Hôm thứ Tư (10/11), phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia (NRCC), một tổ chức gây quỹ cho các ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử Hạ viện liên bang, cựu Tổng thống Donald Trump đã vạch ra chiến lược cho đảng cánh hữu này hướng đến các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Embed from Getty Images

Sau những sự trở lại tuyệt vời ngoài mong đợi trong các cuộc đua ghế thống đốc ở Virginia và New Jersey, Đảng Cộng hòa đang rất lạc quan về viễn cảnh của các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Trong bài phát biểu tại NRCC hôm 10/11, ông Trump đã nhấn mạnh về sự lạc quan này, bày tỏ niềm tin của ông rằng Đảng Cộng hòa sẽ thắng lớn trong năm 2022.

Những chiến thắng hôm 2/11 vừa qua của Đảng Cộng hòa “chỉ là bước khởi đầu”, ông Trump nói.

Nếu chúng ta làm công việc của mình và gắn kết cùng nhau, thì đúng một năm nữa kể từ hôm nay, chúng ta sẽ đang chứng kiến làn sóng đỏ khổng lồ quét qua khắp cả nước và chúng ta sẽ đang được chúc mừng Đảng Cộng hòa chiến thắng đa số Hạ viện lớn nhất trong lịch sử Mỹ”, ông Trump nói với đám đông đảng viên Cộng hòa có mặt tại hội nghị của NRCC.

Đảng Dân chủ là một tòa nhà bằng giấy chuẩn bị đổ sụp”, ông Trump nói thêm.

Joe Biden, Nancy Pelosi và toàn bộ Đảng Dân chủ cực đoan đang phải đối mặt với một cuộc khủng khoảng chính trị có quy mô lớn nhất chưa từng có. Nếu Đảng Cộng hòa có thể gắn kết cùng nhau, thì chúng ta có thể đánh bại họ ở các thành phố và tiểu bang vốn có nhiều cử tri ủng hộ họ, và chúng ta có thể đánh bại họ ở mọi nơi, nhưng [mấu chốt] chúng ta phải giữ đoàn kết. Nếu chúng ta đoàn kết, thì chúng ta sẽ kết thúc mãi mãi sự nghiệp chính trị của Nancy Pelosi”, ông Trump nói.

Sau khi đưa ra những dự đoán nêu trên, ông Trump chuyển tiếp sang thảo luận về các vấn đề nội bộ của Đảng Cộng hòa, đề cập đến cách đảng này nên thực hiện hướng tới các cuộc bầu cử trong năm 2022 và các chính sách mà các ứng viên Đảng Cộng hòa nên thúc đẩy tranh cử. Về cơ bản, ông Trump đề xuất một đảng dân túy, tập trung vào thịnh vượng kinh tế và các giá trị văn hóa của người Mỹ trung lưu.

Ông Trump nói: “Để cứu đất nước ta, Đảng Cộng hòa phải là đảng chiến đấu hết sức cho những lợi ích kinh tế của người lao động Mỹ, là đảng lên tiếng mạnh mẽ cho những lợi ích xã hội của các gia đình Mỹ, và là đảng tự hào ủng hộ các giá trị văn hóa của những người Mỹ yêu nước kính Chúa”.

Ông tiếp tục: “Một số người gọi đây là chủ nghĩa dân túy Mỹ, một số người gọi đây này chủ nghĩa bảo thủ dân tộc, còn tôi gọi đây là đặt nước Mỹ lên trên hết. Nhưng dù quý vị có gọi nó thế nào, thì nó đều được mọi người ở đây đón nhận, và đó không chỉ là cách tốt nhất để chiến thắng, mà đó chính là cách duy nhất để chiến thắng”.

Ông Trump đã so sánh tầm nhìn của mình cho tương lai của Đảng Cộng hòa với diện mạo đảng này trong quá khứ.

Ông nói Đảng Cộng hòa cũ là đảng của “những cuộc chiến tranh bất tận, xây dựng quốc gia, các chính sách nhập cư lỏng lẻo, các thỏa thuận thương mại khờ khạo, và nhượng văn hóa của chúng ta cho những kẻ phá hoại cánh tả”. Ông nhấn mạnh Đảng Cộng hòa cũ đó “đã biến mất mãi mãi”.

Chúng ta bây giờ là đảng của nhân dân lao động”, ông Trump nói. “Chúng ta sẽ cứng rắn với tội phạm, mạnh mẽ về biên giới, mạnh mẽ về thương mại, tự hào về di sản của chúng ta, và tự hào về các giá trị Mỹ của chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ việc làm và tiền lương của công dân chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ mái ấm và cộng đồng của chúng ta. Và chúng ta sẽ đánh bại những kẻ quá khích ‘thức tỉnh’ đang cố gắng phá hủy đất nước ta”.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: