Cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO Châu Âu James Stavridis đã cảnh báo hôm thứ Bảy về việc tàu chiến Trung Quốc suýt va chạm với một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ ở eo biển Đài Loan, nói rằng những sự cố như vậy có thể khơi mào chiến tranh.

Embed from Getty Images

Một đoạn video do Global News của Canada xuất bản đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cho thấy tàu Trung Quốc tiếp cận tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ và đi qua nó trong vòng 150 thước (khoảng 137m). Việc tiếp cận gần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về một số vấn đề, bao gồm cả lập trường của cả hai nước về nền độc lập của Đài Loan.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ (USINDOPACOM) hôm thứ Bảy cho biết tàu Trung Quốc đã “thực hiện các thao tác diễn tập một cách không an toàn” gần tàu USS Chung-Hoon, đang di chuyển qua eo biển Đài Loan vào ngày 3 tháng 6 cùng với một tàu khu trục của Canada, theo báo cáo từ HMCS Montréal.

Vào tối thứ Bảy, ông Stavridis đã chia sẻ một đoạn clip về cuộc chạm trán gần giữa các tàu và Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) của Bắc Kinh trên Twitter.

“Là cựu thuyền trưởng của một tàu khu trục tương tự của Mỹ, tôi gần như ngừng đập khi xem video này. Đây là hành vi cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và khiêu khích của Hải quân Trung Quốc. Chiến tranh bắt đầu từ những sự cố như thế này. Hải quân PLA thật đáng xấu hổ”, ông Stavridis viết.

USINDOPACOM hôm thứ Bảy cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình rằng cuộc đối đầu gần của tàu chiến Trung Quốc “đã vi phạm Quy tắc đi lại hàng hải trong vùng biển quốc tế”, đồng thời cho biết thêm rằng “quân đội Hoa Kỳ bay, đi tàu và hoạt động an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép.”

Vụ việc xảy ra gần một tuần sau khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc thực hiện “hành động gây hấn không cần thiết” gần một máy bay trinh sát của Mỹ vào ngày 26/5.

“Phi công CHND Trung Hoa đã bay thẳng phía trước mũi chiếc RC-135, buộc máy bay Mỹ phải bay qua vùng nhiễu động. Chiếc RC-135 đang tiến hành các hoạt động an toàn và thường lệ trên Biển Đông trong không phận quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế,” USINDOPACOM cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình hôm thứ Ba.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã cảnh báo hôm thứ Bảy trong một bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La rằng chiến tranh với Trung Quốc sẽ “tàn khốc” và cảnh báo Bắc Kinh không nên có thêm hành động xung quanh đảo Đài Loan.

Ông Austin cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore rằng “cả thế giới có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định” ở Đài Loan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng các tuyến đường vận chuyển thương mại trong khu vực được an toàn. Ông cũng cảnh báo thêm về hậu quả của một cuộc chiến tranh ở Đài Loan khi nó tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu và tự do hàng hải.

Lê Vy (theo Newsweek)