Phát biểu trong hội nghị về vắc-xin tại Nhà Trắng ngày 8/12, Tổng thống Trump cho biết trong thời gian tới vắc-xin COVID-19 “sẽ chấm dứt đại dịch”, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ chỉ còn “vài ngày nữa” là có “vắc-xin an toàn và hiệu quả” đầu tiên để chống lại đại dịch toàn cầu này. Đáng chú ý là các hãng tin lớn như CNN và MSNBC lại lờ đi phát biểu về sự kiện mang tính lịch sử của Tổng thống đương nhiệm.

Embed from Getty Images

Cụ thể, TT Trump đã nói về những nỗ lực phi thường của Chiến dịch Warp Speed nhằm tạo ra và phát hành vắc-xin COVID-19 “với tốc độ chóng mặt”.

Thế nhưng, các hãng tin CNN và MSNBC lại chọn phát sóng phát biểu của ứng cử viên Joe Biden về dự định triển khai nghiên cứu phát hành vắc-xin của chính quyền ông (với giả định đắc cử). Trong lời phát biểu của ứng cử viên Biden, ông ta đã phát âm sai tên người mà mình đề cử vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), cựu Dân biểu lâu năm của California Xavier Becerra – và cũng bỏ qua danh hiệu của người này. Do đó, ông Joe Biden đã nhận không ít lời chỉ trích và chế nhạo.

Trên thực tế, hai hãng tin CNN và MSNBC đã bỏ qua nhiều cuộc họp báo và sự kiện dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, tuy nhiên, việc bỏ qua hội nghị về vắc xin là điều bất bình thường trong con mắt của các nhà quan sát, bởi lưỡng đảng rất quan tâm đến nỗ lực chống đại dịch.

“Tôi rất ngạc nhiên khi hai hãng truyền thông này không đưa tin về Tổng thống Trump… Tổng thống đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới truyền thông vì ông đã rất kiệm lời về COVID-19 kể từ khi bắt đầu cuộc bầu cử. Do vậy, khi ông đã phát biểu thì điều gì đó thực sự sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng thành công trong chương trình vắc-xin của tổng thống xứng đáng được ghi nhận bởi vì nếu chương trình này thất bại, Tổng thống chắc chắn sẽ bị báo chí quy trách nhiệm,” người dẫn chương trình Howard Kurtz “Media Buzz” đã bình luận trên America’s Newsroom hôm thứ Tư (9/12).

“Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa kỳ (FDA) cấp phép và chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy”, tổng thống Trump đã nói trong bài phát biểu và nhấn mạnh thêm rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ “ngay lập tức phân phối hàng loạt””sau khi được cấp phép.

“Chúng tôi rất, rất hạnh phúc vì đã có thể hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ chưa từng thấy trước đây,” Tổng thống Trump đưa ra cảm nhận và khẳng định rằng vắc-xin do Pfizer và Moderna phát triển “có hiệu quả xấp xỉ 95%”. Ông nhận định thành công của vắc-xin sẽ  “vượt quá bất cứ điều gì mà mọi người thực sự nghĩ ”.

TT Trump còn nói: “Chúng tôi rất hy vọng FDA sẽ cấp phép cho vắc-xin Pfizer trong vài ngày tới và tiếp theo là vắc-xin Moderna. Vắc-xin sẽ giúp chấm dứt đại dịch… ” Ngay cả những người không phải là fan hâm mộ Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ quan điểm, “đây là một trong những phép màu vĩ đại nhất so với bất kỳ thời đại y học nào khác”.

Nhật Minh (Theo Fox News)

Xem thêm: