Cựu chủ tịch Tào Hưng Thành (Robert Tsao) của Tập đoàn Vi điện tử Thống nhất (UMC) Đài Loan khiến cộng đồng quốc tế chú ý khi kêu gọi chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để bảo vệ Đài Loan.

id13822589 574397 600x400 1
Ông Tào Hưng Thành (Robert Tsao), cựu chủ tịch của UMC, người đã quyên góp 3 tỷ Đài tệ củng cố quốc phòng Đài Loan, liên tiếp đưa ra các tuyên bố chống ĐCSTQ, bảo vệ Đài Loan. (Ảnh: Lâm Sĩ Kiệt / Epoch Times)

Ông Tào Hưng Thành gần đây đã nhận phỏng vấn độc quyền với BBC, trong một video được phát hành vào ngày 21/11, ông đã được hỏi về vấn đề trước đây bị gắn mác “thân cộng” nhưng bây giờ là “chống cộng”. Ông Tào trả lời rằng từ 20 năm trước ông đã chỉ ra thống nhất xuyên eo biển là vô nghĩa: “Tôi đã nói với người Trung Quốc Đại Lục vào thời điểm đó rằng các bạn thực sự muốn thống nhất thì hãy sử dụng cách văn minh, cần đưa ra chuẩn mực rõ, tôn trọng nền dân chủ của Đài Loan và trao cho người dân Đài Loan quyền bầu cử”.

Ông Tào Hưng Thành cho biết vì điều này mà nhiều người Đài Loan cho rằng ông thuộc ‘phe thống nhất’, phía Trung Quốc cũng cho rằng ông nghiêng về thống nhất: “Thực ra không phải vậy, vấn đề tôi muốn là hãy thiết lập nguyên tắc”.

Ông nói: “Truyền thống Trung Quốc luôn là ‘đất nước thuộc một dòng tộc nào đó cai trị’, suốt các triều đại là như thế, sau này cho đến nay trở thành ‘nước của một đảng phái’. Nhưng nói trắng ra thì ĐCSTQ cũng bị kiểm soát bởi một số gia tộc nên Trung Quốc vẫn chưa thoát cảnh gia đình trị”.

Đài Loan trong thời kỳ đầu cũng là “nước của đảng phái”, nhưng sau cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp năm 1996 đã thực sự trở thành “nước của nhân dân”, điều này có ý nghĩa rất lớn. Hiện nay, ĐCSTQ luôn muốn trở lại thống nhất Đài Loan, muốn biến ‘nước của dân’ trở lại truyền thống ‘nước của đảng phái’, biến ‘công dân’ thành ‘nô dân’, chính vì nhận thức được điều đó mà Đài Loan bắt đầu chống lại việc thống nhất với Đại Lục, cộng thêm thực tế độc đoán và vô lý của ĐCSTQ khiến Đài Loan quyết liệt hơn trong việc chống lại thống nhất.

Ông Tào Hưng Thành nói: “Tình hình của Trung Quốc đối với Đài Loan trước đây khác với vấn đề của Ukraine [với Nga]. Ukraine là nước có chủ quyền còn Đài Loan cũng là Trung Quốc, vì vậy tấn công Đài Loan [vốn dĩ] là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, người ngoài không thể can thiệp. Vì vậy Đài Loan lại phải lên tiếng ‘tôi là nước có chủ quyền độc lập, anh tấn công xâm phạm là gây hấn’, như vậy cộng đồng quốc tế có thể đến giúp đỡ, điều này rất quan trọng đối với Đài Loan”.

Ông thẳng thắn chỉ ra vấn đề độc lập của Đài Loan cũng là do ĐCSTQ ép buộc: “Chúng ta đã bước vào xã hội tự do và dân chủ, nếu bạn áp dụng các phương pháp [toàn trị] của ĐCSTQ thì tất nhiên tôi sẽ chống lại”.

Ông cũng đề cập rằng Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) đã được thành lập hơn 100 năm trong khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa [ĐCSTQ] mới có 73 năm, nhưng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại tuyên bố rằng Đài Loan thuộc về họ. “Nói nhảm nhí, căn cứ vào cái gì mà lãnh thổ này (Đài Loan) của anh? Tôi tin rằng việc bảo vệ công dân Đài Loan và xã hội dân chủ sẽ rất hữu ích cho định hướng tương lai của Trung Quốc”, ông Tào nói.

Về việc Quốc dân đảng chỉ trích việc ông chống Trung Quốc bảo vệ Đài Loan và vấn đề độc lập của Đài Loan gây ra căng thẳng xuyên eo biển, ông Tào Hưng Thành chỉ trích: “Họ chỉ là những con đà điểu vùi đầu vào cát, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn, cho rằng ĐCSTQ không quan tâm Đài Loan và để Đài Loan giữ nguyên hiện trạng, điều này là không thể xảy ra. Chính vì ĐCSTQ muốn thống nhất Đài Loan, trong khi nếu Đài Loan càng mềm mỏng và càng ít phản kháng thì càng dễ dàng rơi vào kiểm soát của ĐCSTQ, nên tôi thấy rằng Đài Loan cần nghiêm túc phản kháng để ĐCSTQ nhận ra rằng chúng ta không dễ bắt nạt”.

Mới đây ông Tào Hưng Thành đã đăng trên Facebook, chỉ ra rằng trong cuộc bầu cử này người Đài Loan có thể chọn tiếp tục là công dân có chủ quyền của một quốc gia độc lập, hoặc từ bỏ chủ quyền của mình để thống nhất với Đại Lục dưới cai trị của ĐCSTQ, để trở lại làm ‘nô dân’ của đất nước thuộc một đảng phái. Ông nhấn mạnh: “Là nước độc lập có chủ quyền thì dù không thể khẳng định diệt trừ hết tham nhũng, nhưng chúng ta có thể tự chủ không ngừng cải thiện tình hình, nhưng nếu không có chủ quyền thì mọi chuyện coi như kết thúc! Vì vậy xin hãy đưa ra quyết định đúng đắn trong cuộc bầu cử lần này!”