Những ngày gần đây, Triều Tiên thường xuyên có những động thái gây chú ý, ngoài các vụ thử tên lửa, có thông tin cho rằng nước này đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy.

ten lua trieu tien
Theo Hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên đã có 33 lần phóng tên lửa đạn đạo và 3 phần phóng tên lửa hành trình trong năm nay. (Ảnh chụp màn hình video)

Về vấn đề này, ông Akio Yaita, Giám đốc chi nhánh Đài Bắc của Sankei Shimbun, Nhật Bản, cho biết đứng sau Triều Tiên là Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ), tình hình quốc tế hiện nay đã hình thành một liên minh tay ba gồm Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, để đối đầu với các nước như Mỹ, Nhật Bản, Úc và và các nước lớn ở Châu Âu.

Ông Akio Yaita đã viết một bài phân tích trên Facebook, cho rằng hành động lần này của Triều Tiên bề ngoài là sự không hài lòng với cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn, nhưng thực chất đó chỉ là thuận miệng tìm được một lý do mà thôi, cộng thêm có thông tin cho rằng Triều Tiên cung cấp đạn pháo cho Nga, nên ông Akio Yaita nói thẳng: “Tất nhiên đứng sau Triều Tiên là Trung Quốc (ĐCSTQ)”.

Ông Akio Yaita cho rằng kinh tế Triều Tiên gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, nếu biên giới bị phong tỏa, kinh tế Bình Nhưỡng có thể sụp đổ trong vài tuần. Vì vậy, ông cho rằng loạt biểu diễn liên tiếp gần đây của Triều Tiên có 2 mục đích, một là để Mỹ phân tâm, để giảm bớt áp lực cho Nga trên chiến trường Ukraine; hai là cảnh báo Nhật Bản, Hàn Quốc và quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc không nên hành động hấp tấp giúp Đài Loan, nếu không quân đội Triều Tiên có thể vượt qua vĩ tuyến 38.

Ông Akio Yaita thở dài nói rằng mặc dù quân đội của Triều Tiên không mạnh, nhưng chỉ cần Triều Tiên có tư thế dốc sức liều mạng, thì lực lượng này vẫn có thể gây ảnh hưởng đến dư luận ở Nhật Bản và Hàn Quốc, cả 2 nước đều có người theo chủ nghĩa hòa bình nên có khả năng phát động phong trào phản chiến. Trong khi đó, Đài Loan vẫn còn một bộ phận người dân có quan điểm ủng hộ Trung Quốc, nên điều này khiến ông Akio Yaita rất lo lắng: “Tôi hy vọng kết quả cuộc bầu cử sẽ không khiến cộng đồng quốc tế hiểu sai về sự lựa chọn của người dân Đài Loan.”

Mỹ cảnh báo chính quyền Kim sẽ tự tìm đến diệt vong nếu Triều Tiên tấn công hạt nhân

Vào ngày 3/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã đưa ra một tuyên bố chung sau Cuộc họp Tham vấn An ninh Mỹ – Hàn (SCM) hàng năm được tổ chức tại Lầu Năm Góc ở Washington. Theo đó, phía Mỹ cảnh báo rằng nếu Triều Tiên tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào đối với Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của Mỹ, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược, thì sẽ không được dung thứ. Khi đó, chế độ Kim sẽ tự chuốc lấy diệt vong. Mỹ và Hàn Quốc sẽ đàm phán để triển khai vũ khí chiến lược trên bán đảo Triều Tiên nhằm kiềm chế hành động khiêu khích của Triều Tiên. Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhắc lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Ngoài việc phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào tối ngày 3/11, Triều Tiên còn bắn hơn 80 quả đạn pháo về phía Biển Nhật Bản từ 11h28 đêm hôm đó từ khu vực huyện Kumgang, tỉnh Gangwon. Triều Tiên cũng gửi các máy bay chiến đấu như MiG, Su và máy bay ném bom trong ngày 4/11, liên tục cất cánh và hạ cánh ở các khu vực nội địa của nước này, Hoàng Hải và Biển Nhật Bản.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, đây là hành động leo thang phản ứng của Triều Tiên trước cuộc tập trận chung “Vigilant Storm” trên không của Mỹ và Hàn Quốc. Đặc biệt với sự tham gia của máy bay F-35A và F-35B, Bình Nhưỡng rất nhạy cảm với loại máy bay chiến đấu tàng hình này, có thể xuyên thủng hệ thống phòng không yếu kém của nước này và có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác.

Quân đội Hàn Quốc cho biết khoảng 80 quả đạn pháo đã rơi xuống một “vùng đệm” dọc theo biên giới biển phía đông giữa hai miền Triều Tiên. Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc tuyên bố rằng động thái này rõ ràng đã vi phạm “Thỏa thuận quân sự ngày 19/9” được ký kết giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào năm 2018.

Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cũng đề cập rằng máy bay quân sự của Triều Tiên đã bắt được khoảng 180 “đường bay” từ khoảng 11h00 sáng đến 3h00 chiều ngày 4/11 chỉ trong 4 giờ, nhưng không vượt qua “Đường hành động chiến thuật” (TAL) do Hàn Quốc đặt ra. Hiện vẫn chưa phân tích được Triều Tiên đã huy động bao nhiêu máy bay quân sự trong lần này, trong khi đó, Hàn Quốc đã điều động khẩn cấp hơn 80 máy bay chiến đấu, bao gồm cả máy bay F-35A.

Hãng tin AP dẫn lời chuyên gia nói rằng chính quyền Kim Jong-un đang leo thang chính sách “gây áp lực tối đa” nhằm buộc Mỹ chấp nhận địa vị Triều Tiên là một quốc gia có vũ trang hạt nhân, tương lai khi đàm phán, sẽ sử dụng thực lực đó để thúc đẩy Washington nhượng bộ về kinh tế và an ninh.