Ông Peter Daszak, thành viên đến từ Vương quốc Anh của nhóm chuyên gia điều tra nguồn gốc COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã nhiều lần phủ định “thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm”. Tuy nhiên, về sau truyền thông vạch trần mối quan hệ của ông với Trung Quốc, ông từng có thời gian dài hợp tác nghiên cứu về dơi cùng nhà nghiên cứu Thạch Chính Lệ của Viện virus học Vũ Hán. Hiện nay có truyền thông tiết lộ, trước đó ông từng tự vạch trần mình cùng đồng nghiệp Trung Quốc điều khiển virus corona SARS chết người. 

Screen Shot 2021 06 13 at 3.42.21 PM e1623573989580
Ông Peter Daszak (Nguồn: Ảnh chụp màn hình)

Ngày 15/5, tại phiên điều trần trước Quốc hội, cố vấn chống dịch của Nhà Trắng là ông Fauci mới buột miệng thừa nhận từng thông qua tổ chức phi lợi nhuận “Liên minh Sức khỏe Sinh thái” (EcoHealth Alliance) để phân bổ 600.000 đô la Mỹ cho Viện Virus học Vũ Hán Trung Quốc, ông Peter Daszak chính là chủ tịch của tổ chức này. Hồi tháng Một, ông Peter Daszak đã đi cùng nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán khảo sát, sau đó, trong báo cáo của nhóm chuyên gia này đã nói rằng “rò rỉ từ phòng thí nghiệm” là rất không có khả năng. Tuy nhiên, sau đó ngay cả Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom cũng phản đối kết luận này, nói rằng nên tiếp tục tiến hành điều tra thêm. 

Ngày 8/6, truyền thông cánh hữu tại Mỹ là The National Pulse đã lục lại đoạn video trong chương trình năm 2016 của Kênh truyền hình C-Span. Nội dung cho thấy năm đó tại một diễn đàn về bệnh truyền nhiễm và đại dịch, ông Peter Daszak từng thừa nhận “đồng nghiệp” tại Trung Quốc của ông thao túng (điều khiển) virus corona. Bản tin của The National Pulse cho rằng xét từ việc này, phát biểu của ông mâu thuẫn với việc ông Fauci nhiều lần phủ nhận tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán nghiên cứu “tăng chức năng” của virus. 

Trong video này, ông Peter Daszak cho biết: “Chúng tôi đã phát hiện được những virus corona khác trên dơi, cả một nhóm, trong đó có một số xem ra rất giống với virus SARS. Do đó, chúng tôi đã triển khai giải trình tự gai protein (gai protein / spike protein là protein virus gắn lên tế bào). Tôi không làm công việc này, tuy nhiên ‘đồng nghiệp’ Trung Quốc của tôi đã làm nghiên cứu này: Họ tạo ra hạt giả, sau đó cắm vào gai protein của những virus này, và xem xem chúng liệu có kết hợp với tế bào của người hay không. Trong quá trình này sẽ tiến gần hơn và gần hơn với vi rút ở mỗi bước, cuối cùng có thể đạt được virus có tính gây bệnh đối với người.”

Ông Peter Daszak nói thêm: “Cuối cùng bạn có thể lấy được một lượng nhỏ, và xem có vẻ đúng là giống virus sát thủ”. 

Trước đó, tờ The Sunday Times đặt nghi vấn, ông Peter Daszak đã chủ trì một ủy ban tại Tạp chí The Lancet, chủ yếu là nghiên cứu nguồn gốc của dịch bệnh. Nhưng gần đây có truyền thông tại Anh đã liên tục vạch trần nhiều tạp chí học thuật liên quan như The Lancet, trước đó kiên quyết từ chối đăng luận văn do các học giả hàng đầu viết về nghi ngờ về nguồn gốc tự nhiên của COVID-19.

Ngoài ra, ông Peter Daszak có mối quan hệ hợp tác mật thiết với nhà nghiên cứu Thạch Chính Lệ của Viện Virus học Vũ Hán, hai người từng công bố báo cáo chung vào năm 2015, chủ yếu nói về “virus corona dơi tương tự SARS”, khi đó phòng thí nghiệm của họ chỉ có mức độ an toàn sinh học cấp độ 2, chỉ có bảo hộ an toàn cơ bản thôi. Ví dụ như như áo khoác và găng tay phòng thí nghiệm, v.v.

Chính quyền ông Biden ra lệnh cho cơ quan tình báo trình báo cáo nguồn gốc COVID-19 trong 90 ngày

Ngày 26/5, chính quyền ông Biden đã ra một tuyên bố, ra lệnh cho cơ quan tình báo của Mỹ phải đệ trình báo cáo nguồn gốc virus cho ông trong 90 ngày. Khi đó, ông Biden chỉ ra, người dân ở các nơi trên toàn thế giới đều muốn biết nguồn gốc của COVID-19, và không phải vì để trừng phạt Trung Quốc, mà là Mỹ cần đảm bảo thảm họa như thế này sẽ không lặp lại.

Ngày 28/5, thái độ của Mỹ đột nhiên chuyển sang cứng rắn, 209 Dân biểu thuộc Đảng Cộng hòa đã gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện Pelosi, yêu cầu Quốc hội cần điều tra triệt để nguồn gốc COVID-19, hơn nữa khiến Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm đối với việc che giấu dịch bệnh. Nếu chứng thực virus này là do phòng thí nghiệm rò rỉ ra, Chính phủ Bắc Kinh cần chịu trách nhiệm với cái chết của gần 600.000 người Mỹ và hàng triệu người trên thế giới. 

Báo cáo của nhà điều tra WHO cho rằng tháng 10/2019, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc có 92 người nhập viện vì triệu chứng tương như như SARS. Sau đó 5 tuần, Trung Quốc đã đệ trình bản quyền vắc-xin virus corona lên WHO, do đó có thể nói phía Trung Quốc đã sớm biết việc virus COVID-19 bùng phát trong nước. 

Theo báo cáo điều tra của “Tài chính Kinh tế Hoàn cầu” cho thấy, kết quả xét nghiệm của nhiều phòng thí nghiệm hồi tháng 12/2019 đã cho thấy bùng phát một loại virus có tính lây nhiễm cao. Ngày 1/1/2020, một nhân viên của một công ty về hệ gen học ở Trung Quốc đã nhận được điện thoại của quan chức tỉnh Hồ Bắc, ra lệnh cho công ty này cần phải ngừng kiểm tra tất cả các mẫu có liên có liên quan bệnh mới đến từ Vũ Hán và phải hủy tất cả các mẫu hiện có.

Vương Quân, Vision Times

Xem thêm: