Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) đang cân nhắc và xem xét việc thành lập một “Trung tâm Nhiệm vụ Trung Quốc” độc lập, nhằm tăng cường hiểu biết sâu sắc của Hoa Kỳ về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất của họ. Đồng thời tăng cường sự chú ý của CIA đối với mối đe dọa từ ĐCSTQ.

14127655320 abda2581ca
Logo trên sàn nhà trụ sở CIA. (Nguồn: Central Intelligence Agency, Released into the public domain | Wikimedia Commons)

Theo một báo cáo của Newsmax TV vào thứ Năm ngày 12/8, đề xuất này được đưa ra bởi ông William Burns, Giám đốc CIA. Đây là một phần trong quá trình CIA đánh giá rộng hơn về năng lực của Trung Quốc.

Ông William Burns hy vọng sẽ tăng cường sự chú ý của CIA đối với ĐCSTQ. Trước đó, Nhiệm vụ Trung Quốc vẫn luôn là một phần của “Trung tâm nhiệm vụ Đông Á và Thái Bình Dương” của CIA.

“Trung tâm Nhiệm vụ” của CIA là một thực thể độc lập, sử dụng các nguồn lực của CIA theo mức độ ưu tiên. Một “Trung tâm Nhiệm vụ Trung Quốc” độc lập sẽ dễ dàng hơn khi đảm bảo rằng tổ chức này có đủ nhân viên, kinh phí và sự quan tâm của giới cấp cao.

Các trung tâm nhiệm vụ hiện có của CIA bao gồm các trung tâm chống tình báo, chống khủng bố và các trung tâm nhiệm vụ Cận Đông (vùng đất phía Đông của Địa Trung Hải, gồm Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, và bán đảo Arabia.)

Một tuyên bố của CIA cho biết: “Như Giám đốc Burns đã nói, Trung Quốc là một trong những ưu tiên của ông ấy. CIA cũng đang xác định cách tự định vị bản thân tốt nhất, nhằm phản ánh tầm quan trọng của ưu tiên này.”

Một cựu quan chức CIA đề nghị giấu tên, nói với Newsmax rằng nhiều người trong CIA từ lâu đã tin rằng cần thành lập một trung tâm nhiệm vụ Trung Quốc độc lập. Nhưng ít nhất cho đến nay, vẫn không ai sẵn sàng khởi động nó.

Năm 2017, dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, CIA đã thành lập một “Trung tâm nhiệm vụ Triều Tiên” mới, nhằm ứng phó với mối đe dọa từ Triều Tiên, một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đề xuất “Trung tâm nhiệm vụ Trung Quốc” phản ánh các ưu tiên của ông Burns tại phiên điều trần xác nhận của Thượng viện vào tháng Hai năm nay. Ông Burns tin rằng “sự lãnh đạo thù địch và mang tính tước đoạt” của ĐCSTQ, là mối đe dọa lớn nhất đối với Hoa Kỳ. Ông cũng đề cập rằng mục tiêu của Bắc Kinh là “thay thế Hoa Kỳ trở thành quốc gia quyền lực và có ảnh hưởng nhất trên thế giới.”

Vào thời điểm đó, ông Burns nói với Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng: “Đối với CIA, điều này sẽ có nghĩa là tăng cường sự chú ý và khẩn cấp của họ. CIA sẽ liên tục củng cố đội ngũ chuyên gia về Trung Quốc vốn đã rất ấn tượng của mình. Xét về lâu dài, CIA cũng sẽ mở rộng kỹ năng ngôn ngữ, điều chỉnh nhân sự và phân bổ nguồn lực.”

Tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Cộng đồng Quốc gia Hoa Kỳ (NPR), ông Burns nói rằng cuộc đánh giá rộng hơn của CIA về nhiệm vụ Trung Quốc của họ, cũng đang xem xét việc liệu có nên triển khai các chuyên gia về vấn đề Trung Quốc trên khắp thế giới, như một cách tiếp nối Chiến tranh Lạnh chống lại ảnh hưởng của Liên Xô cũ hay không.

Ông Burns cũng nói rằng CIA đang nghiên cứu cách đối phó với “việc giám sát công nghệ có mặt ở khắp nơi” và “những năng lực rất tiên tiến khác trong ngành tình báo của Trung Quốc (ĐCSTQ) “. Điều này cho thấy sự lo lắng của ông ấy về quy mô và tham vọng trong các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ.

Năm ngoái, ông Christopher Wray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cũng tuyên bố rằng âm mưu của ĐCSTQ — từ hoạt động gián điệp mạng Internet, đến việc đe dọa công dân Trung Quốc sống tại Hoa Kỳ — đã tạo nên tình huống “Người Mỹ phát hiện ra rằng bản thân họ đã bị ĐCSTQ kiểm soát hoàn toàn.”

CIA và các cơ quan tình báo khác của Hoa Kỳ phải đối mặt với những nghi ngờ về khả năng thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc. Năm 2017, New York Times đưa tin, rằng kể từ năm 2010, chính quyền ĐCSTQ đã triệt phá một cách có hệ thống các hoạt động gián điệp của CIA ở Trung Quốc. Từ vài tuần cuối năm 2010 đến cuối năm 2012, ĐCSTQ đã giết ít nhất hơn một chục người cung cấp thông tin của CIA tại Trung Quốc.

Một báo cáo do Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đưa ra vào tháng 9/2020 kết luận rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã không đáp ứng được những thách thức mà ĐCSTQ đặt ra trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời họ đã chú ý quá mức đến các mục tiêu truyền thống như khủng bố, hoặc các mối đe dọa quân sự thông thường.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: