5/2021, 18 nhà khoa học quốc tế đã công bố một bức thư ngỏ chung trên tạp chí Science có thẩm quyền khoa học hàng đầu, kêu gọi đánh giá lại vấn đề nguồn gốc của COVID-19 và chú ý đầy đủ đến khả năng “rò rỉ phòng thí nghiệm”. Các nhà virus học hàng đầu tham gia vào bản kiến ​​nghị bao gồm Zeng Yujia, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Broad của MIT và Đại học Harvard. Sau khi truy cứu về vấn đề COVID-19 rò rỉ phòng thí nghiệm, cô Zeng Yujia đã bị đe dọa thủ tiêu. Cô ấy tin rằng nên kiên trì đến cùng trong truy tìm nguồn gốc của COVID-19.

Cho đến nay, thế giới đã hứng chịu hàng chục triệu người chết vì COVID-19 và dịch bệnh này cũng đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu. Đảng Cộng hòa hứa rằng Hạ viện khóa mới của Mỹ sẽ tiếp tục mở cuộc điều tra cặn kẽ về nguồn gốc của loại virus này.