Một chuyên gia do Liên Hợp Quốc (LHQ) chỉ định nói với Hội đồng Nhân quyền hôm 20/3, những vi phạm nhân quyền của Iran trong những tháng gần đây có thể dẫn đến tội ác chống lại loài người. Ông trích dẫn các trường hợp giết người, bỏ tù, cưỡng bức mất tích, tra tấn, hãm hiếp, bạo lực tình dục và ngược đãi tàn bạo tại quốc gia này.

canh sat iran
Cảnh sát Iran dùng bạo lực để dập tắt những người biểu tình chống chế độ (Ảnh chụp màn hình video)

Iran đã bị cuốn vào làn sóng biểu tình liên tiếp kể từ sau cái chết của một phụ nữ người Kurd trẻ là cô Mahsa Amini, khi cô bị cảnh sát giam giữ vào tháng 9 năm ngoái.

Phát biểu trước hội đồng có trụ sở tại Geneva, ông Javaid Rehman, Báo cáo viên đặc biệt về Iran cho biết, ông có bằng chứng cho thấy cô Amini chết “do bị cảnh sát đạo đức nhà nước đánh đập”. Nhân viên điều tra nhà nước của Iran lại tuyên bố cô chết vì các bệnh lý đã có từ trước, không phải do bị đánh vào đầu và tay chân.

Một chuyên gia độc lập khác là ông Rehman nhận xét thêm rằng, quy mô và mức độ nghiêm trọng của tội ác do chính quyền Iran gây ra liên quan đến các cuộc đàn áp người biểu tình sau cái chết của cô Amini “chỉ ra khả năng phạm tội quốc tế, đặc biệt là tội ác chống lại loài người”.

Đáp lại, Đại sứ Iran Ali Bahreini khẳng định với LHQ, các cáo buộc đều là không có thật và Iran đang bị chỉ trích cũng như nhắm mục tiêu trong hội đồng. Ông nói: “Họ cố gắng tô vẽ trí tưởng tượng của họ áp đặt vào tình hình hiện thực ở Iran.”

Ông Rehman cho biết, khoảng 527 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, trong đó có 71 trẻ em, và đáng quan ngại là có một số người đã bị lực lượng an ninh đánh đến chết. Ông dẫn lời các bác sĩ Iran cho hay, phụ nữ và trẻ em gái bị nhắm bắn bằng súng ngắn vào mặt, ngực và bộ phận sinh dục.

Ông nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình: “Những đứa trẻ được thả đã thuật lại các hành vi lạm dụng tình dục, đe dọa cưỡng hiếp, dùng roi đánh, sốc điện và nhấn đầu chúng xuống dưới nước, treo chúng lơ lửng trên không, hoặc quấn khăn quanh cổ chúng.”

Ông bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ hành quyết ít nhất 4 người có liên quan đến các cuộc biểu tình và lưu ý, tổng cộng 143 người đã bị hành quyết kể từ tháng 1 sau “các phiên tòa xét xử hoàn toàn bất công”.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên đã bỏ phiếu vào tháng 11 để chỉ định tiến hành một cuộc điều tra độc lập về việc Iran đàn áp các cuộc biểu tình. Bằng chứng thu thập được từ các cuộc điều tra khác do Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thiết lập đôi khi sẽ được sử dụng trước các tòa án quốc tế.

Nhật Minh (Theo Reuters)