Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, ông Jake Sullivan hôm Chủ Nhật (6/2, giờ Mỹ) đã cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể ra lệnh tấn công Ukraine trong vòng vài ngày hoặc vài tuần tới.

Embed from Getty Images

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn trên thông Mỹ hôm 6/2, cố vấn Sullivan đã lặp lại giọng điệu của nhiều quan chức cấp cao khác của chính quyền Biden tuyên bố rằng Nga có thể xâm lược Ukraine rất sớm.

Chúng ta đang ở trong giai đoạn cửa sổ. Bất cứ ngày nào từ bây giờ trở đi, Nga có thể tiến hành hoạt động quân sự chống lại Ukraine, động thái đó có thể là trong vài tuần từ bây giờ hoặc thay vào đó Nga cũng có thể lựa chọn con đường ngoại giao”, ông Sullivan nói trên chương trình “Fox News Sunday”.

Trao đổi trên chương trình “This Week” của kênh ABC hôm 6/2, ông Sullivan nhận định: “Chúng tôi tin rằng có khả năng rất rõ ràng là ông Vladimir Putin sẽ ra lệnh tấn công Ukraine”.

Điều đó có thể xảy ra ngay ngày mai, hoặc nó có thể xảy ra trong một vài tuần tới. Ông [Putin] đã đặt bản thân vào vị thế có thể hành động xâm lược Ukraine vào bất cứ thời điểm nào khi đã triển khai quân đội [áp sát biên giới]”, ông Sullivan nói thêm.

Theo Reuters, cố vấn Sullivan đưa ra bình luận nêu trên sau khi hai quan chức Mỹ trước đó một ngày nói rằng Nga đã có được 70% lực lượng chiến đấu mà họ tin là cần thiết cho cuộc xâm lược tổng lực nhắm vào Ukraine.

Các quan chức Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc nêu trên và tố ngược Mỹ đang leo thang căng thẳng khi triển khai binh lính tăng cường cho các nước thành viên NATO ở khu vực Đông Âu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần này đã lên án động thái điều quân tới châu Âu của Mỹ, ông nói: “[Động thái đó] rõ ràng không khải là những bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, mà trái lại chúng là những hành động dẫn tới gia tăng mâu thuẫn”.

Trước đó, phương Tây cáo buộc Nga đã huy động hơn 100.000 quân áp sát biên giới Ukraine từ cuối năm 2021. Moscow nhiều lần khẳng định họ không có kế hoạch xâm lược Ukraine, nhưng có thể tiến hành hoạt động quân sự nếu các yêu cầu an ninh của họ không được Mỹ và NATO đáp ứng.

Những yêu cầu an ninh mà Nga gửi Mỹ và NATO nhấn mạnh khối liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương phải cam kết không được tiếp tục mở rộng về phía Đông, cụ thể là không được kết nạp Ukraine, cũng như không được triển khai vũ khí tấn công tại Đông Âu và phải rút lực lượng quân sự khỏi khu vực này trở về hiện trạng trước năm 1997. Mỹ và NATO đã bác bỏ yêu cầu này của Nga, gọi đó là đề nghị không thể chấp nhận.

Bất chấp những cảnh báo của Mỹ, Ukraine đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ khả năng bị Nga xâm lược. Theo RT, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, hôm 6/2 đã nói rằng “cơ hội tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giảm leo thang trong khu vực là thực sự cao hơn khả năng tiếp tục leo thang”.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: