Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (4/4) đã không nhận 34 tội về giả mạo sổ sách kinh doanh và âm mưu liên quan đến vai trò ông bị cáo buộc trong hai vụ trả tiền bịt miệng cho hai phụ nữ.

Thẩm phán Juan Merchan đã giải mật bản cáo trạng về ông Trump trong một tiến trình ngắn gọn, nhưng chi tiết về các tội danh vẫn chưa rõ ràng, theo AP.

Các tội danh trong bản cáo trạng liên quan đến hai khoản tiền bịt miệng trả cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và cựu người mẫu Payboy Karen McDougal trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong phiên tòa hôm 4/4, các công tố viên cũng cáo buộc ông Trump đã đưa ra các tuyên bố và các phát biểu “đe dọa” trên mạng xã hội trước phiên trình diện tòa lần đầu, theo NBC News đưa tin.

Ông Trump đã được thả ra sau khi cam kết trước tòa. Ông đã không trả lời báo giới khi ông rời tòa án.

Cựu tổng thống sẽ quay lại dinh thự ở Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida ngay trong tối 4/4 và dự kiến sẽ đưa ra bài phát biểu quan trọng với quốc dân.

Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg đã tổ chức họp báo để nói về bản cáo trạng ông Trump ngay sau phiên tòa.

Ông Bragg trong buổi họp báo đó cáo buộc ông Trump đã giả mạo sổ sách kinh doanh với mục đích che giấu các hành vi phạm tội ở cấp tiểu bang và liên bang liên quan đến các khoản đóng góp chiến dịch tranh cử. Theo ông Bragg, những hành vi phạm tội này bao gồm các khoản trả tiền cho Daniels và Karen McDougal.

Ông Trump trước đó đã luôn khẳng định rằng các khoản trả tiền đó không liên quan đến quỹ tài chính chiến dịch. Bản cáo trạng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về việc ông Trump trả tiền cho bà McDougal.

Ông Bragg nói trong buổi họp báo: “Theo luật của tiểu bang New York, giả mạo sổ sách kinh doanh với mục đích lừa gạt và che giấu một tội khác là trọng tội. Vụ án này chính là về các tội danh đó, 34 tuyên bố sai được đưa ra để che giấu các tội khác”.

Tại New York, đây là những trọng tội bất kể quý vị là ai. Chúng tôi không thể và sẽ không bình thường hóa hành vi phạm tội nghiêm trọng” ông Bragg tuyên bố.

Ông Trump và các đồng minh trong Đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông Bragg và cho rằng cuộc điều tra do công tố viên này khởi xướng là có động cơ chính trị.

Các luật sư của ông Trump khi trao đổi với báo giới bên ngoài phiên tòa chiều 4/4 đã nói rằng vụ án này là chưa từng có tiền lệ không chỉ bởi vì nó liên quan đến một cựu tổng thống, mà còn vì nhiều lý do khác nữa.

Ông Joe Tacopina, một trong ba luật sư của ông Trump tham dự phiên tòa hôm 4/4, nói: “Một công tố viên tiểu bang đang truy tố một hành vi xâm phạm luật bầu cử liên bang mà hành vi đó theo các quan chức luật bầu cử liên bang là không tồn tại”.

Theo The Epoch Times, Thẩm phán Juan Merchan chưa định ra ngày xét xử chính thức. Các công tố viên yêu cầu xét xử vào tháng 1/2024, trong khi các luật sư của ông Trump đề nghị tháng 4/2024.

Văn phòng Công tố Manhattan có 65 ngày để nộp các tài liệu họ đã thu thập được cho tòa án. Đội ngũ luật sư biện hộ cho ông Trump sẽ có hạn đến ngày 8/8/2023 để nộp tất các các kiến nghị trước xét xử. Các luật sư của ông Trump đã từng tuyên bố rằng họ sẽ trình kiến nghị bác bỏ vụ án này.

Xuân Thành