Trả lời phỏng vấn của Just The News hôm 10/1 (giờ Mỹ), cựu Tổng thống Donald Trump nói “tôi đã bị sốc” trước những bằng chứng trong “Hồ sơ Twitter” rằng FBI đã tìm cách chặn những thông tin có lợi cho ông hoặc bất lợi cho ứng viên đối thủ của ông, Joe Biden, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

standard compressed 16652895246 cbb4334fdb o
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Gage Skidmore/ CC BY SA 2.0)

Just The News cho biết ông Trump vẫn dành sự tôn trọng cho FBI (Cục Điều tra Liên Bang), thậm chí sau vụ cáo buộc ông “thông đồng Nga” và vụ lục soát dinh thự tư nhân Mar-a-Lago của ông.

Ông Trump đã nói với phóng viên rằng “tôi đã bị sốc” khi ông chứng kiến các bằng chứng trong “Hồ sơ Twitter”.

Ông cho rằng không thể để FBI can thiệp vào bầu cử bằng cách thông qua các kênh truyền thông để thay đổi ý kiến của người Mỹ. Ông cũng không quên nhắc lại luận điểm đã được ông nhắc nhiều lần hơn 2 năm nay rằng cuộc bầu cử đã bị thao túng (rigged).

“Bạn luôn muốn yêu mến FBI và tất cả những gì bạn biết về nó, hình ảnh của những gì nó đại diện,” ông Trump nói.

“Và thế rồi sau đó, bạn thấy FBI thực sự thao túng (rigged) bầu cử, mà ở đó, họ dập tắt tin xấu về Biden, họ nói thổi bùng tin tốt về Biden, và [họ làm] hoàn toàn ngược lại đối với tôi.”

Một thăm dò vào tháng trước chỉ ra rằng khi bầu cử tổng thống năm 2020 thì 3/4 người Mỹ đã bầu cử mà không biết được câu chuyện “ổ cứng Hunter”, và 1/2 nói rằng họ sẽ bầu khác đi nếu biết được vụ bê bối về Biden là đã được xác nhận đúng là có tồn tại.

Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng hơn 2/3 cử tri tin rằng FBI và cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã cố ý tìm cách thay đổi ý định của dân chúng bằng cách thông qua Facebook và Twitter để miêu tả vụ “ổ cứng Hunter” là không thật và chỉ là “thông tin sai lệch” do nước ngoài ngụy tạo.

Với bối cảnh bây giờ đã khác xưa, khi mà Đảng Cộng hòa nắm quyền Hạ viện, ông Trump cho rằng cần điều tra kỹ hơn về vai trò của FBI. Nhưng ông nói rằng tác động của FBI trở nên trầm trọng hơn cũng là vì truyền thông thiên tả.

“Các phương tiện truyền thông quá tham nhũng,” ông nói.

“Nếu bạn có một câu chuyện tích cực về Trump, họ sẽ không viết nó, và nếu bạn có một câu chuyện tích cực về Biden, hoặc một số đảng viên Đảng Dân chủ hoặc bất cứ điều gì thuộc về phía bên kia của cán cân, thì họ sẽ đưa nó lên hàng đầu trang tin tức.”

Ông lấy minh họa là vụ phát hiện một số tài liệu xếp hạng (mật) lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ Tổng thống Joe Biden mới xảy ra hôm trước đó. Truyền thông đã gần như lờ đi vụ này, hoàn toàn khác với cách họ đối xử với ông về vụ soát nhà riêng ở Mar-a-Lago năm ngoái cũng như vụ “thông đồng Nga” từ những năm 2016, 2017.

“Nhân tiện, một báo cáo được đưa ra ngày hôm qua cho thấy ảnh hưởng của Nga đối với cuộc bầu cử là rất nhỏ,” ông nói. “Không có gì. Không có gì cả. Tất cả chỉ là một trò lừa bịp lớn, một trò đại bịp. Đó là một cuộc săn phù thủy. Và nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Nhưng tôi nghĩ rằng tiết lộ mới này về Biden với các tài liệu đã xếp hạng (mật) là một điều khó khăn cho họ. Tôi không biết họ sẽ xử lý cái đó như thế nào.”

Thiên Đức